Rộn ràng Ngày sách Việt Nam 2014

15:30 | 20/04/2014

1,238 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 20/4 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã chính thức khai mạc "Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2014". Đây là hoạt động chính nằm trong chương trình hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 đầu tiên.

Năm nay, Ngày sách Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên khắp cả nước từ ngày 19 đến ngày 21/4. Cùng với Thư viện Quốc gia Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi diễn ra hoạt động chính "Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2014".

"Ngày hội sách và Văn hóa đọc" là một hoạt động thường niên kỷ niệm Ngày Sách và bản quyền Thế giới (23/4). Năm nay, sự kiện này còn đánh dấu kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần đầu tiên.

Với hơn 20 gian hàng sách của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng trong nước như Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ... đã thu hút đông đảo người dân tới đọc và mua sách.

Hàng nghìn đầu sách nổi tiếng được trưng bày, bày bán tại ngày hội sách.

Rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sách của các nhà xuất bản với những tựa sách nổi tiếng.

Nhiều người rất khó chọn lựa cho mình cuốn sách ưng ý giữa một "rừng sách" tại ngày hội.

Các quầy sách đồng giá với nhiều mức giá khác nhau, trong đó rẻ nhất là 5.000 đồng, thu hút nhiều người đọc tới xem và mua sách. 

 

Quầy truyện tranh là nơi tập trung đông nhất các em nhỏ.

Các quầy sách chuyên về nghiên cứu lại thu hút các độc giả lớn tuổi. Một độc giả lớn tuổi chăm chú tra cứu thông tin trong một quyển sách cũ.

Nhiều gia đình cho con, em tham gia ngày hội sách để nâng cao hiểu biết, tạo sự yêu thích sách cho trẻ nhỏ.

Hướng dẫn cho các con đọc sách.

Ngồi đọc ngay quyển sách vừa mới mua.

Ngày hội đọc sách là cơ hội để khơi gợi sự quan tâm, yêu thích đối với sách của giới trẻ. Từ đó hình thành thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc của các giới trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hiền Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.