[Rất nóng]: Một không tặc tấn công nước Mỹ ngày 11/9/2001 vẫn còn sống?

10:45 | 12/09/2016

3,334 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mẹ của một tên không tặc lái chiếc máy bay lao vào Tòa Tháp đôi ở New York, Mỹ, ngày 11/9/2001, khẳng định con bà vẫn còn sống và hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Guantanamo.
tin nhap 20160912104314
Bà Sheraqi tin rằng con trai mình Mohammed Atta vẫn còn sống

Bà Bothaina Mohamed Mustafa Sheraqi, mẹ của tên không tặc người Ai Cập, Mohammed Atta, kẻ đã lái một trong hai chiếc máy lao vào tòa nhà WTC, khẳng định với tờ nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha hôm 11/9/2016 rằng con trai bà vẫn còn sống và bà tin chắc con mình đang bị nhốt ở nhà tù Guantanamo của Mỹ tại Cuba.

Mohammed Atta là một 19 tên khủng bố Al-Qaeda tham gia tấn công vào 3 địa điểm của Mỹ ngày 11/9/2001, làm gần 3.000 người chết.

“Tôi muốn gặp con trai mình lần cuối trước khi chết. Năm nay 74 tuổi, tôi đã cố sống trong nhiều năm để mong muốn gặp được nó lần cuối. Tôi biết con trai tôi không làm điều gì ác và không đúng như những gì người ta đã kết tội nó”- bà Sheraqi nói với báo El Mundo. Đây là lần đầu tiên bà đồng ý trả lời phỏng vấn một cơ quan báo chí từ năm 2001.

Theo bà Sheraqi, chính nước Mỹ đã che giấu sự thật và lên kế hoạch cho vụ tấn công 11/9/2001 để vu vạ cho người đạo Hồi. Họ đã lựa chọn những người Hồi giáo mà họ có được hộ chiếu để chuốc tội cho những người này rồi thậm chí buộc tội luôn cả những quốc gia theo đạo Hồi.

Bố của Mohammed Atta là một luật sư. Trước khi chết vào năm 2008, ông luôn phủ nhận việc con trai mình cho dính dáng vào vụ tấn công nước Mỹ. Ông từng khẳng định đã nói chuyện điện thoại với con trai mình sau ngày 11/9/2001.

Nh.Thạch

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc