Rơi từ tầng 10, bé trai may mắn thoát chết

07:49 | 12/08/2015

1,760 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bố mẹ không có nhà, bé trai 8 tuổi ra ban công chơi và rơi từ tầng 10 xuống đất. Rất may, cháu bé chỉ bị gãy xương ở chân và tay, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Con gái rơi từ tầng 3 xuống đất vì bố mải chơi điện thoại
Tàu lượn trượt khỏi đường ray, 2 em nhỏ rơi xuống đất
Rơi từ tầng 7, một phụ nữ tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/8, tại chung cư N4A bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Rơi từ tầng 10, bé trai may mắn thoát chết
Vết thủng trên mái hiên do cháu bé rơi xuống.

Theo cư dân N4A, vào thời điểm trên họ nghe thấy một tiếng động rất mạnh rơi xuống mái hiên quán cà phê ở tầng 1 chung cư. Khi chạy ra thì thấy một bé trai khoảng 8 tuổi đang nằm bất động trên nền đất, với nhiều thương tích trên người. Một lúc sau cháu bé tỉnh lại và khóc thét. Ngay sau đó, người dân gọi taxi đưa cháu bé vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ở nhà một mình nên trèo ra ngoài lan can chung cư để chơi và rơi xuống phía dưới.

Thiên Minh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc