Sản lượng dầu của Venezuela ở mức thấp nhất trong 30 năm qua

06:59 | 13/07/2018

579 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sản lượng dầu của Venezuela tiếp tục giảm trong tháng 6/2018, còn 1,5 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 30 năm qua, theo báo cáo của OPEC công bố hôm 11/7.  
san luong dau cua venezuela o muc thap nhat trong 30 nam qua

Những con số này được OPEC công bố khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh cho PDVSA tăng sản lượng dầu thô.

Venezuela với 96% doanh thu ngân sách từ dầu mỏ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bắt nguồn từ việc mất nguồn thu ngoại tệ từ bán dầu. Trong 5 năm qua, GDP của nước này đã giảm 45%. IMF dự đoán mức giảm GDP của Venezuela trong năm 2018 là 15% và lạm phát là 13.800%.

Theo hãng Ecoanalitica của Venezuela, nước này có thể kết thúc năm 2018 với sản lượng dầu 1,2 triệu thùng/ngày.

Chính phủ Caracas cho rằng, sự sụt giảm này là do sự quản lý yếu kém của PDVSA, công ty này gần đây bị dính vào nhiều vụ tham nhũng, và do sự suy giảm đầu tư trong ngành dầu mỏ.

Venezuela cũng cáo buộc Hoa Kỳ đã áp đặt một loạt hình phạt tài chính đối với quốc gia và công ty dầu khí nước này.

Vào tháng 11/2017, Venezuela và công ty dầu quốc gia PDVSA đã bị một số cơ quan xếp hạng tuyên bố phá sản một phần.

Các chuyên gia nói rằng, sự sụt giảm sản lượng dầu ở Venezuela là do chính phủ Caracas đang sử dụng thu nhập của PDVSA để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước.

Nh.Thạch

AFP