Sau những lùm xùm, VPF họp khẩn

15:49 | 24/02/2017

334 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/2, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ họp để chấn chỉnh công tác trọng tài và tổ chức V-League 2017.

Cuộc họp ngày 28/2 sẽ có đại diện của Hội đồng quản trị VPF với một số nội dung cụ thể gồm:

1. Báo cáo tổng hợp của ban tổng giám đốc và ban tổ chức (BTC) các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2017 sau 7 vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG (V-League) 2017, 3 vòng đấu của giải hạng nhất quốc gia 2017 và vòng loại Cúp quốc gia 2017. Các vấn đề trở ngại cần tháo gỡ, các đề xuất kiến nghị của BTC giải.

2. HĐQT thảo luận các vấn đề nổi cộm tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2017 từ đầu mùa giải, đặc biệt là công tác trọng tài. Qua đó, HĐQT đưa ra các ý kiến chỉ đạo về công tác tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2017 từ nay đến kết thúc mùa giải.

sau nhung lum xum vpf hop khan
Lãnh đạo và cầu thủ Long An phản ứng trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận Long An gặp TP HCM (19/2). Ảnh: Quốc An

Động thái này của VPF được dư luận đánh giá cao kể từ sau những lộn xộn về công tác tổ chức cũng như trọng tài sau 6 vòng đấu vừa qua.

Được biết Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng tham dự cuộc họp này với tư cách phó chủ tịch HĐQT VPF.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố “Cầu thủ Long An đứng im để TPHCM ghi bàn liên tiếp” (ngày 19/2) Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã lên tiếng và cho rằng chỉ khi giới trọng tài điều khiển trận đấu một cách khách quan, công tâm thì mới có thể tạo niềm tin cho cầu thủ và người hâm mộ.

Ở một khía cạnh khác, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cũng xin rút kinh nghiệm về những sai sót trong công tác trọng tài thời gian qua. Trả lời trên báo chí ông Mùi nói: “Tôi không bình luận việc gì hết. Tôi đã nói trên báo chí rồi, không phân tích các nhận định của trọng tài, nhằm tránh hiểu nhầm. Do vậy, Ban trọng tài sẽ không đưa ra bình luận về công tác trọng tài lẫn nhận định. Việc đó trong nội bộ sẽ rút kinh nghiệm”.

Xuân Hinh