https://petrotimes.vn/rss_feed/ Fri, 29 Mar 2024 19:36:10 +0700 https://petrotimes.vn/vu-sap-cau-o-my-thach-thuc-hau-can-doi-voi-cac-nha-cung-cap-nhien-lieu-708348.html Vụ sập cầu ở Mỹ Thách thức hậu cần đối với các nhà cung cấp nhiên liệu Các nhà cung cấp nhiên liệu ở Baltimore sẽ phải đối mặt với tình hình chậm trễ trong vấn đề vận chuyển đường bộ và các vấn đề hậu cần nhỏ khác sau vụ sập một cây cầu lớn hồi đầu tuần khiến cảng của thành phố này bị đóng cửa vô thời hạn những người tham gia thị trường cho biết hôm thứ Tư 27 3 Wood Mackenzie: Hơn 20% công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi roWood Mackenzie: Hơn 20% công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi ro Big Oil quay đầu với chuyển đổi năng lượng?Big Oil quay đầu với chuyển đổi năng lượng?
Vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Maryland, Mỹ. Ảnh Reuters

Một tàu chở hàng đã đâm vào cầu Francis Scott Key hôm thứ Ba 26/3, khiến nhiều phần của cây cầu bị sập xuống các tuyến đường vận chuyển ở cửa cảng Baltimore và khiến một trong những cảng đông đúc nhất ở Bờ Đông Mỹ không còn hoạt động.

Hôm thứ Ba 26/3, nhà cung cấp nhiên liệu Mansfield cho biết vụ sập cầu càng khiến thời gian vận chuyển nhiên liệu sẽ kéo dài vài tháng, vì các xe tải chở nhiên liệu trước đây đi qua cây cầu này sẽ phải lái xe xa hơn để vận chuyển nhiên liệu.

Mansfield cho biết: “Tuyến đường dài hơn có nghĩa là mỗi xe tải có thể thực hiện ít chuyến giao hàng hơn mỗi ngày, thắt chặt công suất vận chuyển hàng hóa địa phương”.

Hôm thứ Ba 26/3, nhà phân tích Patrick De Haan của Gasbuddy.com nhận định hành trình dài 5 dặm trên cây cầu bị sập giờ sẽ là hành trình dài hơn 15 dặm trên các tuyến đường thay thế.

Hôm thứ Tư 27/3, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết hiện tại, việc đóng cửa cảng chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu than của Mỹ và làm giảm mức sử dụng nhiên liệu trong kho chứa.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu Kpler cho thấy, mặc dù Cảng Baltimore không phải là trung tâm nhập khẩu nhiên liệu bằng đường thủy chính, nhưng một số chuyến hàng xăng và dầu diesel thường cập bến cảng này vào khoảng thời gian này trong năm khi nhu cầu nhiên liệu trong nước tăng lên.

]]>
https://petrotimes.vn/vu-sap-cau-o-my-thach-thuc-hau-can-doi-voi-cac-nha-cung-cap-nhien-lieu-708348.html Yến Anh Fri, 29 Mar 2024 12:14:45 +0700
https://petrotimes.vn/nang-luong-tai-tao-the-gioi-dang-phat-trien-lech-708344.html Năng lượng tái tạo thế giới đang phát triển lệch Vào năm 2022 gia tăng công suất tái tạo trên toàn thế giới chủ yếu đến từ hiệu quả hoạt động của các nước châu Á đặc biệt là Trung Quốc Về phần mình châu Phi vẫn bị tụt lại phía sau do thiếu nguồn tài chính và các chính sách hiệu quả Hình minh họa

Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), trong báo cáo về việc bổ sung công suất tái tạo công bố ngày 27/3, chỉ ra rằng vào năm 2023, tổng công suất năng lượng tái tạo đạt 3.870 GW trên quy mô toàn cầu.

Tuy nhiên, năng lượng tái tạo chiếm 86% tổng công suất bổ sung, theo IRENA, sự tăng trưởng này phân bổ không đồng đều trên toàn thế giới, một xu hướng đi xa mục tiêu tăng gấp ba lần sản xuất năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Thật vậy, 473 GW bổ sung đến từ châu Á, châu lục đang dẫn đầu với thị phần 69% (326 GW). Tăng trưởng được thúc đẩy bởi Trung Quốc, công suất tăng 63%, đạt 297,6 GW.

Điều này phản ánh khoảng cách rõ rệt với các khu vực khác, khiến phần lớn các nước đang phát triển bị tụt lại phía sau, mặc dù có nhu cầu kinh tế và phát triển đáng kể. Như châu Phi chỉ tăng 4,6%, đạt tổng công suất 62 GW.

Cuối cùng, cơ quan này lưu ý rằng sự chênh lệch trong tăng trưởng tái tạo không chỉ về mặt địa lý mà còn liên quan đến việc triển khai công nghệ. Năng lượng mặt trời chiếm 73% mức tăng trưởng tái tạo vào năm ngoái, đạt 1.419 GW, tiếp theo là năng lượng gió với thị phần 24%.

Anh gọi thầu các dự án năng lượng tái tạo lên đến hàng tỷ bảng AnhAnh gọi thầu các dự án năng lượng tái tạo lên đến hàng tỷ bảng Anh
Tập đoàn sản xuất turbine gió hàng đầu thế giới muốn đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng lượng tái tạoTập đoàn sản xuất turbine gió hàng đầu thế giới muốn đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng lượng tái tạo
Tại sao thị trường điện giao ngay lại là chìa khóa cho hệ thống năng lượng mới của Trung Quốc?Tại sao thị trường điện giao ngay lại là chìa khóa cho hệ thống năng lượng mới của Trung Quốc?
]]>
https://petrotimes.vn/nang-luong-tai-tao-the-gioi-dang-phat-trien-lech-708344.html Anh Thư Fri, 29 Mar 2024 12:14:08 +0700
https://petrotimes.vn/hoat-dong-buon-ban-dau-cua-nga-ngay-cang-kho-khan-708343.html Hoạt động buôn bán dầu của Nga ngày càng khó khăn Việc thắt chặt các lệnh trừng phạt của phương Tây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn doanh thu dầu mỏ của Nga và khiến nước này gặp khó khăn Hình minh họa

Một số tín hiệu cho thấy điều này: Người phát ngôn của Vladimir Putin, Dmitri Peskov, thừa nhận rằng các khoản thanh toán bị trì hoãn vì cái gọi là lệnh trừng phạt thứ cấp. Ông đề cập đến những lời đe dọa trả đũa được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra vào cuối tháng 12 đối với các ngân hàng không tôn trọng nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt.

Tại các quốc gia thân thiện với Nga, nhiều ngân hàng đã đình chỉ một số tài khoản của nước này. Những người vẫn đồng ý làm việc với các bên trung gian của Nga đang hết sức cẩn thận và do đó phải mất nhiều thời gian hơn, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để giải ngân các khoản thanh toán cho các giao dịch với Moscow.

Nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ giảm

Ở Ấn Độ: các nhà máy lọc dầu đã từ chối hợp tác với công ty vận chuyển dầu thô lớn nhất của Nga. Sovcomflot đã bị cấm bởi Reliance, nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ, sau đó là các đối thủ cạnh tranh công hoặc tư của doanh nghiệp này. Reliance vận chuyển khoảng 15% lượng dầu thô của Nga tới Ấn Độ. Ấn Độ, nước đã trở thành nhà nhập khẩu dầu Ural lớn thứ hai, sau Trung Quốc, kể từ khi các lệnh trừng phạt được ban hành và nước này đang trong quá trình đa dạng hóa nguồn cung. Lượng dầu nhập khẩu từ Nga của nước này đã giảm kể từ tháng 12/2023 và được bù đắp bằng việc mua dầu thô của Iraq. Trong những tuần tới, Ấn Độ cũng dự kiến ​​nhập khẩu một lượng lớn dầu thô của Mỹ.

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đang giảm, nhưng không đủ để gây sức ép lên nguồn tài chính của Nga. Cuộc chiến thương mại chống lại dầu mỏ Nga cho đến nay đã mang về nhiều kết quả khác nhau, Ukraine đã có hành động quân sự vào tháng 1. Hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà máy lọc dầu của Nga bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhưng ngay lập tức phải trả giá. Quân đội Nga đã dùng hỏa lực để đáp trả và phá hủy khoảng 20% ​​hệ thống điện của nước này.

Giá dầu quyết định cuộc chiến

Cuộc chiến năng lượng chỉ tạo ra những kẻ thua cuộc, trên chiến trường và trong nền kinh tế. Ngoài những thiệt hại về người mà Ukraine và Nga phải gánh chịu, phương Tây còn lo ngại rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ chiến lược của Nga sẽ khiến giá cả tăng vọt. Đây sẽ là một hình phạt mới đối với nền kinh tế phương Tây, đặc biệt đối với châu Âu vốn đã suy yếu do giá xăng tăng.

Mỹ trừng phạt 13 công ty bán các sản phẩm dầu của IranMỹ trừng phạt 13 công ty bán các sản phẩm dầu của Iran
Xung đột ở Trung Đông đe dọa an ninh huyết mạch dầu quan trọng nhất thế giớiXung đột ở Trung Đông đe dọa an ninh huyết mạch dầu quan trọng nhất thế giới
]]>
https://petrotimes.vn/hoat-dong-buon-ban-dau-cua-nga-ngay-cang-kho-khan-708343.html Anh Thư Fri, 29 Mar 2024 12:13:17 +0700
https://petrotimes.vn/ga-chui-trai-buoi-mon-an-che-bien-doc-dao-tu-dat-cu-lao-tan-trieu-708199.html Gà chui trái bưởi Món ăn chế biến độc đáo từ đất cù lao Tân Triều Vùng đất sóng sánh phù sa chao nghiêng bến bãi ấy là cù lao Tân Triều ở xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai Nơi đây không chỉ có đặc sản nổi tiếng mà còn là nơi ghi dấu tiền nhân thuở xưa đi mở cõi Từ trung tâm thành phố Biên Hòa đi 10 cây số theo quốc lộ 24 qua khu du lịch Bửu Long không xa tới ngã ba Bến Cá rẽ trái đến địa phận xã Tân Bình đã thấy dọc hai bên con đường nhựa phẳng lỳ những vườn bưởi sum xuê Nét đẹp ẩm thực xứ sở Cao nguyên đáNét đẹp ẩm thực xứ sở Cao nguyên đá Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa, du lịch ẩm thực quốc tế - Hà Giang lần thứ I, năm 2024Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa, du lịch ẩm thực quốc tế - Hà Giang lần thứ I, năm 2024

Tân Triều là một trong những ngôi làng cổ nhất ở Đồng Nai, nằm trên một cù lao nhỏ được bao bọc xung quanh bởi sông Đồng Nai. Từ bao đời nay, luôn màu mỡ nhờ lớp phù sa bồi đắp. Và cũng từ hàng trăm năm qua, vùng đất này vẫn phù hợp nhất với cây bưởi.

Để chế biến món ăn, người dân nơi đây thường chọn loại bưởi Tân Triều – loại bưởi nổi tiếng chỉ có ở Đồng Nai. Những quả bưởi được chọn thường là những trái vừa chín tới để vỏ không bị đắng và không quá mềm, kích cỡ tương đối to. Gà hấp bưởi phải là loại gà ri hoặc gà đồi, da vàng, thịt rắn chắc ngọt. Sau khi làm sạch, gà sẽ được cho vào bên trong trái bưởi, ướp gia vị như: đường, muối, hạt tiêu, ớt, mỳ chính… cho thấm đều.

Đối với những con gà to, có thể chặt nhỏ cho vừa miếng. Để món ăn thêm dậy vị, người dân ở đây thường hái lá bưởi thái nhỏ ướp cùng gà hoặc cho thêm một chút rượu bưởi. Sau khi làm sạch, gà sẽ được ướp gia vị như đường, muối, hạt tiêu, ớt, mỳ chính, hành khô… cho thấm rồi nhồi vào trong vỏ bưởi. Đối với những con gà to, đầu bếp chặt nhỏ cho vừa miếng. Với gà nhỏ hơn, đầu bếp chặt làm bốn. Để món ăn thêm dậy vị, khi chế biến người ta thường cho thêm một chút rượu bưởi. Gà sau đó sẽ được cho vào vỏ bưởi, đậy nắp quả lại và hấp cách thủy trong khoảng 45 phút để tất cả các nguyên liệu chín đều, hài hòa với nhau.

Đến Đồng Nai du lịch, du khách không chỉ được khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên hấp dẫn mà còn được thưởng thức những món ăn ngon, ấn tượng.

https://dulich.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/ga-chui-trai-buoi-mon-an-che-bien-doc-dao-tu-dat-cu-lao-tan-trieu-708199.html Fri, 29 Mar 2024 12:10:43 +0700
https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-xanh-cac-nha-may-nang-luong-mat-troi-cua-my-dat-duoc-thoa-thuan-san-xuat-tam-pin-made-in-usa-708361.html Bản tin Năng lượng xanh Các nhà máy năng lượng mặt trời của Mỹ đạt được thỏa thuận sản xuất tấm pin Made in USA Hôm thứ Tư 27 3 hai nhà sản xuất năng lượng mặt trời nhỏ cho biết họ đang hợp tác để sản xuất các tấm pin cho phép khách hàng của họ các nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ nhận được khoản trợ cấp sinh lợi mới của liên bang cho thiết bị năng lượng sạch do Mỹ sản xuất Bản tin Năng lượng xanh: Các nhà máy năng lượng mặt trời của Mỹ đạt được thỏa thuận sản xuất tấm pin 'Made in USA'

Các nhà máy năng lượng mặt trời của Mỹ đạt được thỏa thuận sản xuất tấm pin 'Made in USA'

Thỏa thuận giữa nhà sản xuất pin mặt trời Suniva có trụ sở tại Georgia và Heliene của Canada, công ty có hoạt động sản xuất tấm pin ở Minnesota, đang được chính quyền Tổng thống Biden coi là bằng chứng cho thấy các khoản trợ cấp của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) đang thành công trong việc xây dựng ngành sản xuất năng lượng mặt trời trong nước để cạnh tranh với Trung Quốc.

Trong một thông báo với Reuters, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, người sẽ đến thăm cơ sở Norcross, Georgia của Suniva, cho biết, dưới thời các Chính quyền trước, các công ty năng lượng mặt trời trên khắp Hoa Kỳ đang gặp khó khăn, từ ​​năm 2016 đến năm 2020, 20% ​​việc làm trong lĩnh vực sản xuất năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đã bị mất. Bộ trưởng Yellen nói thêm: “Bây giờ, mặc dù vẫn còn những thách thức đáng kể, các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Giảm phát đang giúp thay đổi cuộc chơi”.

Bản thân Suniva đang khởi động lại một nhà máy ngừng hoạt động trước đó. Theo thỏa thuận kéo dài 3 năm trị giá 400 triệu USD, Suniva sẽ cung cấp pin cho Heliene để lắp ráp chúng thành các tấm pin mặt trời. Theo Suniva, các sản phẩm này sẽ có thể cung cấp khoảng 2 gigawatt cho các dự án năng lượng mặt trời. Công suất đó sẽ đủ để cung cấp điện cho khoảng 350.000 ngôi nhà.

Theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ được công bố gần một năm trước, các nhà xây dựng dự án năng lượng mặt trời sử dụng các tấm pin do Mỹ sản xuất sẽ có thể yêu cầu khoản tín dụng thuế 10% khi sử dụng sản phẩm trong nước. Khoản tín dụng thưởng đó, được tạo ra theo Đạo luật IRA năm 2022. Một số nhà sản xuất năng lượng mặt trời đã vận động hành lang để có các quy định nội địa nghiêm ngặt hơn nhằm chống lại làn sóng sản phẩm do Trung Quốc sản xuất trên thị trường toàn cầu.

Giám đốc điều hành Suniva Cristiano Amoruso cho biết: “Hợp đồng này là minh chứng cho tính hiệu quả của Đạo luật Giảm phát và hướng dẫn nội địa tháng 5/2023 của Bộ Tài chính”. "Chúng tôi tự hào thực hiện lời hứa lâu dài của mình là đưa hoạt động sản xuất tấm pin năng lượng trở lại Hoa Kỳ tại cơ sở Norcross của chúng tôi".

Khoản tín dụng thưởng cho các sản phẩm trong nước nằm ngoài khoản tín dụng thuế IRA 30% cho các cơ sở năng lượng tái tạo.

EDP ​​cho biết thị trường năng lượng gió ngoài khơi được cải thiện sau khi thiết lập lại giá

Giám đốc điều hành của công ty điện gió lớn nhất Bồ Đào Nha Energias de Portugal (EDP) cho biết thị trường toàn cầu cho các dự án gió ngoài khơi đang được cải thiện khi các chính phủ và công ty hiện đưa ra mức giá đủ cao để giúp các dự án có hiệu quả kinh tế.

Nhiều quốc gia đang dựa vào việc xây dựng nhanh chóng và quy mô lớn các trang trại gió ngoài khơi để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu vốn có chi phí ban đầu cao nhưng về lâu dài có thể cung cấp năng lượng rẻ hơn so với các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Chi phí tăng vọt trong bối cảnh lạm phát cao đã khiến các nhà phát triển hủy bỏ hoặc tạm dừng các dự án ở Mỹ và Anh vào năm ngoái do dự kiến ​​không còn sinh lãi, dẫn đến lo ngại về triển vọng dài hạn của lĩnh vực này.

Giám đốc điều hành EDP Miguel Stillwell D'Andrade cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại một sự kiện năng lượng ở Oxford: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự điều chỉnh lớn về giá PPA (hợp đồng mua bán điện) và CfD (hợp đồng được chính phủ hỗ trợ), giúp các dự án trở nên khả thi”.

Liên doanh ngoài khơi 50/50 của EDP với ENGIE có tên Ocean Winds tham gia phát triển một số dự án trên toàn cầu.

D'Andrade cho biết về cơ bản, thị trường nước ngoài đang có vẻ mạnh mẽ và các dự án ở Hoa Kỳ vẫn hấp dẫn. Sự đồng thuận dường như là Đạo luật giảm phát (IRA) nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng và phần lớn nguồn tài trợ sẽ được chuyển đến các bang thuộc Đảng Cộng hòa".

Cuộc đấu thầu gió ngoài khơi New England thu hút nhiều nhà thầu

Hôm thứ Tư (27/3), một số nhà phát triển năng lượng gió ngoài khơi đã tham gia đấu thầu trong một cuộc chào mời thầu năng lượng gió ngoài khơi kết hợp giữa Connecticut-Massachusetts-Rhode , bao gồm các đơn vị của các công ty năng lượng châu Âu Iberdrola và Orsted.

Ngành công nghiệp gió ngoài khơi của Hoa Kỳ đang bùng nổ trong năm nay, với một số dự án đang ở các giai đoạn phát triển và xây dựng khác nhau, sau thảm họa năm 2023 khi các nhà phát triển hủy hợp đồng và nhận khoảng 9,1 tỷ USD tiền nợ và suy giảm giá trị đối với các dự án của Hoa Kỳ.

Cho đến nay, Avangrid, Orsted và Vineyard Offshore đã đưa ra đề xuất trong cuộc đấu giá ba bang, dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch của liên bang và tiểu bang nhằm khử cacbon trong lưới điện và chống biến đổi khí hậu.

Avangrid, một thành viên của Tập đoàn Iberdrola, đã đệ trình nhiều đề xuất, bao gồm New England Wind 1 công suất 791 megawatt (MW) và New England Wind 2 1.080 MW. Nếu kết hợp lại, hai dự án này có thể tạo ra đủ điện để cung cấp cho gần 1 triệu người. nhà cửa.

“Avangrid đã sẵn sàng hoạt động,” Giám đốc điều hành Avangrid Pedro Azagra cho biết trong một thông cáo báo chí, đồng thời cho biết thêm rằng việc xây dựng New England Wind 1 có thể bắt đầu vào đầu năm tới. Công ty cho biết New England Wind 1 có thể đạt được hoạt động thương mại vào năm 2029.

Trong một cuộc đấu thầu riêng biệt, Orsted, công ty điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, đã đề xuất dự án Starboard Wind có công suất 1.184 megawatt, có thể cung cấp điện cho Connecticut và/hoặc Rhode Island. Vineyard Offshore cho biết họ đề xuất nhà máy Vineyard Wind 2 có công suất 1.200 megawatt (MW), nằm cách Nantucket ở Massachusetts 29 dặm (46,7 km) về phía nam. Dự án có thể bắt đầu vào năm 2031.

Vineyard Offshore được nắm giữ bởi các quỹ do Đối tác cơ sở hạ tầng Copenhagen quản lý./.

]]>
https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-xanh-cac-nha-may-nang-luong-mat-troi-cua-my-dat-duoc-thoa-thuan-san-xuat-tam-pin-made-in-usa-708361.html Thanh Bình Fri, 29 Mar 2024 12:10:05 +0700
https://petrotimes.vn/tong-tai-san-he-thong-ngan-hang-giam-gan-530000-ty-dong-708367.html Tổng tài sản hệ thống ngân hàng giảm gần 530 000 tỷ đồng strong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN cho biết tổng tài sản toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1 2024 đạt gần 19 546 triệu tỷ đồng giảm 527 609 tỷ đồng so với hồi đầu năm tương đương mức giảm 2 63 strong 13 ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 1 tỷ USD13 ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 1 tỷ USD Phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống năm 2024Phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống năm 2024
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo dữ liệu của NHNN, tổng tài sản toàn hệ thống thu hẹp sau khi tăng thêm gần 996.500 tỷ đồng trong tháng 12/2023, tương đương mức tăng 5,22%.

Mặt khác, diễn biến giảm của tổng tài sản cũng có cùng xu hướng với tín dụng (cấu phần chiếm tỷ trọng lớn nhất của tổng tài sản các ngân hàng) khi dư nợ toàn hệ thống giảm 0,6% trong tháng 1/2024. Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, việc tín dụng toàn hệ thống suy giảm trong tháng đầu năm một mặt cho thấy có tính chất quy luật (dịp trước và trong Tết Nguyên đán tăng trưởng tín dụng có xu hướng chững lại), mặt khác cũng cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế còn chậm, khiến khả năng hấp thụ vốn tín dụng yếu. Do đó, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các TCTD cần tập trung vào các giải pháp cụ thể, đơn cử như có thể định hướng dòng vốn tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên và có khả năng phục hồi tốt theo như chỉ đạo của Chính phủ.

Đi sâu vào từng khối ngân hàng, nhóm NHTM Cổ phần có tổng tài sản giảm mạnh nhất khi thu hẹp gần 347.450 tỷ đồng (-3,87%), đứng sau là nhóm NHTM Nhà nước với mức giảm 127.707 tỷ đồng (-1,49%). Khối ngân hàng liên doanh giảm 53.623 tỷ đồng (-2,87%) và nhóm các công ty tài chính giảm 6.903 tỷ đồng (-2,28%).

Ngân hàng Chính sách là khối duy nhất ghi nhận tổng tài sản tăng trong tháng 1/2024 khi mở rộng thêm 4.934 tỷ đồng, tương đương tăng 1,41%.

Về vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống vào cuối tháng 1/2024 đạt 1.003.601 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, giữ nguyên so với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài 163.165 tỷ đồng....

Cũng theo NHNN, tính đến ngày 31/1/2024, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn hệ thống đạt 28,09%, tăng so với mức 27,74% vào cuối năm trướ. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước có tỷ lệ là 23,22%; nhóm NHTM cổ phần có tỷ lệ là 40,07%; nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ là 36,67%...

Tính đến ngày 31/3/2024, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 77,87%, tăng so với mức 76,04% vào cuối năm 2023. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước đạt 81,31%; nhóm NHTM cổ phần đạt 80,88%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 44,41%...

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/tong-tai-san-he-thong-ngan-hang-giam-gan-530000-ty-dong-708367.html Huy Tùng Fri, 29 Mar 2024 11:50:36 +0700
https://petrotimes.vn/tu-vi-12-con-giap-ngay-3032024-tuoi-hoi-mau-thuan-chuyen-tinh-cam-tuoi-ty-tich-cuc-hon-708365.html Tử vi 12 con giáp ngày 30 3 2024 Tuổi Hợi mâu thuẫn chuyện tình cảm tuổi Tỵ tích cực hơn Xem tử vi 12 con giáp ngày 30 3 2024 cho tất cả các tuổi nhằm dự đoán vận hạn về công danh tiền bạc tình duyên sức khỏe Tử vi 12 con giáp ngày 28/3/2024: Tuổi Thân nhiều may mắn, tuổi Thìn đánh mất cơ hộiTử vi 12 con giáp ngày 28/3/2024: Tuổi Thân nhiều may mắn, tuổi Thìn đánh mất cơ hội Tử vi 12 con giáp ngày 29/3/2024: Tuổi Dần gặp xui xẻo, tuổi Ngọ thuận buồm xuôi gióTử vi 12 con giáp ngày 29/3/2024: Tuổi Dần gặp xui xẻo, tuổi Ngọ thuận buồm xuôi gió

Tuổi Tý

Tương xung nhắc nhở con giáp tuổi Tý hôm nay chớ lắm lời kẻo chuyện bé xé ra to. Chuyện gì cho qua được thì nên cho qua, không nên cự cãi tranh giành thắng thua làm gì. Nhờ có Chính Ấn mà con giáp tuổi Tý cân nhắc hơn từng nhiệm vụ của mình, từ đó mà có thể tập trung hoàn thành một lượng lớn công việc trong ngày hôm nay.

Bản mệnh cũng nên thận trọng hơn về khía cạnh sức khỏe của mình trong ngày ngũ hành xung khắc. Nếu khó ngủ mà cứ dùng thuốc là việc không nên một chút nào, có thể bạn đang bị một vấn đề nào đó gây chướng ngại tinh thần nên thao thức, không ngủ được mà thôi.

Tuổi Sửu

Tương hại khiến người tuổi Sửu làm hỏng việc. Lúc này bản mệnh nên đủ mạnh mẽ và kiên trì để từ bỏ những thói quen xấu, khiến bạn đang bị kéo tụt lại và không quyết tâm thực hiện những mục tiêu lâu dài.Chính Tài mang lại năng lượng để con giáp tuổi Sửu quyết tâm hơn trong việc kiếm tiền. Có thể bạn đang mất phương hướng và lúc này đã tìm được con đường đúng đắn cho mình, bớt đi sự hoang mang hoặc lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết.

Có những tín hiệu tốt về khía cạnh tình cảm trong ngày ngũ hành tương sinh. Điều tuyệt vời là người ấy nhìn thấy những điểm tích cực ở bạn và dành những lời khen ngợi để bạn cảm thấy tự tin hơn.

Nhờ có Tam hợp nên người độc thân có thể có cơ hội gặp một người chia sẻ cảm xúc với mình. Người này sẽ khen ngợi bạn, đồng hành với bạn và giúp cả hai hiểu nhau, gần gũi nhau hơn. Tỷ Kiên xuất hiện hôm nay nhắc nhở cho giáp tuổi Dần nên sống kỷ luật hơn vì sự tập trung đóng vai trò quan trọng. Điều đó giúp bạn giải quyết tốt các công việc được giao phó. Vì thế, thay vì để mọi thứ diễn ra tự nhiên, hãy tuân theo các nguyên tắc, khuôn khổ được giao.

Dưới áp lực của công việc cũng như các thói quen hàng ngày, đã đến lúc cần có cái nhìn thực tế hơn về sức khỏe. Nên xây dựng hàng loạt thói quen tích cực, giúp thể chất lẫn tinh thần được tốt đẹp hơn.

Về khía cạnh sức khỏe, cơ thể cũng cần khỏe mạnh từ bên trong để chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, bạn cần bổ sung đủ chất, đủ dinh dưỡng cho cơ thể để giúp tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cảm thấy tự tin hơn về khía cạnh tiền bạc khi có Thiên Tài che chở cho mình trong thời gian này. Bạn có cơ hội nghiêm túc mở rộng tầm nhìn thông qua một chuyến đi nào đó, hoặc đơn thuần là những khoá học. Trong mối quan hệ, có thể sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn một chút. Thế nhưng điều này cũng có thể đóng góp cho việc cải thiện tình cảm, đừng xem nặng vấn đề quá nhé.

Đây cũng là lúc bạn nên quan tâm đến việc xây dựng danh tiếng, hình ảnh. Hãy thể hiện rằng bạn là một người chính trực, làm tốt những gì được giao phó và hoàn thành công việc đúng hạn. Phần thưởng dành cho bạn sẽ xứng đáng, khi bạn nỗ lực làm tốt nhất mọi thứ có thể.​​​​​​​

Tuổi Tỵ

Tam hội khuyến khích con giáp tuổi Tỵ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh thông qua việc học cách đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ hay tìm kiếm sự hỗ trợ.Thực Thần xuất hiện là một tín hiệu tốt, những thói quen mới được hình thành, bạn dễ dàng trở thành một con người mới tích cực hơn. Đây là lúc để bạn tìm kiếm cảm hứng trong những cuốn sách mới mẻ, những khóa học giúp có thêm kiến thức chăm sóc bản thân.

Khi thời tiết diễn biến khó lường rất dễ bị ốm bệnh. Không chỉ bạn mà trẻ nhỏ trong nhà cũng cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hằng ngày.

Ảnh hưởng của Ngọ Ngọ Tự hình khiến bạn hay tự trách bản thân về những gì mình chưa làm được và cảm thấy yếu kém. Thực ra, ở một góc nhìn khác cho thấy bạn vẫn đang âm thầm nỗ lực, vì thế hãy tiếp tục con đường của mình, đừng so sánh bản thân với bất cứ ai. Nay đừng quên rằng không phải ai khác, bạn là người chịu trách nhiệm cho các mối quan hệ và các nhiệm vụ được giao phó. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên rằng các quy tắc và khuôn khổ là nền tảng để xây dựng được niềm tin và những giá trị cam kết lâu dài.

Thương Quan khiến con giáp tuổi Ngọ có xu hướng suy nghĩ quá nhiều, thậm chí có cả những việc đã khác xa so với thực tế. Việc này còn cản trở bạn có những giấc ngủ ngon, cuối cùng là ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Tuổi Mùi

Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt mang tới cho người tuổi Mùi sự điềm tĩnh, an ổn, có quyết định thông thái. Bạn có thể tham gia các lớp học mà mình yêu thích, giúp tăng cường kỹ năng và cũng giúp tinh thần được thoải mái hơn. Khi tuổi Mùi hiểu rõ thế giới bao la rộng lớn ngoài kia biết rằng mình không thể luôn giậm chân tại chỗ mà không có tiến bộ. Vì vậy, bạn quyết tâm để thay đổi, trong tương lai không xa bạn có thể đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình.

Người tuổi Mùi có thể mua thêm những tài sản hoặc tích lũy tiền bạc nhiều hơn trong ngày Chính Tài ghé thăm. Tài vận thời gian này đã được cải thiện rõ rệt cho thấy bạn có quyết định đúng đắn trong thời gian trước đây.

Tuổi Thân

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Thân nên thận trọng trong quá trình tìm kiếm các cơ hội vì trong lúc bạn nuôi tham vọng thì có nhiều cái bẫy giăng ra để thuyết phục bạn tin theo. Nếu không, vì bất cẩn bạn sẽ mất tiền trong tích tắc. Bạn vẫn cứ thích tự chuốc mệt vào người, không chịu thay đổi tư duy bảo thủ của mình. Đây cũng là lý do khiến thu nhập của bạn trong thời gian này vẫn giậm chân tại chỗ, mãi đứng yên và chẳng thể tăng trưởng.

Một lưu ý cho bản mệnh đó là nhớ uống thuốc theo đúng chỉ định, đừng sử dụng thuốc một cách cẩu thả. Sự thiếu hiểu biết của bạn có thể gây ra những vấn đề rắc rối, phức tạp cho sức khỏe của bản thân lẫn những người thân yêu.

Tuổi Dậu

Chính Quan ghé thăm giúp cho con giáp tuổi Dậu có thêm những ý kiến đóng góp đáng giá để bạn có thể điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp hơn. Bạn cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ nhưng bạn không còn cảm thấy khó khăn như trước. Lúc này là cơ hội để bạn thực hiện nhiều bước thay đổi, giúp bản thân đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhớ rằng bạn không thể mong đợi quá nhiều cam kết và năng lượng từ người khác.

Thời gian này, bạn nên rèn luyện thể chất nhiều hơn, đi bộ giúp khơi dậy nguồn năng lượng tích cực, vượt qua chứng mất ngủ và chế độ ăn uống không cân bằng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thể hiện sự tích cực hơn trong chuyện tình cảm của mình trong ngày Tam hợp che chở. Bạn sẵn lòng bắt chuyện với người khác giới và tìm hiểu đối phương, bước ra khỏi quan niệm cũ kỹ trước đây. Những cặp đôi lúc này cũng cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Ảnh hưởng tích cực của Thiên Tài đã giúp cho con giáp tuổi Tuất nhìn thấy những cơ hội mới đang mở ra cho mình. Không những thế, có những người nhờ tính toán chính xác mà thu được lợi nhuận trong làm ăn, hợp tác.

Sức khỏe của bạn đã tốt hơn khi sức đề kháng gia tăng. Nếu bạn đang đối mặt với bất cứ loại bệnh nào như sốt, ho, viêm nhiễm thì tình hình sẽ dễ chịu hơn trong hôm nay.

Thiên Ấn nâng đỡ để con giáp tuổi Hợi có những quyết định dễ dàng và hợp tình hợp lý hơn, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Người đang tìm việc cũng có hướng đi phù hợp hơn và nó có thể giúp bạn tiến xa hơn trong tương lai. Cảm giác chông chênh ở hiện tại có thể là vì bạn đang so sánh bản thân với những người xung quanh. Thực tế là thành công quá nhanh cũng có những bất lợi riêng, do đó, bạn chỉ cần nỗ lực tăng tốc trong khả năng, đừng ép mình phải giống người ta.

Ngũ hành xung khắc khiến bạn đối mặt với những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Có thể vì bạn muốn những nguyện vọng của mình được đáp ứng nhưng bị thờ ơ hoặc không được quan tâm nên mới bắt đầu tức giận.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

https://dulich.petrotimes.vn

]]>
https://petrotimes.vn/tu-vi-12-con-giap-ngay-3032024-tuoi-hoi-mau-thuan-chuyen-tinh-cam-tuoi-ty-tich-cuc-hon-708365.html Thùy Linh (t/h) Fri, 29 Mar 2024 11:00:34 +0700
https://petrotimes.vn/vi-sao-mua-da-lien-tiep-xay-ra-o-mot-so-tinh-phia-bac-708368.html Vì sao mưa đá liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh phía Bắc Hai ngày qua các tỉnh miền Bắc đã xảy ra mưa đá dông lốc mưa to gây thiệt hại tại nhiều địa phương Nền nhiệt tháng 4 dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều nămNền nhiệt tháng 4 dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm Vì sao thời tiết vừa nóng vừa mưa nhiều?Vì sao thời tiết vừa nóng vừa mưa nhiều?

Lý giải về hiện tượng trên, ngày 29/3, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay các tỉnh vùng núi phía Bắc nói riêng và Bắc Bộ nói chung đang trải qua thời kỳ chuyển mùa, từ trạng thái mùa Xuân sang mùa hè. Trong quá trình chuyển mùa đó, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông, lốc, mưa đá thường xuyên hơn, tập trung từ tháng 3-5, cao điểm vào tháng 4/2024.

Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống trên nền nhiệt độ tương đối cao ở Bắc Bộ, tạo điều kiện cho các khối khí xáo trộn mạnh; từ đó những đám mây đối lưu phát triển, gây ra những trận mưa dông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá tại Hà Giang.

Thời gian tới, hầu khắp cả nước sẽ có sự chuyển pha về thời tiết. Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chuyển từ thời tiết giá lạnh sang ấm hơn. Khu vực Nam Bộ chuyển sang thời kỳ từ khô sang ẩm. Do đó, xác suất xảy ra dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ nhiều hơn, tập trung cao điểm vào khoảng tháng 4-5 sắp tới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã chủ động cảnh báo thông tin này trong các dự báo mùa, dự báo tháng, dự báo ngày.

Trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân; tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá... Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Những ngày gần đây, mưa đá đã xuất hiện ở nhiều nơi như Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Nghệ An..., gây thiệt hại lớn về hoa màu, nhà cửa, công trình dân sinh của người dân.

Cụ thể, sáng 28/3, trận mưa đá ở một số xã và thị trấn Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) kéo dài khoảng 15-20 phút kèm giông lốc xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình 1,5-2 cm.

Theo lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, trận mưa này không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường.

Cũng trên địa bàn tỉnh này, khoảng trưa cùng ngày, hiện tượng mưa giông kèm khối mây di chuyển đến TP Yên Bái khiến trời tối đen, sau đó giông lốc, mưa đá trút xuống. Ngoài ra, huyện Trấn Yên, Văn Chấn cũng ghi nhận mưa đá.

Thống kê ban đầu ở tỉnh này, có gần 160 ngôi nhà bị tốc mái; một số ngôi nhà đổ sập, bị phá hủy hoàn toàn; nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Mưa đá tại Mộc Châu (Sơn La) khiến nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại.

Tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), mưa đá bắt đầu từ đầu giờ chiều và kéo dài tầm 15-20 phút. Những hạt to bằng ngón tay, phủ thành lớp trắng xóa trên mặt đất. Đến sáng nay, huyện thống kê được khoảng 2.500ha mận hậu đang ra quả bị ảnh hưởng do mưa đá.

Tại Hà Giang, theo thống kê sơ bộ, trận mưa đá kéo dài khiến 1.291 ngôi nhà tại nhiều xã của huyện Yên Minh và một số xã tại Mèo Vạc bị hư hỏng mái; giông, lốc cũng làm tốc mái Trường THCS Xín Cái (Vèo Vạc).

Ngoài ra, nhiều khu vực ở vùng núi Nghệ An cũng xảy ra hiện tượng mưa đá. Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, mưa đá xảy ra chiều 28/3, dày đặc nhất là ở bản vùng sâu, vùng xa của xã Mỹ Lý.

Đồng thời, tại các xã Mai Sơn, Yên Thắng, Yên Hòa (huyện Tương Dương), mưa đá diễn ra trên diện rộng trong khoảng 20 phút. Các viên đá có đường kính từ 1-2cm, làm dập nát hoa màu, thủng mái nhà dân...

G.M (t/h)

]]>
https://petrotimes.vn/vi-sao-mua-da-lien-tiep-xay-ra-o-mot-so-tinh-phia-bac-708368.html Fri, 29 Mar 2024 10:23:16 +0700
https://petrotimes.vn/ha-noi-don-hon-226-trieu-luot-khach-du-lich-trong-thang-32024-708362.html Hà Nội đón hơn 2 26 triệu lượt khách du lịch trong tháng 3 2024 Ngày 29 3 Sở Du lịch Hà Nội cho biết lượng khách đến Hà Nội tiếp tục tăng đạt 2 26 triệu lượt khách Trong đó khách du lịch nội địa ước đạt gần 1 8 triệu lượt tăng 5 8 so với cùng kỳ năm trước khách du lịch quốc tế ước đạt 468 nghìn lượt tăng 12 6 Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8 740 tỷ đồng tăng 9 so với cùng kỳ năm 2023 Du khách tham gia tour trải nghiệm kết nối Hoàng Thành Thăng Long - phố cổ bằng xe điện

Với tốc độ tăng trưởng theo từng tháng, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến quý I-2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa ước đạt 5,14 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 3/2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 64,4%, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến, quý I/2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt 62,1%, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2023.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch, trong tháng 4/2024, Sở Du lịch Hà Nội sẽ dự thảo kế hoạch xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Mỹ Đức; tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các huyện Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Sóc Sơn… theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Sở sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch trong dịp tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024. Ngoài ra, Sở sẽ tham mưu tổ chức Lễ công bố tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long Hà Nội”; tổ chức Lễ công bố sản phẩm “Du lịch cộng đồng bản Miền” của xã Ba Vì; đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội như du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe…

N.H

Giải pháp đẩy nhanh du lịch Hà Nội phục hồi, tăng tốc phát triểnGiải pháp đẩy nhanh du lịch Hà Nội phục hồi, tăng tốc phát triển
“Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những xúc cảm”“Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những xúc cảm”
Thủ đô Hà Nội đón 187.000 lượt khách trong 3 ngày nghỉ tếtThủ đô Hà Nội đón 187.000 lượt khách trong 3 ngày nghỉ tết
]]>
https://petrotimes.vn/ha-noi-don-hon-226-trieu-luot-khach-du-lich-trong-thang-32024-708362.html Fri, 29 Mar 2024 10:02:14 +0700
https://petrotimes.vn/tin-nhanh-chung-khoan-ngay-293-do-ng-tie-n-cham-lai-vn-index-gia-m-nhe-708364.html Tin nhanh chứng khoán ngày 29 3 Dòng tiền chậm lại VN Index giảm nhẹ strong Thị trường có sự điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh dòng tiền nhập cuộc chậm lại Dù sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử nhưng mức giảm không lớn nên mốc 1 280 điểm của VN Index không bị ảnh hưởng Khối ngoại tiếp tục chuỗi ngày dài xả hàng khi bán ròng gần 800 tỷ trên HoSE strong Tin nhanh chứng khoán ngày 28/3: Nhóm bluechip tăng tốt, VN Index cán mốc 1.290 điểmTin nhanh chứng khoán ngày 28/3: Nhóm bluechip tăng tốt, VN Index cán mốc 1.290 điểm Nhận định phiên giao dịch ngày 29/3: VN Index hướng tới mốc 1.300 điểmNhận định phiên giao dịch ngày 29/3: VN Index hướng tới mốc 1.300 điểm

Thị trường ngày 29/3 mở cửa trong trạng thái tăng điểm, tuy nhiên sau khi VN Index chạm mốc 1.292 điểm thì lực bán đổ ra khiến chỉ số có sự điều chỉnh. Dòng tiền nhập cuộc cũng chậm hơn so với các phiên trước khiến chỉ số giảm không sâu.

Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Khép lại phiên giao dịch, VN Index giảm 6,09 điểm (-0,47%) còn 1.284,09 điểm với 159 mã tăng và 296 mã giảm. HNX Index giảm 1,33 điểm (-0,55%) còn 242,58 điểm với 84 mã tăng và 90 mã giảm. UPCoM Index tăng 0,09 điểm (0,1%) đạt 91,57 điểm với 192 mã tăng và 129 mã giảm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 25,6 nghìn tỷ đồng, trong đó sàn HoSE đạt hơn 23,2 nghìn tỷ và rổ VN30 đạt hơn 9,8 nghìn tỷ.

Hôm nay, chỉ còn một số mã thuộc nhóm ngân hàng và khu công nghiệp là giữ được sắc xanh, còn lại đều điều chỉnh nhẹ. Trong đó, LPB +3,9%, VIB +1,4%, ACB +0,5%, SIP +3,4%, VRE +0,8%, PNJ +1,2%, GVR +0,3%… là những mã đóng góp tích cực nhất cho VN Index. Ngược lại, VCB -0,8%, BID -1%, MSN -2,4%, VHM -1%, HPG -1%, TCB -0,9%, CTG -0,6%, SSI -1,7%… tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Ở một số diễn biến khác, HMC, SVD tăng trần, CSV +6,2%, TCH3,3%, DRC +3,1%... hay POM -4,2%, HPX -4,2%, CTR -2,8%, HBC -2,6%... là những mã có biến động đáng kể.

Khối ngoại tiếp tục xả hàng mạnh khi bán ròng gần 800 tỷ đồng trên HoSE, trong khi mua ròng gần 80 tỷ trên HNX và UPCoM. Chiều bán ròng tập trung vào MSN (-219 tỷ), VND (-190 tỷ), VHM (-151 tỷ), STB (-145 tỷ), VNM (-94 tỷ)… Chiều mua ròng tập trung vào MWG (170 tỷ), VPB (55 tỷ), PVS (51 tỷ)…

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/tin-nhanh-chung-khoan-ngay-293-do-ng-tie-n-cham-lai-vn-index-gia-m-nhe-708364.html Văn Hưng Fri, 29 Mar 2024 09:36:17 +0700
https://petrotimes.vn/muc-tieu-phat-trien-cua-pvoil-tro-thanh-doanh-nghiep-so-mot-ve-chat-luong-dich-vu-kinh-doanh-xang-dau-va-phi-xang-dau-708366.html Mục tiêu phát triển của PVOIL trở thành doanh nghiệp số một về chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu Ngày 29 3 2024 ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOIL Tham gia buổi làm việc có ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn Toàn cảnh cuộc họp Toàn cảnh cuộc họp

Về phía PVOIL có ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam, ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc Tổng công ty, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Văn phòng Tổng công ty đã tham gia buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo PVOIL, ông Cao Hoài Dương và ông Đoàn Văn Nhuộm đã trình bày các báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch quản trị năm 2024, kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty; các giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị năm 2024 theo Quyết định số 529/QĐ-DKVN của Tập đoàn; đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2023 so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của PVOIL đã được HĐTV Tập đoàn chấp thuận; mục tiêu, định hướng phát triển đến 2030, tầm nhìn đến 2045 của Tổng công ty.

Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại buổi làm việc
Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, trong quý I/2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVOIL đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Kinh doanh xăng dầu ước đạt trên 1,3 triệu m3/tấn, tăng 22% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất ước đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. PVOIL tiếp tục đẩy mạnh phát triển cửa hàng xăng dầu, trong quý I đã phát triển mới 27 CHXD, nâng tổng số CHXD lên 783 cửa hàng. Các mặt công tác khác đều được triển khai đồng bộ, với nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ.

Về triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025, đến nay PVOIL đang phát triển theo đúng định hướng chiến lược được Tập đoàn phê duyệt trong tất cả các lĩnh vực chính: Ủy thác dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế, sản xuất pha chế xăng dầu, kinh doanh sản phẩm dầu, thương mại dịch vụ. Ước tính đến năm 2025, PVOIL sẽ hoàn thành và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu được giao, trong đó nhiều chỉ tiêu dự kiến hoàn thành vượt mức cao như sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận, phát triển CHXD,…

Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại buổi làm việc
Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại buổi làm việc

Chiến lược phát triển của PVOIL được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính là chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa dịch vụ phi xăng dầu. PVOIL đã và đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như chữ ký số, hiện đại hóa CHXD và đặc biệt là triển khai các ứng dụng cho bán hàng như PVOIL Easy, PVOIL B2B, PVOIL 4U,… vừa giúp nâng cao trải nghiệm, sự tiện lợi cho khách hàng vừa nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất kinh doanh. PVOIL cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là xu hướng phát triển xe điện để có những bước đi phù hợp, sẵn sàng thích ứng. Trong đó, PVOIL tiếp tục hợp tác với Vinfast lắp đặt các trạm sạc xe điện tại CHXD, đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của PVOIL. Đa dạng hóa các dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD được xác định là lĩnh vực kinh doanh quan trọng của PVOIL, có tác dụng hỗ trợ với kinh doanh xăng dầu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Về chiến lược trung và dài hạn, trong giai đoạn 2026-2030, PVOIL đề ra mục sẽ tiếp tục tăng tốc phát triển, tăng trưởng sản lượng kinh doanh xăng dầu bình quân 7,5%/năm, giữ ổn định thị phần đi đôi với hiệu quả kinh doanh; phấn đấu tỷ trọng bán lẻ đạt tối thiểu 35% vào năm 2030; tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống CHXD, nâng tổng số cửa hàng lên 1.245 CHXD vào cuối năm 2030; nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất để sẵn sàng cho việc phân phối hydro. Trong tầm nhìn đến năm 2045, PVOIL đặt mục tiêu trở thành nhà phân phối đa dạng năng lượng (xăng dầu, điện, hydro,…) và các dịch vụ liên quan đến trạm cung cấp năng lượng.

Ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận những kết quả PVOIL đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ sự ủng hộ đối với các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển đến năm 2030. Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá PVOIL đang tổ chức thực hiện tốt việc làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng, phát triển các dịch vụ phi xăng dầu, nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì buổi làm việc
Ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Dầu Việt Nam với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, PVOIL đã phát huy rõ nét vai trò lãnh đạo, quản trị và điều hành của Đảng ủy, HĐQT và Tổng Giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Đối với kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024 và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận PVOIL đã hoàn thành và hoàn thành vượt bật nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh doanh; thực hiện tốt chiến lược chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu. PVOIL cần hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp số một về chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu; thực hiện sứ mệnh tạo động lực kéo trong cả chuỗi hệ thống Petrovietnam.

Bên cạnh đó, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị PVOIL cần tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác tái cấu trúc và quyết toán cổ phần hóa; tỷ suất lợi nhuận trên vốn; kịp thời đánh giá và cập nhật, điều chỉnh mục tiêu, chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường; củng cố kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường giám sát và quản trị rủi ro; định hình mô hình kinh doanh hướng về khách hàng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng; phối hợp và triển khai hiệu quả mô hình liên kết chuỗi giữa các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, gắn với chiến lược phát triển của các đối tác chính của PVOIL.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn yêu cầu PVOIL không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động; tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; thông qua hoạt động kinh doanh thực hiện vai trò đại sứ, trực tiếp mang các giá trị văn hóa PetroVietnam đến với đông đảo khách hàng và xã hội.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT PVOIL Cao Hoài Dương trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dành thời gian làm việc và có những chỉ đạo, định hướng mang tính chiến lược và cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL trong thời gian tới; đồng thời, cam kết PVOIL sẽ phấn đấu mục tiêu trở thành doanh nghiệp số một về chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu tại Việt Nam.

M.P

Quản trị biến động, khơi thông nguồn lực, PVOIL tăng trưởng, mở rộng quy môQuản trị biến động, khơi thông nguồn lực, PVOIL tăng trưởng, mở rộng quy mô
PVOIL quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt NamPVOIL quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
PVOIL thông tin làm rõ việc cổ phiếu OIL bị duy trì diện cảnh báoPVOIL thông tin làm rõ việc cổ phiếu OIL bị duy trì diện cảnh báo
Thanh niên PVOIL cần phát huy nhiệt huyết, kiến thức để tiếp nối hành trình phát triển của Tổng công tyThanh niên PVOIL cần phát huy nhiệt huyết, kiến thức để tiếp nối hành trình phát triển của Tổng công ty
]]>
https://petrotimes.vn/muc-tieu-phat-trien-cua-pvoil-tro-thanh-doanh-nghiep-so-mot-ve-chat-luong-dich-vu-kinh-doanh-xang-dau-va-phi-xang-dau-708366.html Fri, 29 Mar 2024 09:30:25 +0700
https://petrotimes.vn/nhieu-diem-la-trong-dau-thau-o-nha-xuat-ban-giao-duc-viet-nam-708354.html Nhiều điểm lạ trong đấu thầu ở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Dù vượt qua nhiều nhà thầu khác về kỹ thuật nhưng lại không thể thương thảo để ký hợp đồng thực hiện gói thầu Chuyện lạ này xảy ra tại Gói thầu 01 cung cấp giấy in GI 65GSM của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và nhà thầu là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tập đoàn Tâm Sen Có điểm “lạ" trong đấu thầu ở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tháng 12/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT), Gói thầu 01 Cung cấp giấy in GI 65g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024- 2025. Giá trị gói thầu là gần 732 tỷ đồng.

Gói thầu này gồm 4 phần: Phần 01: cung cấp 12.825 tấn giấy nhập kho miền Bắc. Phần 02: 3.715 tấn giấy nhập kho miền Trung. Phần 03: 10.280 tấn giấy nhập kho miền Nam. Phần 04: 4.075 tấn giấy nhập kho Cần Thơ.

Ngày 17/1/2024, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ký quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Gói thầu 01. Theo đó, trong 5 nhà thầu tham gia, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tập đoàn Tâm Sen đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho 2 trong 4 phần của Gói thầu 01. Theo đó, Phần 1: 12.825 tấn giấy GI 65 nhập ko miền Bắc và Phần 2: 3.715 tấn giấy GI 65 nhập kho miền Trung.

Ngày 30/1/2024, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ký quyết định số 91 phê duyệt kết quả lựa chọ nhà thầu Gói thầu 01. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tập đoàn Tâm Sen trúng thầu Phần 01 của Gói thầu 01, trị giá 295.771.830.075 đồng. Loại hợp đồng: Theo giá cố định; Thời gian thực hiện: 180 ngày. Quyết định này cũng hủy các phần thầu 02, 03, 04 do không lựa chọn được nhà thầu.

Quyết định số 91 phê duyệt kết quả lựa chọ nhà thầu Gói thầu 01.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tập đoàn Tâm Sen là nhà thầu được xếp hạng thứ nhất tại Phần 2 - cung cấp 3.715 tấn giấy GI 65 nhập kho miền Trung, giá phần thầu 88,88 tỷ đồng. Tuy nhiên cuối cùng nhà thầu này vẫn bị loại với lý do “Kết quả thương thảo hợp đồng không thành công”. Đây là một điều rất khó hiểu.

Với việc chỉ 1 trong 4 phần của gói thầu cung cấp giấy in hoàn thành có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch in sách giáo dục phục vụ năm học 2024- 2025 của Nhà xuất bản Giáo dục. Đồng thời việc này cũng đặt ra câu hỏi lớn về năng lực của nhà thầu, đó là có hay không việc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu?

Công ty Tâm Sen cuối cùng vẫn bị loại trong phần 2 của Gói thầu 01 với lý do “Kết quả thương thảo hợp đồng không thành công”.

Đặc biệt, có hai vấn đề lớn đặt ra với nhà thầu.

Thứ nhất, với việc không thương thảo được để ký hợp đồng cũng đặt ra vấn đề việc xử lý như thế nào với khoản tiền bảo lãnh của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tập đoàn Tâm Sen?

Thứ hai, sau việc này, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tập đoàn Tâm Sen có đủ điều kiện tham gia các gói thầu khác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hay không?

Để có câu trả lời chính thức từ chủ đầu tư, PV đã liên hệ với một lãnh đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tuy nhiên chưa nhận được thông tin phản hồi.

PV.

]]>
https://petrotimes.vn/nhieu-diem-la-trong-dau-thau-o-nha-xuat-ban-giao-duc-viet-nam-708354.html Fri, 29 Mar 2024 08:45:25 +0700
https://petrotimes.vn/hoi-dkvn-va-pv-gas-trien-khai-hop-tac-nhieu-noi-dung-708349.html Hội DKVN và PV GAS triển khai hợp tác nhiều nội dung Ngày 29 3 2024 tại TP Hồ Chí Minh Đoàn công tác Hội Dầu khí Việt Nam VPA đã có buổi làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS trực tuyến với Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và Công ty Khí Cà Mau Tham gia Đoàn công tác, về phía VPA có TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội; Anh hùng Lao động, TS. Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội; ông Lê Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Trưởng Ban Tư vấn phản biện Hội; cùng đại diện các Ban, chuyên gia, các Hội trực thuộc Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam.

Đại biểu Đoàn công tác VPA.

Về phía PV GAS có ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc; ông Hoàng Trọng Dũng - Phó Tổng Giám đốc; ông Huỳnh Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc; cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn Tổng công ty cùng tham dự.

Lãnh đạo PV GAS tham dự buổi làm việc

VPA và PV GAS ký thoả thuận hợp tác vào tháng 10/2023, với nhiều nội dung cam kết sẽ có những chính sách hỗ trợ, ưu tiên trong giai đoạn hợp tác tiếp theo nhằm hướng tới mục tiêu lợi ích lâu dài và hiệu quả.

Hội Dầu khí Việt Nam sẽ thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và đề xuất ý kiến để hỗ trợ cho PV GAS hoạt động hiệu quả hơn trong các lĩnh vực kinh doanh. Phía PV GAS sẽ chủ động tham vấn Hội Dầu khí Việt Nam về các đề xuất, giải pháp, kiến nghị (bao gồm cả cơ chế chính sách) liên quan đến ngành nghề kinh doanh, hoạt động sản xuất của PV GAS và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Thông qua Hội Dầu khí Việt Nam để có thêm kênh hỗ trợ giúp PV GAS phát triển phù hợp với xu thế thị trường.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa VPA và PV GAS.

Báo cáo về tình hình lựa chọn công trình đề xuất giải thưởng khoa học công nghệ các cấp, PV GAS hiện đang có nhiều công trình có ý nghĩa và quy mô lớn trong khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội cao như: Hệ thống vận chuyển khí Cửu Long, Nam Côn Sơn, PM3-Cà Mau, Nam Côn Sơn 2, Thái Bình, Kho LPG Thị Vải, Kho LNG Thị Vải - 1 triệu tấn...

Ngoài ra, VPA và PV GAS còn hợp tác trong tối ưu hoá hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của PV GAS; phát triển nhập khẩu, phân phối LNG, phát triển thị trường khí; phát triển chế biến hoá dầu từ khí; chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng mới...

PV GAS cũng cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với cùng kỳ, tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2024 với những thắng lợi mới.

Ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu tại cuộc họp.

Ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS mong muốn VPA với kinh nghiệm và kiến thức của mình sẽ hỗ trợ PV GAS hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để hoàn tất hồ sơ các công trình khoa học công nghệ đề xuất giải thưởng Nhà nước. PV GAS đang tập trung đầu tư cho thị trường LNG, nên cần có các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển, phần này rất cần sự hỗ trợ của VPA để đề xuất, tác động đến cơ quan quản lý xây dựng hoàn chỉnh lộ trình và cơ chế thị trường LNG.

Hy vọng với sự hỗ trợ của VPA, PV GAS sẽ có được thành quả trong các giải thưởng khoa học công nghệ cũng như trong cơ chế phát triển LNG.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đánh giá cao những thành quả PV GAS đạt được trong thời gian qua và kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024. “PV GAS là doanh nghiệp lớn của Tập đoàn nên vấn đề gặp phải cũng lớn. Phía trước là cơ hội, nhưng cũng là thách thức, chúng ta hãy biến thách thức ấy thành những cơ hội, để tiếp tục đón những thách thức mới và đó cũng là cơ hội mới”, TS. Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.

Hội Dầu khí Việt Nam, nơi tập trung trí tuệ của các cán bộ lãnh đạo, người lao động Dầu khí tiền nhiệm và đương chức sẽ thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và đề xuất ý kiến để hỗ trợ cho PV GAS hoạt động hiệu quả hơn trong các lĩnh vực kinh doanh, cũng như tạo ra tiếng nói phản biện độc lập để hỗ trợ PV GAS trong các cơ chế chính sách.

Hội Dầu khí Việt Nam phát huy trí tuệ, nắm bắt cơ hội, không ngừng phát triểnHội Dầu khí Việt Nam phát huy trí tuệ, nắm bắt cơ hội, không ngừng phát triển
Hội DKVN ban hành kế hoạch công tác năm 2024Hội DKVN ban hành kế hoạch công tác năm 2024
Hội DKVN và PTSC ký kết Thỏa thuận hợp tác: Hướng đến mục tiêu cùng phát triểnHội DKVN và PTSC ký kết Thỏa thuận hợp tác: Hướng đến mục tiêu cùng phát triển
Đoàn công tác Hội DKVN làm việc với PQPOC, BIENDONG POCĐoàn công tác Hội DKVN làm việc với PQPOC, BIENDONG POC
]]>
https://petrotimes.vn/hoi-dkvn-va-pv-gas-trien-khai-hop-tac-nhieu-noi-dung-708349.html N. Hiển Fri, 29 Mar 2024 07:24:36 +0700
https://petrotimes.vn/sap-ra-mat-hai-bo-phim-hoat-hinh-y-nghia-ve-chien-thang-dien-bien-phu-708356.html Sắp ra mắt hai bộ phim hoạt hình ý nghĩa về Chiến thắng Điện Biên Phủ Hai bộ phim Lời hứa Điện Biên và Chiếc xe thồ Điện Biên cung cấp những hiểu biết về giai đoạn lịch sử chống Pháp oai hùng và Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu để bồi dưỡng và tiếp thêm tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ Phim hoạt hình "Chiếc xe thồ Điện Biên" dự kiến công chiếu đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Nguồn: Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)

Mới đây, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, hai bộ phim "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên" đều có thời lượng 10 phút, đang trong quá trình sản xuất, hoàn thiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Cả hai bộ phim hoạt hình đều được thực hiện bởi biên kịch Phạm Thanh Hà, biên tập Nguyễn Thu Trang và đạo diễn, họa sĩ Bùi Mạnh Quang.

Bộ phim "Lời hứa Điện Biên" xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa ông lão và cậu bé nơi chiến trường Điện Biên năm xưa. Qua câu chuyện của người cựu chiến binh, cậu bé hiểu thêm về cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Xúc động trước lời hứa của các chiến sĩ Điện Biên, cậu bé cùng bạn bè thực hiện lời hứa của thế hệ trẻ, viết tiếp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Trong khi đó, phim "Chiếc xe thồ Điện Biên" kể về hành trình của một cậu bé cùng chiếc xe thồ hàng trong Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Được xe thồ đưa đi thăm lại chiến trường xưa, cậu bé chứng kiến toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ với những điều phi thường, kỳ tích quân dân ta đã tạo nên trong Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhà biên kịch Phạm Thanh Hà - tác giả hai kịch bản phim cho biết, chị từng ấp ủ và được giao nhiệm vụ tìm kiếm một kịch bản về Điện Biên từ rất lâu. Vì viết một kịch bản hoạt hình về đề tài lịch sử hiện đại rất khó, nên chị từng đặt hàng các cây bút của phim truyện, tài liệu, sân khấu... nhưng không nhận được kịch bản nào. Sau khi xem liền 3 tập phim tài liệu "A1, bùn, máu và hoa", nhà biên kịch Phạm Thanh Hà xúc động không kìm được nước mắt và quyết tâm thực hiện.

Hình ảnh trong phim "Lời hứa Điện Biên". (Nguồn: Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)

Phạm Thanh Hà chia sẻ, khi viết kịch bản "Lời hứa Điện Biên", chị cảm thấy mình đang thực hiện lời hứa. Nhà biên kịch mong muốn được như những nhân vật trong câu chuyện, những người lính luôn giữ lời hứa với đồng đội, lớp trẻ ngày nay thực hiện lời hứa gìn giữ và tiếp nối truyền thống của cha anh để những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi không bị rơi vào quên lãng.

Vì là phim hoạt hình, được sản xuất phục vụ thiếu niên nhi đồng nên ê-kíp mong muốn các tác phẩm cung cấp cho khán giả nhỏ những hiểu biết về giai đoạn lịch sử chống Pháp oai hùng của dân tộc để bồi dưỡng và tiếp thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Theo nhà biên kịch Phạm Thanh Hà, bộ phim "Chiếc xe thồ Điện Biên" đang được hoàn thiện khâu hậu kỳ và sẽ trình chiếu ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024). Bộ phim "Lời hứa Điện Biên" đang trong quá trình sản xuất, dự kiến ra mắt công chúng vào tháng 11 năm nay.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam

Phim hoạt hình Việt Nam: Chưa có hệ sinh thái sáng tạoPhim hoạt hình Việt Nam: Chưa có hệ sinh thái sáng tạo
Trình chiếu phim hoạt hình tại Liên hoan phim Liên minh Thái Bình Dương lần thứ IVTrình chiếu phim hoạt hình tại Liên hoan phim Liên minh Thái Bình Dương lần thứ IV
Phim hoạt hình 'Running Man' lần đầu công chiếu ở Việt NamPhim hoạt hình 'Running Man' lần đầu công chiếu ở Việt Nam
Phát hành bộ tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủPhát hành bộ tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
]]>
https://petrotimes.vn/sap-ra-mat-hai-bo-phim-hoat-hinh-y-nghia-ve-chien-thang-dien-bien-phu-708356.html Fri, 29 Mar 2024 07:22:55 +0700
https://petrotimes.vn/cong-doan-dau-khi-viet-nam-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-nu-cong-nam-2024-708277.html Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Nữ công năm 2024 Ngày 28 3 tại Hà Nội Công đoàn Dầu khí Việt Nam CĐ DKVN đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Nữ công năm 2024 Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam); TS. Phan Thị Thanh Huyền, Giảng viên trường Đại học Thủy Lợi.

Về phía CĐ DKVN có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Lương Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ DKVN; cùng các đồng chí Trưởng/phó Ban Nữ công, cán bộ chuyên trách các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cho biết, đây là hội nghị có quy mô lớn được tổ chức ngay sau Đại hội CĐ DKVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tập trung vào công tác bồi dưỡng cho công đoàn các cấp, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị nhằm giúp những người làm công tác Nữ công rèn luyện kỹ năng và phát huy hơn nữa vai trò và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục cống hiến cho hoạt động công đoàn nói riêng và góp phần vào sự phát triển bền vững cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Đảng ta đã khẳng định: công tác phụ nữ là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nữ công nhân lao động và triển khai công tác Nữ công với nhiều nội dung quan trọng và thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, những ý kiến tâm huyết cần thiết dành cho cán bộ làm công tác Nữ công là luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, cùng đó là sự sẻ chia, yêu thương và luôn đồng cảm với mọi người.

Thông qua buổi nói chuyện với chuyên đề “Tiêu chuẩn phụ nữ thời 4.0”, đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng gửi đến Hội nghị những kinh nghiệm trong thời kỳ làm cán bộ quản lý, từ địa phương đến Trung ương, từ gia đình đến xã hội, những giá trị của phụ nữ trong nước cũng như thế giới nhằm giúp đội ngũ cán bộ Dầu khí nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tình hình hiện nay, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phụ nữ Dầu khí nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trong thời đại hiện nay.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Doãn Hợp cũng đề cao tiêu chuẩn của người cán bộ phụ nữ trong tình hình hiện nay với đức, tài và bản lĩnh của người cán bộ phụ nữ. Qua những chia sẻ quan điểm, phân tích sâu và liên hệ thực tiễn, nhiều đại biểu bày tỏ sự tán thành và hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm công tác Nữ công.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
TS. Phan Thị Thanh Huyền giải đáp về các vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật đối với lao động nữ.

Hội nghị cũng được nghe TS. Phan Thị Thanh Huyền trình bày và giải đáp các thắc mắc về các chính sách pháp luật đối với lao động nữ, trong đó là các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian nghỉ thai sản, chính sách hợp đồng lao động đảm bảo cho phụ nữ trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ, các quy định liên quan đến nhà tắm, nhà vệ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vấn đề hôn nhân gia đình của công nhân lao động...; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng của các cấp công đoàn nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Đồng chí Lương Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ DKVN.

Nội dung cuối trong chương trình tập huấn, đồng chí Lương Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ DKVN đã trình bày về chức năng, nhiệm vụ, vai trò công tác Nữ công trong giai đoạn mới; nhiệm vụ công tác Nữ công trong năm 2024 cùng những chia sẻ mô hình hiệu quả và thảo luận cùng các đại biểu về công tác Nữ công tại đơn vị.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha ghi nhận, đánh giá hoạt động Nữ công của các cấp công đoàn trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, được lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

Để công tác Nữ công hoạt động ngày một hiệu quả đáp ứng những yêu cầu và thách thức trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha tin tưởng và mong muốn đội ngũ làm công tác Nữ công bằng trình độ, kinh nghiệm công tác của bản thân và các thông tin, kiến thức được cập nhật, trao đổi tại Hội nghị sẽ áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, học tập và rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ thời đại, đẩy mạnh hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở để ban nữ công phát huy tốt vai trò của mình, trở thành địa chỉ tin cậy cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Lãnh đạo CĐDK Việt Nam cùng các đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2024
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác Nữ công năm 2024.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống công đoànCông đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống công đoàn
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễnCông đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023
Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”
]]>
https://petrotimes.vn/cong-doan-dau-khi-viet-nam-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-nu-cong-nam-2024-708277.html Minh Châu Fri, 29 Mar 2024 07:18:43 +0700
https://petrotimes.vn/kham-pha-diem-san-may-dep-nhat-si-ma-cai-708279.html Khám phá điểm săn mây đẹp nhất Si Ma Cai Si Ma Cai là huyện vùng cao nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp chợ Cán Cấu đậm đà sắc màu văn hóa Sín Chéng với những thửa ruộng bắc thang lên trời dòng sông Chảy quanh năm nước xanh ngọc bích và nhiều điểm du lịch chưa được khai thác Nhưng bất cứ ai đến với Si Ma Cai cũng muốn check in tại điểm săn mây thuộc thôn Lao Chải xã Sán Chải nằm ven Quốc lộ 4 Tới Vân Đồn, trải nghiệm hái thanh maiTới Vân Đồn, trải nghiệm hái thanh mai Lạc bước trong khu rừng nguyên sinh trên đỉnh Tây Côn LĩnhLạc bước trong khu rừng nguyên sinh trên đỉnh Tây Côn Lĩnh
Khám phá điểm săn mây đẹp nhất Si Ma Cai

Để thuận lợi cho du khách, năm 2023, huyện Si Ma Cai đã xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh. Từ khi đưa vào sử dụng, điểm dừng chân ngắm cảnh huyện Si Ma Cai không chỉ phục vụ du khách mà còn góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Si Ma Cai đã có nhiều giải pháp phát triển du lịch, trong đó chú trọng quảng bá cảnh sắc, con người địa phương. Phương án xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh được đưa ra, địa phương lựa chọn 4 điểm đẹp nhất để triển khai, trong đó điểm ở Sán Chải được xây dựng đầu tiên.

Khám phá điểm săn mây đẹp nhất Si Ma Cai

Đây là một trong những điểm có vị trí đẹp nhất, gần chợ Cán Cấu, phía trước là những ngọn núi cao xanh thẫm, mây bồng bềnh trôi, dưới thung lũng là ruộng bậc thang vàng rực, cạnh đó là đồi hoa tam giác mạch đua nhau khoe sắc.

Tháng Ba, thời tiết đẹp, sáng sớm mây sà xuống, du khách đưa tay có thể chạm vào mây. Đây cũng là thời điểm núi rừng Si Ma Cai rực rỡ các loại hoa. Trước đây, khi du khách đặt chân đến Si Ma Cai, dù trầm trồ trước cảnh mây ấp ôm núi nhưng ít người dừng lại để check-in bởi cung đường quanh co, nguy hiểm. Từ khi có điểm dừng chân ngắm cảnh, bình quân mỗi tháng, khu vực này thu hút hơn 1.000 lượt người dừng nghỉ.

Khám phá điểm săn mây đẹp nhất Si Ma Cai

Điểm dừng chân ngắm cảnh có tổng diện tích 600 m2, gồm 2 nhà trú mưa, nền được lát gạch, tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng. Chị Trần Thu Hương (Hà Nội) cho biết: Khi tìm hiểu về Si Ma Cai, tôi đã thấy nhiều ảnh chụp tại điểm dừng chân ngắm cảnh này nên khi đến du lịch, tôi cũng dừng lại Sán Chải và chụp được nhiều bức ảnh đẹp.

Khám phá điểm săn mây đẹp nhất Si Ma Cai

Theo anh Nguyễn Huy Hưởng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Si Ma Cai, mục tiêu của Si Ma Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 thu hút 270.000 lượt khách du lịch đến địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Si Ma Cai đón hơn 180.000 lượt khách du lịch. Việc xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh khẳng định Si Ma Cai quan tâm đến trải nghiệm của du khách, với mong muốn đem đến điểm nghỉ chân lý tưởng cho khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Si Ma Cai.

https://dulich.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/kham-pha-diem-san-may-dep-nhat-si-ma-cai-708279.html Fri, 29 Mar 2024 07:10:05 +0700
https://petrotimes.vn/deloitte-du-bao-trien-vong-nganh-dien-luc-hoa-ky-nam-2024-ky-2-708218.html Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 Kỳ 2 Việc cân bằng các mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch với khả năng chi trả của khách hàng có thể vẫn sẽ tiếp tục thách thức các công ty điện lực trong thời gian ngắn Ảnh minh họa

3. Khí hậu: Nắng nóng và hạn hán đang làm gián đoạn hoạt động của ngành điện lực song có thể sẽ có thay đổi

Các điều kiện thời tiết nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt có thể sẽ tiếp tục làm gián đoạn hoạt động của ngành điện lực trong năm 2024 song ngành này có thể đang hướng tới việc sản xuất điện mà sử dụng ít nước hơn theo thời gian. Mùa hè năm 2023 là một trong những mùa hè nóng kỷ lục và các nhà dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra thời gian tới. Khu vực miền Tây của Hoa Kỳ khô ráo hơn so với 1.200 năm trước đây, do vậy các nhà nghiên cứu cho biết khu vực này đang ở trong tình trạng khô cằn kéo dài hàng thập kỷ và đang có khả năng sẽ nóng hơn và khô hơn. Hạn hán và tình trạng nhiệt độ cực cao có thể đe dọa làm giảm sản lượng điện ngay khi người tiêu dùng buộc phải rút vào trong nhà để “mở máy điều hòa không khí”.

Các công ty điện lực hiện đang ngày càng gia tăng giám sát về tình trạng căng thẳng nguồn nước, trong đó một số công ty điện lực đã đưa rủi ro về nước vào báo cáo tài chính của họ khi đưa ra cảnh báo về khả năng sản xuất điện bị sụt giảm hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh do lượng mưa không đủ, tình trạng hạn hán hoặc các hành động lập pháp hoặc quản lý điều hành có thể hạn chế nguồn cung nước của số công ty này. Do căng thẳng về nước gia tăng nên chi phí về nước cũng đã tăng lên. Ví dụ, chi phí nước và chất làm mát trung bình dùng cho các nhà máy điện hạt nhân đã tăng từ 138 USD/MW (2021) đã leo lên mức 140 USD/MW (2022).

Bên cạnh đó, tình trạng hạn hán kéo dài cũng còn có thể làm giảm sản lượng điện từ thủy điện cũng như giảm thiểu hiệu suất và sản lượng điện của nhà máy nhiệt điện, gia tăng lượng khí thải carbon ra môi trường và có khả năng dẫn đến việc buộc phải đóng cửa nhà máy nhiệt điện. Hai hồ chứa nước thủy điện lớn nhất của Hoa Kỳ là hồ Mead (tiểu bang Nevada) và hồ Powell (tiểu bang Arizona) lần lượt cung cấp sản lượng điện cho các nhà máy thủy điện tại các đập Hoover và Glen Canyon phục vụ bốn triệu hộ tiêu dùng trải dài khắp bảy tiểu bang với công suất phát điện là 3.300 MW. Tuy nhiên, các báo cáo cũng đưa ra cảnh báo những nguồn tài nguyên nước khổng lồ này đến một thời điểm có thể sớm suy giảm xuống chỉ còn là “tình trạng hồ chết” nên sau đó các nhà máy thủy điện này không thể sản xuất được điện nữa. Thủy điện hiện chiếm khoảng 6% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ, và theo ước tính sản lượng điện giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm 2022 trong 8 tháng đầu năm 2023. Tại khu vực tây bắc Hoa Kỳ, nơi hơn một nửa sản lượng điện thủy điện của Hoa Kỳ được sản xuất với sản lượng sụt giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến ​​mức giảm là 19% trong cả năm 2023.

Các nhà máy nhiệt điện đốt than, hạt nhân và khí đốt tự nhiên thì lại dựa vào nguồn nước đến từ sông hồ để làm chất làm mát. Việc phải bơm hút nước nóng nhiều hơn sẽ làm giảm hiệu suất và sản lượng của các nhà máy điện này, đồng thời các quy định về môi trường cũng làm hạn chế lượng nước nóng mà chúng có thể xả ra bên ngoài. Nhiều nhà máy thủy điện ở các nước phương Tây có thể đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động do mực nước hồ chứa xuống thấp. Do vậy, sản lượng thủy điện bị sụt giảm thường được thay thế bằng nhà máy nhiệt điện đốt khí, việc này làm gia tăng lượng khí thải carbon ra môi trường và có thể gây khó khăn hơn cho các tiểu bang và các công ty điện lực trong việc đạt được mục tiêu loại bỏ carbon của họ. Hình 6 minh họa quan điểm của những người trả lời thăm dò khảo sát thuộc ngành điện lực và công ty tiện ích do hãng Deloitte thực hiện năm 2023 về các vấn đề liên quan đến nguồn nước này.

Tuy nhiên, những điều kiện này có thể sẽ thay đổi. Hoạt động sản xuất điện của Hoa Kỳ hiện ngày càng sử dụng ít nước hơn, với lượng nước cần thiết để sản xuất điện đã giảm từ 14.928 gallon mỗi megawatt giờ (gal/MWh) vào năm 2015 xuống còn 11.595 gal/MWh vào năm 2021. Điều này có được phần lớn là do sự thay đổi trong việc kết hợp phát điện từ các nhà máy nhiệt điện đốt than với mức trung bình 19.185 gal/MWh, hướng tới các nhà máy điện khí tự nhiên chu trình hỗn hợp chỉ sử dụng khoảng 2.803 gal/MWh. Sự phát triển của nhà máy trang trại sản xuất quang điện bằng năng lượng gió và mặt trời có thể sẽ đẩy nhanh xu hướng này hơn nữa vì những công nghệ đổi mới sáng tạo này không còn phụ thuộc vào nước làm mát nữa. Tuy vậy, một xu hướng sắp tới có khả năng làm tăng mức tiêu thụ nước là sử dụng máy điện phân để sản xuất hydrogen xanh từ nước và điện được tạo ra từ năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh này, việc sử dụng phương pháp sản xuất hydrogen xanh này thì đòi hỏi ít hơn một nửa lượng nước tiêu thụ của một nhà máy điện than hoặc điện hạt nhân thông thường sản xuất ra sản lượng điện tương đương.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục khám phá các chiến lược về nước bền vững hơn. Ví dụ, thay vì nước ngọt, các nhà máy có thể sử dụng nước lợ là loại nước có độ mặn cao hơn độ mặn của nước ngọt, nhưng không cao bằng nước mặn, nước thải sinh hoạt được tạo ra trong các hộ gia đình hoặc tòa nhà văn phòng hoặc nước tái chế là nước thải đã được xử lý cẩn thận để mục đích sử dụng an toàn khác nhau, để làm mát. Tính tuần hoàn cũng có thể được đưa vào quá trình sản xuất và sử dụng hydrogen: Sử dụng hydrogen xanh để sản xuất sắt thép sẽ chuyển đổi hydrogen thành nước, có thể được cung cấp lại vào máy điện phân để tạo ra nhiều hydrogen hơn. Đây có lẽ đã đến lúc đánh giá việc sử dụng nước một cách toàn diện hơn giữa các lĩnh vực công nghiệp và cộng đồng, đồng thời đổi mới và khai thác các cơ hội mới để sử dụng nước bền vững.

4. Lập kế hoạch vốn: Các công ty tiện ích tìm cách cân bằng khoản đầu tư vốn tài chính cao kỷ lục với khả năng chi trả của khách hàng

Khi chi tiêu đầu tư vốn tài chính đạt đến tầm cao mới và tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2024 thì các công ty điện lực và tiện ích lại đang tích cực tìm kiếm nhiều nguồn tài trợ khác nhau để hỗ trợ việc trang trải chi phí đầu tư. Nhóm các công ty tiện ích năng lượng lớn theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P dự kiến ​​sẽ chi gần 171 tỷ USD vào năm 2023, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2022 và dự kiến ​​sẽ tăng thêm từ năm 2024 đến năm 2025. Hiện chi phí đang ngày càng tăng lên cho nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống mạng lưới điện nhằm tăng cường độ bền vững cho lưới điện trước tình trạng thời tiết khắc nghiệt, cực đoan, giúp chuẩn bị cho nhu cầu về điện ngày càng gia tăng cũng như tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo nhiều hơn. Lãi suất vay tín dụng ngân hàng và lạm phát tăng có thể tiếp tục làm gia tăng chi phí trong năm 2024. Đến cuối Quý 3/2023, các công ty điện lực và nhà máy nhiệt điện khí đốt theo quy định lần lượt 63 và 52 trường hợp đang chờ được xử lý về mặt giá cả, có khả năng tương ứng với mức tăng giá khoảng 24 tỷ USD trên khắp liên bang. Tuy nhiên, sau khi hóa đơn khách hàng khu dân cư trung bình tăng 25% trong 5 năm qua thì các cơ quan quản lý tiện ích lại phải đối mặt với nhiều khả năng thách thức và hạn chế trong việc tăng giá bán lẻ điện. Một biến số cần theo dõi chính là chi phí nhiên liệu đầu vào. Việc giá bán buôn khí đốt tự nhiên giảm có thể ảnh hưởng đến hóa đơn điện của khách hàng, thường thông qua các điều khoản điều chỉnh nhiên liệu một cách tự động, điều này có thể giúp bù đắp các khoản tăng khác trong hóa đơn điện của khách hàng. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng có thể xảy ra khi chi phí nhiên liệu tăng cao.

Ngoài việc tăng giá điện, các công ty tiện ích có thể sẽ tiếp tục khai thác các nguồn thay thế để huy động tiền mặt cho các chương trình vốn của họ và kìm giữ cho hóa đơn của khách hàng ở mức hợp lý. Đây có thể bao gồm các khoản tài trợ, khoản vay và tín dụng thuế từ các chương trình liên bang và tiểu bang phần lớn được tài trợ bởi các đạo luật IIJA và IRA cũng như tiết kiệm hoạt động, bán tài sản và đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh. Hiện có gần 94 tỷ USD tài trợ do đạo luật IIJA phân bổ cho hệ thống mạng lưới điện, nhiên liệu và cơ sở hạ tầng công nghệ, hỗ trợ hiệu quả năng lượng và phát triển chuỗi cung ứng năng lượng sạch cũng như điện khí hóa có thể hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp các mục tiêu của ngành điện lực và củng cố các chương trình chi tiêu vốn tiện ích trong những năm tới. Ví dụ, vào tháng 10/2023, DOE đã công bố khoản tài trợ của liên bang trị giá 3,5 tỷ USD đầu tiên được trao cho các dự án nhằm tăng cường tính linh hoạt của hệ thống mạng lưới điện và khả năng phục hồi thông qua chương trình Đối tác đổi mới và phục hồi lưới điện (grid resilience and innovation partnerships-GRIP) do đạo luật IIJA tài trợ. DOE cũng dự kiến ​​sẽ mở đợt tài trợ tiếp theo từ khoản 7 tỷ USD phân bổ còn lại của GRIP vào đầu năm 2024.

Các khoản đầu tư của đạo luật IRA cũng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành điện lực trong thập kỷ tới, bao gồm các khoản tín dụng và tài trợ thuế ước tính trị giá 287 tỷ USD (ví dụ: các khoản vay và trợ cấp) có thể hỗ trợ rộng rãi cho việc triển khai năng lượng sạch, sản xuất linh kiện, đầu tư hệ thống mạng lưới điện, điện khí hóa giao thông vận tải, sản xuất hydrogen sạch, hiệu quả sử dụng năng lượng dân dụng và công bằng, điện khí hóa tòa nhà... Hiện đạo luật IRA đã và đang tác động đến kế hoạch vốn đầu tư tài chính của các công ty điện lực. Ví dụ: công ty Xcel Energy (tiểu bang Minnesota) có kế hoạch tận dụng khoản tín dụng thuế IRA hiện có lên tới 10 tỷ USD để giúp tài trợ cho kế hoạch năng lượng sạch trị giá 15 tỷ USD cho tiểu bang Colorado. Công ty NextEra Energy (tiểu bang Florida) đã tăng đáng kể các khoản đầu tư vốn tài chính vào hệ thống phân phối lưới điện, truyền tải điện và năng lượng tái tạo dựa trên tài trợ của hai đạo luật IRA và IIJA và các khoản tín dụng thuế liên quan.

Một số công ty điện lực và tiện ích cũng đang lập kế hoạch chuyển các khoản tiết kiệm từ các chương trình chuyển đổi kinh doanh sang các chương trình chi tiêu vốn của họ. Ví dụ, nhiều công ty điện lực đang nâng cao hiệu quả thông qua các công nghệ số như hệ thống mạng lưới điện thông minh, nền tảng dịch vụ khách hàng kỹ thuật số và tối ưu hóa công tác bảo trì khi ngừng hoạt động. Ngoài ra, một số công ty khác cũng đã bán các tài sản không được kiểm soát, chẳng hạn như các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời mang tính thương mại nhằm giải phóng vốn cho các khoản đầu tư vào hệ thống mạng lưới điện của họ. Chẳng hạn như Công ty Duke Energy (tiểu bang Bắc Carolina) đã bán 3.400 MW công suất các dự án năng lượng mặt trời, gió và pin thương mại vào giữa năm 2023, điều này cho thấy thương vụ này trị giá 2,8 tỷ USD có thể giúp tài trợ cho kế hoạch chi tiêu vốn trị giá 145 tỷ USD của họ trong thập kỷ tới. Công ty American Electric Power Company, Inc-AEP (Columbus, tiểu bang Ohio) cũng đã bán một lượng lớn các dự án năng lượng tái tạo mang tính thương mại với giải thích việc bán một phần dự án là để giúp giữ mức giá ở mức phải chăng cho khách hàng vì AEP tài trợ cho chương trình đầu tư vốn tài chính trị giá 40 tỷ USD trong 5 năm tới. Việc bán tài sản có thể giúp các công ty tiện ích theo quy định tránh được tỷ lệ trường hợp nộp đơn đăng ký báo giá bán điện có thể làm tăng giá đối với các khách hàng.

Trong khi trước có đây một số công ty điện lực và tiện ích đã chuyển sang thị trường nợ và vốn cổ phần để huy động tiền mặt do lãi suất tăng và sự yếu kém của cổ phiếu nhóm tiện ích gần đây đã khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn. Một số công ty tiện ích cũng đã bán hoặc đang bán tài sản phân phối khí đốt không cốt lõi (noncore) để tài trợ cho các kế hoạch đầu tư vốn tài chính trong ngành điện lực. Ngoài ra, một số công ty khác thì lại đang bán phần lợi ích thiểu số (minority interest) là phần do công ty con/chi nhánh phát hành song không thuộc sở hữu của công ty mẹ; nếu công ty mẹ sở hữu trên 50% cổ phần của công ty con/chi nhánh thì nó có thể kiểm soát công ty đó, trong doanh nghiệp của họ để tài trợ cho nhu cầu vốn liên tục. Ví dụ như Công ty NiSource (tiểu bang Indiana) gần đây đã bán 19,9% cổ phần thuộc công ty con của mình là Northern Indiana Public Service Co., cho một công ty cổ phần điện lực tư nhân.

Một số công ty tiện ích đang đổi mới mô hình hoạt động kinh doanh của họ để củng cố hệ thống mạng lưới điện trong khi vẫn duy trì mức giá điện phải chăng. Ví dụ, Công ty Green Mountain Power (tiểu bang Vermont) đã đệ trình lên cơ quan quản lý một kế hoạch cho phép công ty mua và lắp đặt pin tại nhà khách hàng thay vì lắp đặt thêm đường dây tải điện và trả thêm chi phí khắc phục hậu quả cơn bão gây ra để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và tài chính, đồng thời nâng cao chất lượng độ tin cậy và khả năng phục hồi theo như các công ty tiện ích tính toán. Một số công ty điện lực khác cũng đang khai phá những cơ hội mới để hỗ trợ tài chính cho các kế hoạch vốn bằng cách bán các dịch vụ năng lượng tái tạo, lưu trữ và phục hồi cho khách hàng doanh nghiệp thông qua thuế quan xanh và các hợp đồng mua bán điện.

Việc cân bằng các mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch với khả năng chi trả của khách hàng có thể vẫn sẽ tiếp tục thách thức các công ty điện lực trong thời gian ngắn. Tuy vậy, về mặt lâu dài, hóa đơn tiền điện có thể giảm xuống khi tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn phát điện tăng lên bởi vì chi phí công nghệ dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa và việc sản xuất điện mặt trời và gió đều không cần nhiên liệu. Ngoài ra, các hộ gia đình ứng dụng điện khí hóa bằng sử dụng xe điện EV, máy bơm nhiệt và các thiết bị điện khác thay thế cho các thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà theo một số ước tính, điều này có thể cắt giảm tới 40% hóa đơn tiền điện của hộ gia đình vào năm 2045 so với số tiền họ phải trả như hiện nay cho điện, xăng và khí đốt tự nhiên cộng lại.

5. Trí tuệ nhân tạo: AI tạo sinh có thể giúp giải quyết các thách thức cốt lõi của ngành điện lực

Hiện ngành điện lực đang trên đà bước vào một kỷ nguyên chuyển đổi được dẫn dắt bởi AI tạo sinh là một tập hợp con toán của AI có tiềm năng giúp giải quyết các thách thức cốt lõi của ngành điện lực. AI tạo sinh là một công nghệ tạo ra nội dung mới dưới dạng văn bản, mã, giọng nói, hình ảnh, video và quy trình, có thể giúp cải thiện độ tin cậy, khả năng chi trả và hiệu quả cũng như tính bền vững, sức khỏe và sự an toàn của ngành điện lực. Hiện các công ty điện lực và tiện ích đang tiếp nhận sự đổi mới này, với ít nhất 16% trong tổng số 25 công ty tiện ích hàng đầu đã ở giai đoạn đầu tích hợp AI tạo sinh vào hoạt động sản xuất kinh doanh của họ bằng việc công bố kết quả thu nhập hàng quý thông qua các cuộc gọi cho các cổ đông.

Trong ngắn hạn, một số công ty điện lực và tiện ích đang thử nghiệm các khả năng của AI tạo sinh trong các ứng dụng ban đầu bao gồm:

- Cải thiện sự tham gia của khách hàng bằng cách tạo điều kiện tự động hóa khâu tự phục vụ có thể đáp ứng các yêu cầu về cắt điện, triệu tập trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp và cập nhật hồ sơ cũng như giải quyết các vấn đề thanh toán, v.v.

- Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tại các mảng công việc sử dụng ứng dụng AI tạo sinh bằng trợ lý ảo giọng nói có thể giúp cung cấp hướng dẫn và điều tra lịch sử bảo trì, đồng thời hỗ trợ nhân viên thoải mái thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;

- Cải thiện khả năng chuẩn bị vận hành bằng cách dự báo tác động tiềm ẩn của các hiện tượng thời tiết sắp tới dựa trên các kiểu tình trạng thời tiết trước đây, dữ liệu mất điện và phân phối điện theo khu vực địa lý;

- Phát triển các tài liệu đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (occupational health and safety-OHS) được cá nhân hóa và đa dạng có thể cho phép học viên tiếp cận một cách an toàn với các tình huống thực tế nảy sinh, từ đó giúp giảm thiểu các sự cố OHS thực tế hoặc giúp học viên ứng phó với chúng tốt hơn;

- Tối ưu hóa lịch bảo trì thiết bị bằng cách cân nhắc các yếu tố vận hành, đề xuất lịch trình hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất, đồng thời phân tích dữ liệu vận hành và sử dụng thiết bị để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tối đa hóa tính khả dụng của thiết bị.

Tấ cả những ứng dụng trên đã giúp các công ty điện lực và tiện ích cắt giảm chi phí vận hành và bảo trì thiết bị. Ví dụ, AES Corporation (tiểu bang Virginia) đã tích hợp AI, bao gồm cả AI tạo sinh, trong suốt các quy trình hoạt động của công ty với dự kiến AI có thể cắt giảm đáng kể chi phí và nâng cao doanh thu trong năm 2023.

Trong năm 2024 và xa hơn thế nữa, AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn (large language models-LLM) dự kiến ​​sẽ mở rộng khả năng của ngành điện lực để xử lý các nhiệm vụ như phân tích dữ liệu phức tạp, nhận dạng mẫu, dự báo và tối ưu hóa. Điều này có thể giúp giải quyết một số vấn đề cốt lõi mà ngành điện lực đang phải đối mặt xung quanh việc lập kế hoạch tài nguyên, quản lý hệ thống mạng lưới điện và cắt giảm chi phí. Ví dụ:

- Quản lý và tối ưu hóa lưới điện: Việc phân phối và truyền tải điện có thể được tối ưu hóa bằng cách xem xét các yếu tố như cân bằng tải, quản lý tắc nghẽn và sử dụng tài sản.

- Quản lý và lập kế hoạch tài nguyên: AI tạo sinh có thể sẽ vượt trội trong việc đưa ra dự báo nhu cầu điện chính xác và cho phép phân bổ nguồn lực hợp lý, đồng thời cũng có thể giúp tối ưu hóa thiết kế tấm pin mặt trời và turbine gió bằng cách phân tích các yếu tố địa điểm lắp đặt như mô hình thời tiết, bức xạ mặt trời và tốc độ gió.

- Hiệu quả hoạt động và độ tin cậy: Lợi thế của AI tạo sinh sẽ cho phép ngành điện lực tự động hóa nhiều hơn nữa các nhiệm vụ, dự đoán và ngăn ngừa lỗi do thiết bị cũng như nâng cao độ tin cậy của hệ thống mạng lưới điện, đảm bảo hoạt động liên tục hơn.

Theo kết quả thăm dò khảo sát của hãng Deloitte, những người khi được hỏi đều nhận thấy giá trị của việc sử dụng AI tạo sinh để giải quyết một số vấn đề cốt lõi được thảo luận trong báo cáo triển vọng này, chẳng hạn như dự báo nhu cầu, phân bổ nguồn tài nguyên cũng như cải thiện hiệu quả và hiệu suất (Hình 8).

Mặc dù bắt đầu khai phá tiềm năng của AI tạo sinh và các giải pháp mới liên quan song ngành điện lực cũng đang phải giải quyết các mối quan ngại như sai lệch dữ liệu, chủ quyền và quyền riêng tư cũng như mức độ an toàn và quản trị. Hiện các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã vào cuộc để thiết lập các quy tắc luật lệ cho AI, ví như Chính quyền tổng thống Joe Biden gần đây đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đánh giá mức độ an toàn và hướng dẫn công bằng cho AI. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng đã đề ra các nguyên tắc quốc tế và quy tắc ứng xử tự nguyện cho các nhà phát triển AI nhằm thúc đẩy các biện pháp bảo vệ mang tính toàn cầu đối với các hệ thống AI tiên tiến, điều này phản ánh nỗ lực chung nhằm giúp giải quyết những thách thức trên.

Tương lai: Xây dựng động lực chuyển đổi năng lượng với những đổi mới về chính sách, công nghệ và thị trường

Với năm xu hướng cần theo dõi trong năm 2024, ngành điện lực có thể sẽ có nhiều cơ hội và thách thức do thu được lợi ích từ việc gia tăng nhu cầu về điện và quy định luật lệ về năng lượng sạch mang tính bước ngoặt cho đến việc chuẩn bị phục vụ tải điện mới đáng kể với hệ thống mạng lưới điện ngày càng phức tạp với những nguồn tài nguyên mới có giá trị nếu được khai thác một cách hiệu quả. Tuy nhiên, những điều này đi ngược lại bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của thời tiết chưa từng có và khó lường, điều này có thể làm thay đổi sự kết hợp tài nguyên thiên nhiên giữa các khu vực và theo thời gian cũng như nguồn vốn đầu tư tài chính để đáp ứng những thách thức này là có hạn.

Tuy nhiên, xâu chuỗi xuyên suốt là những cam kết tiềm năng về những phương thức mới để giải quyết những thách thức trên, được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến mới nổi, sự đổi mới thị trường và chính sách. Một đường hướng phát triển có thể hứa hẹn nhất chính là AI tạo sinh khi mà cuối cùng, nó có thể cho phép lập hệ thống kế hoạch toàn diện theo thời gian thực, có thể bổ sung khả năng hiển thị và định giá quan trọng trên hệ thống mạng lưới điện khi các nguồn năng lượng tái tạo và DER biến đổi ngày càng phổ biến và nhu cầu điện có khả năng leo thang. Trên các thị trường, sự gia tăng DER, DER tổng hợp và sự tham gia của VPP có thể là một trong những diễn biến lớn nhất cần theo dõi. Các chủ sở hữu xe EV và bộ sạc xe EV và năng lượng mặt trời dân dụng và thương mại có thể ngày càng kết hợp các nguồn lực của họ vào các tập hợp DER và VPP cũng như có khả năng cung cấp một phần vốn đầu tư tài chính khác để mở rộng hệ thống mạng lưới điện, hiện đại hóa và loại bỏ carbon.

Trong phạm vi chính sách, hai đạo luật IRA và IIJA có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư lớn, một số trong số đó có thể sẽ thay đổi cuộc chơi cho ngành điện lực Hoa Kỳ. Các diễn biến chính sách khác cần theo dõi có thể bao gồm FERC 2222 khi mà các thị trường bán buôn chuẩn bị cho sự tham gia tổng hợp của DER, danh mục đầu tư tái tạo và tiêu chuẩn năng lượng sạch mở rộng của mỗi tiểu bang, quy chuẩn xây dựng mới và từng tiểu bang tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn xe ô-tô và xe tải sạch tiên tiến. Kết hợp cùng với nhau, các loại chính sách, công nghệ sáng tạo và đổi mới thị trường này có thể đẩy nhanh tiến độ của ngành điện lực Hoa Kỳ trong việc đáp ứng nhiệm vụ cung cấp điện sạch, đáng tin cậy và giá cả phải chăng.

Deloitte dự báo thị trường dịch vụ dầu khí Nga 2020

Deloitte dự báo thị trường dịch vụ dầu khí Nga 2020

Deloitte dự báo thị trường dịch vụ dầu khí Nga trong năm 2020 sẽ giảm 20 - 25% so với năm 2019 từ 27,5 tỷ USD xuống còn 20 - 22 tỷ USD do Covid-19 và hạn chế khai thác theo thỏa thuận OPEC+ dẫn đến cắt giảm đầu tư.

]]>
https://petrotimes.vn/deloitte-du-bao-trien-vong-nganh-dien-luc-hoa-ky-nam-2024-ky-2-708218.html Tuấn Hùng Fri, 29 Mar 2024 07:00:27 +0700
https://petrotimes.vn/he-thong-khoan-kiem-soat-ap-suat-moi-managed-pressure-drilling-mpd-708133.html Hệ thống khoan kiểm soát áp suất mới managed pressure drilling MPD Công nghệ EC Drill® của ED là một bước thay đổi công nghệ giải quyết các thách thức liên quan đến áp suất thường gặp ở nhiều giếng nước sâu trong suốt quá trình thi công giếng Kể từ khi thành lập năm 1987, Công ty Enhanced Drilling-ED (Na Uy) luôn tập trung vào công nghệ tiên tiến và hỗ trợ dịch vụ khoan chuyên dụng cho lĩnh vực dầu khí ngoài khơi, từ các công nghệ giảm thiểu rủi ro đến các hệ thống có lợi cho môi trường, công nghệ khoan tiên tiến tạo ra các giải pháp nâng cao lợi ích, tiết kiệm chi phí đối với một số thách thức lớn nhất của lĩnh vực công nghiệp này.

Hệ thống khoan kiểm soát áp suất mới (managed pressure drilling-MPD)

Công nghệ khoan giếng tích hợp (integrated well technology)

Công ty ED chuyên cung cấp công nghệ khoan đặc biệt và dịch vụ, giúp đỡ các công ty dầu mỏ trên toàn thế giới vận hành khoan giếng một cách tự tin, tạo ra những cơ hội khoan mới, tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng và hoàn thành trước thời hạn giếng khoan. Bắt đầu hoạt động từ năm 1987, hồ sơ theo dõi của ED trong lĩnh vực này rất rộng lớn, với hơn 1.000 giếng sử dụng công nghệ EC-Drill®, EC-Monitor™, RMR® hoặc CTS. Công ty ED đặt trụ sở chính đặt tại Straume (Na Uy) và các văn phòng đại diện ở Oslo (Na Uy), Perth (Australia) và Houston (tiểu bang Texas, Hoa Kỳ).

Trên khắp thế giới, các giải pháp công nghệ hệ thống khoan áp suất quản lý của ED đã cho phép một số nhà khai thác uy tín nhất trong ngành khoan một cách tự tin, tạo ra các cơ hội khoan mới và duy trì đúng tiến độ, góp phần tiết kiệm chi phí. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ mới không chỉ cho hôm nay mà cả ngày mai, ED hiện đang dẫn đầu lĩnh vực công nghệ tiên tiến khi nói đến các giải pháp khoan thế hệ tiếp theo nhằm nâng cao độ an toàn, tin cậy và hiệu quả chi phí cũng như lợi ích môi trường.

I/ EC-Drill®: Hơn cả hệ thống khoan kiểm soát áp suất

Công nghệ EC-Drill® của ED là một bước thay đổi công nghệ giải quyết các thách thức liên quan đến áp suất thường gặp ở nhiều giếng nước sâu trong suốt quá trình thi công giếng. EC-Drill không chỉ là một dạng khoan kiểm soát áp suất (MPD) mà còn là một công nghệ tiến tiến vượt xa công nghệ MPD hiện có vì một hệ thống EC-Drill duy nhất có thể cung cấp khả năng kiểm soát mức bùn khoan (controlled mud level –CML là hệ thống cho phép người vận hành “khoan cái không thể khoan được”, giải quyết thách thức lâu dài thường gặp ở nhiều giếng sâu là khoan trong cửa sổ khoan hẹp), kỹ thuật thu hồi bùn khoan không cần nâng (riserless mud recovery-RMR® là một công cụ không có bơm làm giảm thiểu rủi ro cho phép khoan các lỗ trên cùng với chất lượng tốt hơn, ổn định hơn và an toàn hơn cũng như nhanh hơn và ít tác động đến môi trường hơn và là một phương pháp cải tiến để đưa bùn khoan và các mảnh vụn trở lại giàn khoan trước khi vận hành ống chống đứng mà không thải ra đáy biển) và kỹ thuật thu gom bùn (cuttings transfer system-CTS cho phép thu gom bùn khoan ra khỏi khu vực giếng trong quá trình khoan lỗ trên cùng trên giàn khoan bán chìm, cũng như trong các hoạt động làm sạch dưới đáy biển dựa trên sử dụng công nghệ CTS có tác động lớn đến khả năng tồn tại của hoạt động khoan, đặc biệt là ở những khu vực nhạy cảm với môi trường).

Bằng cách sử dụng hệ thống EC-Drill®, người vận hành có thể cải thiện đáng kể hoạt động trong toàn bộ quy trình xây dựng giếng, đơn giản hóa việc thiết kế giếng, khoan phần dài hơn và giảm bớt lớp vỏ ống chống và lớp lót cũng như giảm lượng sắt thép, xi măng và dung dịch khoan phải sử dụng. Kết quả đạt được cụ thể là cắt giảm số ngày thuê giàn khoan và giảm thiểu đáng kể lượng phát thải khí nhà kính GHG.

Ngoài ra, hệ thống EC-Drill® có thể được sử dụng để giảm thất thoát chất dung dịch trong các vỉa chứa đã cạn kiệt, bể chứa khí bị mắc kẹt và giúp kéo dài tuổi thọ của các giếng đang khai thác cũng như tăng cường sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có. Đồng thời cũng đã cho thấy tác động tích cực đáng kể đối với hoạt động rải sỏi bịt kín tấm chắn hay vòng lỗ thủng thành công, tạo ra sản lượng ban đầu cao hơn và tương lai dài hơn cũng như tăng trữ lượng dầu khí có thể thu hồi.

EC-Drill® được cho là khá thích hợp cho tàu khoan bán chìm, tàu khoan, và giàn khoan tự nâng jack-up. Hệ thống EC-Drill® cũng có thể được kết hợp xác định các thông số MPD cho giếng khoan với phản áp bề mặt hoặc áp suất hình khuyên kép (dual annular and surface back pressure-SBP), điều này cho phép hệ thống cung cấp cho người vận hành một phạm vi áp suất không thể đạt được chỉ với các công nghệ hiện tại mà còn là một công cụ thay đổi cuộc chơi thực sự.

Với đội ngũ chuyên gia toàn cầu của ED, các công ty dầu khí có thể chắc chắn tìm được giải pháp phù hợp được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ phù hợp, bất kể môi trường có bất cứ thách thức như thế nào. Theo nhận xét của ông Bjørn Thor Ribesen, Phó Chủ tịch Drilling & Wells, (Vår Energi AS là một công ty dầu khí có trụ sở chính tại Stavanger, Na Uy thành lập vào năm 2018 sau sự hợp nhất giữa Eni Na Uy và Point Resources), sự tái phát triển giếng dầu Balder ở khu vực Biển Bắc là nền tảng trong việc tạo ra giá trị tương lai của công ty Vår Energi. Tầm quan trọng của dự án khai thác dầu khí đặt ra tất cả chúng ta một mũi nhọn của sự thành công trong tương lai của công ty Vår Energi. Hệ thống kiểm soát áp suất mức bùn khoan CML đã được lắp đặt cho phép công ty Vår Energi tiến hành an toàn hoạt động khoan đối với các giếng đã khai thác gần đây. Đây là giếng đầu tiên được hoàn thành việc khoan và bằng cách lắp đặt hệ thống công nghệ mới kiểm soát áp suất mùn khoan CML.

Các thách thức đặt ra

Khoan nhanh hơn và hiệu quả hơn

Kỹ thuật khoan thông thường, đặc biệt là ở trường hợp khoan giếng nước sâu thường gặp phải một số hạn chế và phức tạp liên quan một số áp suất. Ví dụ, quá tải nông, quá áp suất, cạn kiệt hoặc các vùng và độ bùn dốc yếu đều phải có khả năng được xử lý, trong khi mật độ tuần hoàn tương đương (equivalent circulating densities-ECD) khiến việc duy trì kiểm soát áp suất đáy giếng không đổi (bottom hole pressure-BHP) trở nên khó khăn. Khoan thông thường liên quan đến việc lắp đặt nhiều ống vách dây và thay đổi trọng lượng bùn để bù đắp cho ECD làm tạm dừng quá trình khoan mỗi lần trong một quy trình khoan kéo dài. Ngoài ra, còn có nhiều dây vỏ hoặc lớp lót của dây vỏ phải được lắp đặt khi xuất hiện những áp suất bất ngờ và những khu vực nền đáy yếu. Nói chung, đây là một quá trình tốn nhiều thời gian và khá tốn kém.

Hệ thống khoan kiểm soát áp suất mới (managed pressure drilling-MPD)

Giải quyết nhu cầu thực sự với EC-Drill®

Kiểm soát và độ chính xác cao hơn

EC-Drill cung cấp mức độ kiểm soát cao hơn trong các giếng nước sâu, nâng cao độ an toàn và cho phép người vận hành điều hành hiệu quả về mặt áp suất cửa sổ khoan hẹp để tấn công các mục tiêu sâu phi thực tế để tiếp cận kỹ thuật khoan truyền thống.

Bằng cách bơm hồi lưu bằng EC-Drill, sử dụng mức bùn khoan trong ống nâng có thể điều khiển BHP một cách chính xác. Hệ thống EC-Drill được gắn trực tiếp vào ống nâng song lại hoạt động như một bộ thiết bị độc lập. Điều này cho phép chuyển trở lại phương pháp khoan thông thường một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng cách cách ly hệ thống EC-Drill.

Trong quá trình khoan, hệ thống EC-Drill giảm thiểu đáng kể nhu cầu phải điều chỉnh trọng lượng bùn khoan. Trong trường hợp này, mức độ bùn khoan trong ống nâng đứng có thể được điều chỉnh hết sức tinh vi, cho phép BHP được duy trì ngay trên áp suất lỗ rỗng hoặc ngay dưới áp suất gãy theo yêu cầu.

Bởi vì EC-Drill cho phép khoan bằng dung dịch khoan nặng hơn nên có thể đủ áp suất thủy tĩnh để thiết lập một giới hạn nâng trong trường hợp ngắt kết nối khẩn cấp nhằm đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của giếng.

Xử lý sự cố bất ngờ một cách nhanh chóng

Ngoài việc bị mất cân bằng áp suất thủy tĩnh, hệ thống EC-Drill còn cung cấp khả năng phát hiện va đập và sự mất mát sớm hơn. Điều này có nghĩa là mọi vấn đề tiềm ẩn đều có thể được giải quyết nhanh chóng bởi vì người vận hành hệ thống sẽ được thông báo phải thực hiện hành động cần thiết nhanh nhất có thể.

Kiểm soát áp suất bằng EC-Drill® trong toàn bộ quá trình xây dựng giếng

Những lợi thế bổ sung của EC-Drill®

- Loại bỏ lớp vỏ và lớp lót sớm vì đường cong áp suất của CML phù hợp độ dốc lỗ rỗng và vết đứt gãy;

- Hình dạng khoan và áp suất cửa sổ khoan hẹp cao hơn so với áp suất lỗ rỗng;

- Hoàn thành bộ lọc bằng sỏi bít lỗ mở nơi mà trước đây không thể;

- Thực hiện kiểm soát áp suất MPD trong suốt quá trình thi công giếng

- Cho phép kiểm soát áp suất MPD không bị gián đoạn trong thời gian dài hơn (sự ngắt, lắp đặt lớp lót và vỏ bọc, đo lường, dọn dẹp, hoàn thiện);

- Cho phép sử dụng giàn khoan tiêu chuẩn và các quy trình kiểm soát giếng;

- Loại bỏ thời gian bị lãng phí khi bùn luân hồi giữa mùn khoan và bùn thải;

- Tốc độ khoan xuyên (rates of penetration-ROP) nhanh hơn mà không cần giới hạn số vòng quay trên phút (revolutions per minute-RPM);

- Tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí thuê giàn khoan giếng nước sâu;

- Khoan với khả năng tuần hoàn tối ưu trên giàn khoan là hệ thống cho phép tuần hoàn dung dịch khoan hoặc mù khoan xuống qua dây khoan rỗng và đi lên qua khoảng không gian hình khuyên giữa dây khoan và lỗ khoan;

- Cải thiện thao tác kiểm soát áp suất cho phép khoan hiệu quả các nguồn bể chứa đã cạn kiệt và các cửa sổ áp suất khoan hẹp;

- EC-Drill cũng có thể hỗ trợ khoan các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao (high pressure/high temperature-HPHT) vì BHP có thể được duy trì dưới áp suất gây nứt nẻ;

- Ít thiệt hại hơn khi sử dụng bùn khoan trong nước và tính linh hoạt và an toàn được nâng cao;

- Cân bằng khi khoan, không bị mất cân bằng;

- Cải thiện độ ổn định của lỗ khoan;

- Phát hiện (kick) và loại bỏ (loss) hiện tượng chất lưu vỉa xâm nhập vào giếng khoan nhanh hơn;

- Giống như khoan thông thường, không bị tắc nghẽn (rotating control device-RCD) là một thiết bị thiết bị điều khiển quay kiểm soát áp suất được sử dụng trong quá trình khoan là thành phần quan trọng tạo ra rào chắn kín áp suất trong vòng giếng để điều hướng dòng chảy hình khuyên qua hệ thống đo lường và điều khiển;

- Giảm thiểu rủi ro liên quan đến áp suất khoan;

- Kiểm soát áp suất khoan đáy giếng gần như không đổi BHP;

- Tính linh hoạt khi chuyển sang phương pháp khoan truyền thống bất cứ lúc nào.

II/ EC-Monitor™

Hệ thống phát hiện hiện tượng kick và loại bỏ loss khí/chất lưu xâm nhập

EC-Monitor™ là thế hệ công nghệ tiên tiến tiếp theo trong việc phát hiện hiện tượng kick - loss khí/chất lưu xâm nhập vào lòng giếng, dẫn đến gây mất dung dịch khoan, điều này cho phép vận hành khoan một cách an toàn hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian hoạt động cho giàn khoan. Ngoài ra, EC-Monitor còn giảm thiểu nguy cơ phun trào ở tất cả các giai đoạn xây dựng giếng, bao gồm cả việc hoàn thiện, cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ chống lại các trường hợp không mong muốn có thể xảy ra. Hệ thống này cũng cho phép người vận hành khoan giám sát quá trình khoan và bảo trì giếng trước khi cần tiến hành các biện pháp khắc phục tốn kém và mất thời gian.

EC-Monitor còn liên tục theo dõi dòng chảy vào và ra khỏi giếng khoan cũng như làm giảm thiểu đáng kể nhu cầu về kiểm tra dòng chảy tĩnh truyền thống, tiết kiệm thời gian đáng kể đối với toàn bộ giếng. Hệ thống này còn loại bỏ các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng của chuyển động của giàn khoan và khe nứt trượt, điều này đem lại kết quả đo đạc lưu lượng thể tích hồi lưu có độ chính xác cao.

EC-Monitor đã được trao giải Best Well Integrity của tổ chức World Oil Awards năm 2022. Đây là công nghệ duy nhất hoàn toàn tự động và được điều khiển bởi người vận hành khoan mà không cần thêm bất cứ thành viên giàn khoan nào khác (pilot on board-POB).

Việc phát hiện hiện tượng khí/chất lưu xâm nhập vào lòng giếng sớm và chính xác sẽ giúp giảm thiểu kích thước dòng chảy cũng như cắt giảm thời gian khắc phục cuối cùng cũng như khả năng thiệt hại hệ thống. Thông báo nhanh chóng và giảm thiểu dòng chảy tràn hoặc tổn thất, giúp cải thiện độ an toàn của mọi công trình xây dựng giếng.

Khi sự xáo trộn bên ngoài và các yếu tố không liên quan được loại bỏ, hệ thống EC-Monitor có thể sử dụng các thông số cảnh báo chặt chẽ hơn, loại bỏ nhu cầu giải thích của con người và giảm tải nhận thức của người vận hành khoan cũng như các chỉ báo sai, đây là một bước đi quan trọng hướng tới việc kiểm soát giếng hoàn toàn tự động. Với thời gian thi công xây dựng giếng nhanh hơn, EC-Monitor cũng còn cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính GHG trên mỗi giếng là một lợi thế bổ sung cho người vận hành khoan.

EC-Monitor còn là một giải pháp độc đáo linh hoạt nhất trong lĩnh vực xây dựng và giám sát giếng khoan trên thị trường hiện nay.

Đơn giản, thông minh

EC-Monitor có thể được mô tả như một thùng bể kim loại nhỏ nội tuyến, trong đó ống dẫn dòng được đặt trực tiếp vào dây nâng, phía trên khớp nối ống lồng và bên dưới vỏ bộ chuyển hướng. Chất lỏng quay trở lại ống dẫn dòng chảy và được bơm ra bằng một máy bơm có tốc độ thay đổi đến hệ thống tuần hoàn giàn khoan. Các cảm biến phát hiện sự dao động của dòng hồi lưu do lực nâng của giàn khoan gây ra và phần mềm hệ thống EC-Monitor cung cấp khả năng kiểm soát để bù đắp cho những thay đổi về thể tích.

Máy bơm bùn khoan trên máy bơm trượt chuyển bùn từ ống dẫn dòng chảy nội tuyến sang đường dòng chảy, đảm bảo tất cả các đường chảy trong hệ thống EC-Monitor luôn đầy. Điều này cho phép kiểm soát khối lượng đầy đủ trong khi kết nối và khi ngắt kết nối dẫn đến vận hành có khả năng xảy ra nhiều dòng chảy vào hơn và các phương pháp phát hiện thông thường được cho là không đầy đủ. Các thuật toán tiên tiến tính toán chuyển động của tàu và tiếng ồn của cảm biến bộ lọc cũng như quy trình của sự xáo trộn. Phần mềm này cũng tự động phát hiện và tính toán sự thay đổi về thể tích sắt thép khi đưa vào hoặc rút ra.

Lưu trữ và sử dụng hóa chất sản xuất hợp lý giảm thiểu chi phí khai thác các giàn khoan

Lưu trữ và sử dụng hóa chất sản xuất hợp lý giảm thiểu chi phí khai thác các giàn khoan

Hiện bối cảnh thị trường hàng hóa và giá dầu thô toàn cầu đầy biến động được coi như là lời nhắc nhở liên tục và mạnh mẽ, các công ty dầu khí cần phải gia tăng công tác nghiên cứu các phương pháp và đổi mới công nghệ sáng tạo để quản lý một cách an toàn các chi phí sản xuất khai thác dầu thô.

]]>
https://petrotimes.vn/he-thong-khoan-kiem-soat-ap-suat-moi-managed-pressure-drilling-mpd-708133.html Tuấn Hùng Fri, 29 Mar 2024 07:00:11 +0700
https://petrotimes.vn/nam-2023-seabank-lam-an-ra-sao-708333.html Năm 2023 SeABank làm ăn ra sao Năm 2023 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank Mã SSB thu về hơn 3 600 tỷ đồng lãi sau thuế tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2 tiền gửi khách hàng tăng mạnh SeABank mua lại Công ty Tài chính Bưu điệnSeABank mua lại Công ty Tài chính Bưu điện 9 tháng đầu năm 2020, ngân hàng SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 1.131 tỷ đồng9 tháng đầu năm 2020, ngân hàng SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 1.131 tỷ đồng

Biến động dòng tiền tại SeABank

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, SeABank thu về 3.677 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 9% so với năm 2022, thực hiện được 82% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Riêng quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ.

Tính đến hết 31/12/2023, tổng tài sản của SeABank đạt 266.107 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022; vốn điều lệ ở mức 24.957 tỷ đồng giúp Ngân hàng nâng cao năng lực vốn. Đồng thời, tiền gửi của khách hàng tại SeABank tăng trưởng 25% so với đầu năm, lên hơn 144.840 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền gửi đến từ các công ty liên quan bất ngờ tăng mạnh.

Cụ thể, tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn từ các công ty liên quan là hơn 17.200 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ khoảng 5.004 tỷ đồng. Vì vậy, số tiền mà SeABank đã chi ra để trả lãi tiền gửi cho các công ty liên quan là 410 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2022.

Các công ty liên quan gồm CTCP Thăng Long GTC; CTCP Tập đoàn BRG và công ty con; Tổng Công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP và các công ty con; CTCP cho thuê máy bau Việt Nam và CTCP đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Các công ty này đều có mối quan hệ cùng thành viên HĐQT SeABank.

Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%

Trong năm 2023, SeABank ghi nhận hơn 32,3 triệu giao dịch trên nền tảng số, tăng 157% so với cùng kỳ và hơn 71% tài khoản mở mới đăng ký online thông qua eKYC. Điều này giúp tăng trưởng huy động tại SeABank tăng mạnh, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục gia tăng. Cùng với đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng của SeABank tính đến cuối năm 2023 cũng đạt hơn 179.751 tỷ đồng, tăng tới 17% so với đầu năm.

Chi tiết các nhóm nợ xấu tại SeABank. (nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023)/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Năm qua, SeABank đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi như giảm lãi suất, giảm phí hỗ doanh nghiệp, cá nhân, gói vay ưu đãi với hạn mức hàng nghìn tỷ đồng… Năm 2023, tổng số tiền lãi giảm dành cho các khách hàng hiện hữu lên tới 407,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, SeABank vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, do Ngân hàng chủ động trong việc sử dụng nguồn lực nhằm bao phủ, kiểm soát và thu hồi nợ xấu. Tuy nhiên, các nhóm nợ xấu tại SeABank cũng có sự biến động mạnh trong năm 2023.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/nam-2023-seabank-lam-an-ra-sao-708333.html Huy Tùng - Lê Thanh Fri, 29 Mar 2024 06:15:02 +0700
https://petrotimes.vn/tu-vi-ngay-3032024-tuoi-thin-mo-mang-tam-nhin-tuoi-ty-cam-hung-sang-tao-708350.html Tử vi ngày 30 3 2024 Tuổi Thìn mở mang tầm nhìn tuổi Tỵ cảm hứng sáng tạo Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 30 3 2024 hôm nay tuổi Thìn cảm thấy tự tin hơn về khía cạnh tiền bạc Bản mệnh có cơ hội nghiêm túc mở rộng tầm nhìn thông qua một chuyến đi hoặc đơn thuần là khoá học nào đó Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Tý không nên nhiều chuyện kẻo chuyện bé xé ra to. Chuyện gì cho qua được thì nên cho qua, không nên cự cãi tranh giành thắng thua.

Tuổi Tý cân nhắc hơn từng nhiệm vụ của mình, từ đó mà có thể tập trung hoàn thành một lượng lớn công việc trong ngày hôm nay.

Bản mệnh cũng nên thận trọng hơn về khía cạnh sức khỏe của mình, có thể bản mệnh đang bị một vấn đề nào đó gây chướng ngại tinh thần.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Sửu dễ làm hỏng việc. Lúc này bản mệnh nên đủ mạnh mẽ và kiên trì để từ bỏ những thói quen xấu, khiến bản mệnh đang bị kéo tụt lại và không quyết tâm thực hiện những mục tiêu lâu dài.

Hôm nay, tuổi Sửu có nhiều năng lượng và quyết tâm hơn trong việc kiếm tiền. Có thể bản mệnh đang mất phương hướng và lúc này đã tìm được con đường đúng đắn cho mình, bớt đi sự hoang mang hoặc lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết.

Có những tín hiệu tốt về khía cạnh tình cảm trong ngày hôm nay. Điều tuyệt vời là người ấy nhìn thấy những điểm tích cực ở bản mệnh và dành những lời khen ngợi để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Tý

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Dần độc thân có thể có cơ hội gặp một người chia sẻ cảm xúc với mình. Người này sẽ khen ngợi, đồng hành với bản mệnh và giúp cả hai hiểu nhau, gần gũi nhau hơn.

Hôm nay nhắc nhở tuổi Dần nên sống kỷ luật hơn vì sự tập trung đóng vai trò quan trọng. Điều đó giúp bản mệnh giải quyết tốt các công việc được giao phó. Vì thế, thay vì để mọi thứ diễn ra tự nhiên, bản mệnh nên tuân theo các nguyên tắc, khuôn khổ được giao.

Dưới áp lực của công việc cũng như các thói quen hàng ngày, đã đến lúc bản mệnh cần có cái nhìn thực tế hơn về sức khỏe. Con giáp này nên xây dựng hàng loạt thói quen tích cực, giúp thể chất lẫn tinh thần được tốt đẹp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, những mục tiêu to lớn tuổi Mão vạch ra có thể không đạt được trọn vẹn nhưng đừng vì thế mà từ bỏ. Chỉ cần bản mệnh có thêm kỹ năng, không gì là không thể vươn tới. Vì thế, bản mệnh nên đặt quyết tâm cao hơn.

Tuổi Mão nên tập trung vào các giải pháp có tính an toàn cao, nhất là về chuyện tiền bạc trong thời gian này. Bản mệnh không nên quá liều lĩnh trong việc đầu tư kinh doanh hay ký kết các hợp đồng.

Về khía cạnh sức khỏe, cơ thể cũng cần khỏe mạnh từ bên trong để chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, bản mệnh cần bổ sung đủ chất, đủ dinh dưỡng cho cơ thể để giúp tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Thìn cảm thấy tự tin hơn về khía cạnh tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội nghiêm túc mở rộng tầm nhìn thông qua một chuyến đi hoặc đơn thuần là khoá học nào đó.

Trong mối quan hệ, có thể bản mệnh sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn một chút. Thế nhưng, điều này cũng có thể đóng góp cho việc cải thiện tình cảm, bản mệnh đừng nên quá xem nặng vấn đề.

Đây cũng là lúc bản mệnh nên quan tâm đến việc xây dựng danh tiếng, hình ảnh. Con giáp này nên thể hiện rằng bản thân rất chính trực, làm tốt những gì được giao phó và hoàn thành công việc đúng hạn. Phần thưởng xứng đáng sẽ dành cho bản mệnh khi bản mệnh nỗ lực làm tốt nhất mọi thứ có thể.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Ngọ

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Tỵ xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh thông qua việc học cách đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ hay tìm kiếm sự hỗ trợ.

Hôm nay có tín hiệu tốt cho những thói quen mới được hình thành, bản mệnh dễ dàng trở nên tích cực hơn. Đây là lúc để bản mệnh tìm kiếm cảm hứng trong những cuốn sách mới mẻ, những khóa học giúp có thêm kiến thức chăm sóc bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Ngọ hay tự trách bản thân về những gì mình chưa làm được và cảm thấy yếu kém. Thực ra, ở một góc nhìn khác cho thấy bản mệnh vẫn đang âm thầm nỗ lực, vì thế bản mệnh cứ tiếp tục con đường của mình, đừng so sánh bản thân với bất cứ ai.

Bản mệnh chịu trách nhiệm cho các mối quan hệ và các nhiệm vụ được giao phó. Ngoài ra, bản mệnh cũng đừng quên rằng các quy tắc và khuôn khổ là nền tảng để xây dựng được niềm tin và những giá trị cam kết lâu dài.

Con giáp tuổi Ngọ có xu hướng suy nghĩ quá nhiều, thậm chí có cả những việc đã khác xa so với thực tế. Việc này còn cản trở bản mệnh có những giấc ngủ ngon, cuối cùng là ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Mùi có sự điềm tĩnh, an ổn, có quyết định thông thái. Bản mệnh có thể tham gia các lớp học mà mình yêu thích, giúp tăng cường kỹ năng và cũng giúp tinh thần được thoải mái hơn.

Tuổi Mùi hiểu rõ thế giới bao la rộng lớn ngoài kia và biết rằng mình không thể luôn giậm chân tại chỗ mà không có tiến bộ. Vì vậy, bản mệnh quyết tâm để thay đổi, trong tương lai không xa bản mệnh có thể đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình.

Tuổi Mùi có thể mua thêm những tài sản hoặc tích lũy tiền bạc nhiều hơn trong ngày hôm nay. Tài vận thời gian này đã được cải thiện rõ rệt cho thấy bản mệnh có quyết định đúng đắn trong thời gian trước đây.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Thân nên thận trọng trong quá trình tìm kiếm các cơ hội vì trong lúc bản mệnh nuôi tham vọng đã có nhiều cái bẫy giăng ra để thuyết phục bản mệnh tin theo. Nếu không, vì bất cẩn bản mệnh sẽ mất tiền trong tích tắc.

Con giáp này vẫn cứ thích tự chuốc mệt vào thân, không chịu thay đổi tư duy bảo thủ của mình. Đây cũng là lý do khiến thu nhập của bản mệnh trong thời gian này vẫn giậm chân tại chỗ, mãi đứng yên và chẳng thể tăng trưởng.

Một lưu ý cho bản mệnh đó là nhớ uống thuốc theo đúng chỉ định, đừng sử dụng thuốc một cách cẩu thả. Sự thiếu hiểu biết của bản mệnh có thể gây ra những vấn đề rắc rối, phức tạp cho sức khỏe của bản thân lẫn những người thân yêu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Dậu có thêm những ý kiến đóng góp đáng giá để bản mệnh có thể điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp hơn. Bản mệnh cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ nhưng bản mệnh không còn cảm thấy khó khăn như trước.

Lúc này là cơ hội để bản mệnh thực hiện nhiều bước thay đổi, giúp bản thân đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhớ rằng bản mệnh không thể mong đợi quá nhiều cam kết và năng lượng từ người khác.

Thời gian này, bản mệnh nên rèn luyện thể chất nhiều hơn, đi bộ giúp khơi dậy nguồn năng lượng tích cực, vượt qua chứng mất ngủ và chế độ ăn uống không cân bằng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Tuất thể hiện sự tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Con giáp này sẵn lòng bắt chuyện với người khác giới và tìm hiểu đối phương, bước ra khỏi quan niệm cũ kỹ trước đây. Những cặp đôi lúc này cũng cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Ảnh hưởng tích cực đã giúp cho con giáp tuổi Tuất nhìn thấy những cơ hội mới đang mở ra cho mình. Không những thế, có những người nhờ tính toán chính xác mà thu được lợi nhuận trong làm ăn, hợp tác.

Sức khỏe của bản mệnh đã tốt hơn khi sức đề kháng gia tăng. Nếu bản mệnh đang đối mặt với bất cứ loại bệnh nào như sốt, ho, viêm nhiễm thì tình hình sẽ dễ chịu hơn trong hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/3/2024 hôm nay, tuổi Hợi có những quyết định dễ dàng và hợp tình hợp lý hơn, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Người đang tìm việc cũng có hướng đi phù hợp hơn và nó có thể giúp bản mệnh tiến xa hơn trong tương lai.

Cảm giác chông chênh ở hiện tại có thể là vì bản mệnh đang so sánh bản thân với những người xung quanh. Thực tế là thành công quá nhanh cũng có những bất lợi riêng, do đó, bản mệnh chỉ cần nỗ lực tăng tốc trong khả năng, đừng ép mình phải giống người ta.

Hôm nay, bản mệnh đối mặt với những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Có thể vì bản mệnh muốn những nguyện vọng của mình được đáp ứng nhưng bị thờ ơ hoặc không được quan tâm nên mới bắt đầu tức giận.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

]]>
https://petrotimes.vn/tu-vi-ngay-3032024-tuoi-thin-mo-mang-tam-nhin-tuoi-ty-cam-hung-sang-tao-708350.html Hạ Chi Fri, 29 Mar 2024 05:35:50 +0700
https://petrotimes.vn/he-thong-vndirect-se-giao-dich-tro-lai-tu-ngay-14-708351.html Hệ thống VNDirect sẽ giao dịch trở lại từ ngày 1 4 Sáng 29 3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect thông báo hệ thống của VNDirect dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 1 4 tới phiên đầu tuần sau Hệ thống VNDirect bị tấn côngHệ thống VNDirect bị tấn công Yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát kiểm tra phương án bảo mậtYêu cầu các công ty chứng khoán rà soát kiểm tra phương án bảo mật
Hệ thống VNDirect sẽ giao dịch trở lại từ ngày 1/4. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, VNDirect đã thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào ngày 28/3. Hiện VNDirect đang hoàn tất các thủ tục với Cơ quan Quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán, dự kiến trong ngày hôm nay (ngày 29/3) trước khi đưa hệ thống hoạt động trở lại.

Trước đó, vào ngày 24/3, toàn bộ hệ thống của Chứng khoán VNDirect đã bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được.

Cả HoSE và HNX sau đó đều thực hiện ngắt kết nối giao dịch của VNDirect tới hai Sở kể từ ngày 25/3 cho đến khi công ty chứng khoán này khắc phục được hoàn toàn sự cố để đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch.

Liên quan đến quyền lợi của khách hàng, đại diện VNDirect khẳng định toàn bộ quyền lợi của khách hàng sẽ được công ty đảm bảo. Sau khi sự cố được khắc phục, phía VNDirect sẽ có chính sách để đảm bảo thêm quyền lợi cho khách hàng, khắc phục được hậu quả của những ngày không thể giao dịch.

Ngay sau sự cố của VNDirect, UBCKNN cũng đã có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục. Đồng thời chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của công ty, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có.

G.M

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/he-thong-vndirect-se-giao-dich-tro-lai-tu-ngay-14-708351.html Fri, 29 Mar 2024 05:26:14 +0700
https://petrotimes.vn/bic-chi-tra-hon-2-ty-dong-quyen-loi-bao-hiem-cho-khach-hang-vay-von-tai-lam-dong-708347.html BIC chi trả hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Lâm Đồng Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV BIC và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc BIDV Bảo Lộc vừa tổ chức gặp gỡ và trao hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng BIC Bắc Tây Nguyên chi trả hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Gia LaiBIC Bắc Tây Nguyên chi trả hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Gia Lai BIC tạm ứng 270 triệu đồng bồi thường bảo hiểm TNDS  cho vụ tai nạn tại Yên Sơn, Tuyên QuangBIC tạm ứng 270 triệu đồng bồi thường bảo hiểm TNDS cho vụ tai nạn tại Yên Sơn, Tuyên Quang
BIC trao tiền bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng.

Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông N.T.Đ (sinh năm 1973). Vợ chồng ông Đ. vay vốn tại Phòng Giao dịch Hòa Trung (BIDV Bảo Lộc) để sản xuất nông nghiệp từ tháng 01/2024, đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An cho khoản vay của mình tại Ngân hàng.

Chỉ hơn một tháng sau, ngày 21/02/2024, ông Đ. không may gặp tai nạn lao động trong lúc nạo vét mương để lấy nước. Ngay khi nhận được tin báo từ thân nhân khách hàng, BIC Lâm Đồng và BIDV Bảo Lộc đã gửi lời thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục để được chi trả bảo hiểm theo quy định. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông Đ. là hơn 2 tỷ đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian làm thủ tục chi trả bảo hiểm và tiền trợ cấp mai táng.

Việc quan tâm kịp thời, giải quyết thủ tục nhanh chóng từ phía BIDV và BIC đã phần nào đã giúp gia đình ông Đ. an tâm ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế ở giai đoạn khó khăn này. Với ý nghĩa nhân văn thiết thực và sâu sắc như trên, BIC đã và đang không ngừng cải tiến sản phẩm bảo hiểm người vay vốn thành một trong những sản phẩm ưu việt với phí bảo hiểm thấp nhất thị trường nhưng quyền lợi bảo hiểm tối ưu cho khách hàng. Đặc biệt, thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản, không yêu cầu thẩm định sức khỏe của khách hàng và là công cụ hỗ trợ công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/bic-chi-tra-hon-2-ty-dong-quyen-loi-bao-hiem-cho-khach-hang-vay-von-tai-lam-dong-708347.html PV Fri, 29 Mar 2024 04:23:58 +0700
https://petrotimes.vn/tim-giai-phap-thuc-day-phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-708342.html Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam Hội thảo Phát triển kinh tế số và hoàn thiện chính sách về công nghệ Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thực trạng chính sách thể chế pháp lý thúc đẩy phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam Đồng thời nhận diện thách thức rào cản chính sách tác động tới phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (TFGI-Singapore) tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế số và hoàn thiện chính sách về công nghệ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Minh Thảo - Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh CIEM nhấn mạnh, chuyển đổi số là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo sự bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại Việt Nam, kinh tế số đã có những bước phát triển và được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Hiện nay, Chính phủ đã và đang thực hiện các bước đi cần thiết tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế số như thực hiện sửa đổi, bổ sung thể chế, quy định pháp luật cho các ngành, trong đó có những ngành đang có nhiều mô hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, tài chính số, ngân hàng số.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện cải cách thể chế để thu hút đầu tư cho các công nghệ số, hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư nguồn lực cho thi hành pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cải cách nền hành chính theo hướng số hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với những cấu phần đã đi vào vận hành như: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đăng ký doanh nghiệp…

Đáng lưu ý, Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tạo lập khuôn khổ pháp lý để triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm và cơ chế đặc thù đối với các loại hình, mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận các nội dung như: những sáng kiến đổi mới thể chế, chính sách thời gian qua và dự kiến tới đây; vai trò của các cơ quan xây dựng và thực thi chính sách; vai trò của các bên liên quan; lĩnh vực có triển vọng hợp tác trong khu vực Đông Nam Á. Các chủ thể nào trong nền kinh tế có vai trò trong quá trình thúc đẩy hoàn thiện thể chế hướng tới phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo…

TS. Ming Tan - Giám đốc điều hành sáng lập, Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (TFGI) cho rằng, sự cần thiết và những vấn đề liên quan đến xây dựng và triển khai các cơ chế thế điểm, thử nghiệm và đặc thù đối với các loại hình, mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ kết quả nghiên cứu về giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Đông Nam Á, ông Keith Detros - Giám đốc chương trình (TFGI) đã nêu bật những điểm chung của chính sách phát triển công nghệ giữa các quốc gia. Đó là duy trì cạnh tranh nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân để tạo dựng niềm tin và tăng cường an ninh mạng. Tuy nhiên, chính sách phát triển công nghệ rất khác nhau giữa các quốc gia.

Các xu hướng chủ yếu mà Chính phủ ở 6 quốc gia Đông Nam Á (SEA-6) ban hành quy định để phù hợp bối cảnh thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số có các nội dung chủ yếu: vai trò ngày càng tăng của các cơ quan quản lý; các cơ quan chuyên trách được thành lập với những nhiệm vụ mới; yêu cầu phối hợp ngày càng tăng giữa các cơ quan và đổi mới các phương pháp tiếp cận chính sách.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế số và hoàn thiện thể chế về công nghệ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Chính phủ thông qua các kênh “mềm” giúp tăng cường hiệu quả quản trị số bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội phối hợp, liên kết và hợp tác.

N.H

Kinh tế số Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh nhất ASEANKinh tế số Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh nhất ASEAN
Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoànĐẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đề xuất phát triển theo hướng thông minh và kinh tế sốQuy hoạch Thủ đô Hà Nội đề xuất phát triển theo hướng thông minh và kinh tế số
Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số?Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số?
]]>
https://petrotimes.vn/tim-giai-phap-thuc-day-phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-708342.html Fri, 29 Mar 2024 04:22:43 +0700
https://petrotimes.vn/liverpool-loai-alonso-khoi-vi-tri-thay-the-jurgen-klopp-708338.html Liverpool loại Alonso khỏi vị trí thay thế Jurgen Klopp Các tờ báo tại Anh công bố thông tin Liverpoo đã chính thức loại Xabi Alonso khỏi vị trí thay thế Jurgen Klopp Đội bóng vùng Merseysiders cũng đang lựa chọn hai ứng cử viên mới Xabi Alonso sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern Leverkusen thêm một mùa giải nữa trước khi nhắm đến chiếc ghế tại Real Madrid.

Xabi Alonso - huấn luyện viên trẻ tuổi tài năng của Bayern Leverkusen từng được Liverpool lựa chọn là ứng cử viên hàng đầu thay thế huấn luyện viên Jurgen Klopp khi ông quyết định ra đi vào cuối mùa giải năm nay.

Nhưng theo nhiều nguồn tin tại Anh như ESPN và Telegraph thì Liverpool đã tạm dừng kế hoạch và loại Alonso khỏi danh sách ứng cử viên thay thế Klopp. Ban lãnh đạo Livepool đang tìm kiếm ứng cử viên mới phù hợp.

Tân CEO của Liverpool là Michael Edwards sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm tìm kiếm người kế vị Jurgen Klopp và đã xác định ứng viên khác thay cho Xabi Alonso.

Đứng đầu trong danh sách là huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Người này đã gây ấn tượng mạnh khi tạo nên một Brighton với lối chơi tấn công nhịp nhàng và mạnh mẽ - một điều gì đó rất phù hợp với phong cách của Liverpool.

Roberto De Zerbi trở thành ứng cử viên được yêu thích để thay thế cho Jurgen Klopp.

Ban lãnh đạo và người hâm mộ Liverpool sẽ có cơ hội kiểm chứng khi vào chủ nhật tuần này Brighton của huấn luyện viên Roberto De Zerbi có chuyến làm khách tới sân Anfield.

Ứng cử viên thứ hai là huấn luyện viên là Ruben Amorim của Sporting Lisbon. Hiện tại đội bóng này đang dẫn đầu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha với 75 bàn thắng qua 25 trận đấu với lối đá tấn công đẹp mắt và hoa mĩ.

Giờ sẽ là lúc tân CEO Liverpool và các cộng sự sẽ lựa chọn huấn luyện viên mới dựa trên hai ứng cử viên này.

Về phần Xabi Alonso, ông sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với Bayer Leverkusen thêm 1 năm nữa nhằm có thời gian tích lũy và đích nhắm xa hơn có thể là chiếc ghế huấn luyện viên tại Real Madrid.

Bayer Munich cũng được xem là đội bóng tích cực mời gọi Xabi Alonso về để thay thế Thomas Tuchel sẽ ra đi vào cuối mùa này nhưng chủ tịch danh dự của "Hùm xám" Uli Hoeness đã bác bỏ mọi chuyện và nói rằng: "Có lẽ là không thể".

Uli Hoeness lý giải: "Sau những thành công với Bayer Leverkusen thì Alonso sẽ tiếp tục ở lại đây vì anh ấy không muốn bỏ lại mọi thứ".

]]>
https://petrotimes.vn/liverpool-loai-alonso-khoi-vi-tri-thay-the-jurgen-klopp-708338.html Thiên Phủ Fri, 29 Mar 2024 04:21:01 +0700
https://petrotimes.vn/bidv-va-hoc-vien-tai-chinh-tang-cuong-hop-tac-708346.html BIDV và Học viện Tài chính tăng cường hợp tác Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 2029 vừa được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Học viện Tài chính sẽ là đòn bẩy giúp tăng cường thế mạnh của mỗi đơn vị trên hành trình hướng tới thành công BIDV đề xuất giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển bền vữngBIDV đề xuất giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển bền vững BIDV Open API - Dẫn đầu xu thế Ngân hàng mởBIDV Open API - Dẫn đầu xu thế Ngân hàng mở
Lễ ký kết hợp tác giữa BIDV và Học viện Tài chính.

Theo Thỏa thuận, BIDV và Học viện Tài chính cam kết hợp tác trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên, tập trung thực hiện một số lĩnh vực: (i) Phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực tập sinh; (ii) Phối hợp công tác tuyển dụng; (iii) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; (iv) Phát triển truyền thông, thương hiệu; (v) Tài trợ an sinh xã hội.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, BIDV đã trao Phòng máy tính chất lượng cao trị giá 01 tỷ đồng tặng sinh viên Học viện Tài chính.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - chia sẻ: “Học viện Tài chính là đơn vị có vai trò quan trọng trong lĩnh vực đào tạo và BIDV mong muốn được phục vụ toàn diện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại (như thanh toán lương, tiền gửi…) với chất lượng tốt nhất tới Học viện và cán bộ giảng viên, sinh viên. BIDV giao Chi nhánh Cầu Giấy là đầu mối tiếp tục phối hợp với Học việc để triển khai đầy đủ các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên…”.

GS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính - cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Tài chính và BIDV ngày hôm nay là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới nhiều triển vọng của 2 đơn vị. Học viện cam kết triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị trong thời gian tới”.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2029 là minh chứng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và ngày càng phát triển giữa BIDV và Học viện Tài chính, tạo điều kiện để hai đơn vị phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng vươn tới những thành công mới.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/bidv-va-hoc-vien-tai-chinh-tang-cuong-hop-tac-708346.html PV Fri, 29 Mar 2024 04:17:10 +0700