Sập hầm mỏ than, 3 người chết và bị thương

21:29 | 25/04/2012

672 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 15h ngày 24/4, tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh (thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã xảy ra vụ sập hầm khai thác than khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h ngày 24/4, do hệ thống hầm than gặp sự cố nên ông Nguyễn Bình Vượng (SN 1964, thường trú tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) – chủ hầm khai thác than đã cử 3 người nhân công xuống tu sửa để tiếp tục khai thác. Trong quá trình thi công, do đụng phải mạch nước ngầm khiến nước phụt ra làm ngập và sập hầm.

Miệng hầm than Ngọc Kinh – nơi xảy ra sự việc đau lòng vào chiều 24/4

Do sự việc xảy ra bất ngờ nên khiến hai công nhân bị vùi lấp trong hầm, một người thanh niên khác có tên Quách Công Tạ (SN 1984) đã nhanh chân thoát ra được khỏi hầm nhưng bị thương nặng. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, hai nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm than là chị Bùi Thị Sang (SN 1984, vợ anh Tạ) cùng một thanh niên tên Bùi Đức Vượng (SN 1995). Cả 3 nạn nhân đều có quê quán ở huyện Kim Bôi (tỉnh Hoà Bình), được chủ than đưa về làm công nhân khai thác.

Một công nhân sau khi nỗ lực cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân

Ông Trần Thanh Tâm – Trưởng Công an xã Đại Hồng cho biết, thời gian gần đây ông Nguyễn Bình Vượng thuê một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc vào địa phương khai thác than trái phép tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh. Mỏ than này trước đây đã hết phép khai thác và được cơ quan chức năng ra lệnh đóng mỏ cách đây vài năm. Vài ngày trước đây, ông Vượng đã lén lút đưa người vào tiếp tục khai thác và để xảy ra sự việc trên.

Toàn cảnh mỏ than Ngọc Kinh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Theo Trung tá Nguyễn Văn Trung – Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 17h chiều ngày 25/4, đội cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm khai thác than là chị Quách Thị Sang và Bùi Đức Vượng lên khỏi hầm và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chính quyền huyện Đại Lộc cũng đã quyết định hỗ trợ khẩn cho mỗi nạn nhân vụ sập hầm là 3 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thảo Nguyên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc