“Quảng Nam rất sáng tạo và đồng sức, đồng lòng để phát triển kinh tế- xã hội”

11:49 | 10/06/2017

767 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 với chủ đề “Hành trình di sản”.  

Đến dự lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước, các tổ chức quốc tế và hàng nghìn người dân tỉnh Quảng Nam.

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 diễn ra từ ngày 7 đến 14/6, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, với hơn 20 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; trong đó, có các hoạt động chính: Hội thi Hợp xướng quốc tế; Festival Diều quốc tế; Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”; Trưng bày chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm các tỉnh miền Trung Việt Nam; Liên hoan hô hát bài chòi và trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam”; Ngày hội Trình diễn nghi thức dựng cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc Việt Nam, với chủ đề “Hương sắc vùng cao Quảng Nam”; Hội thảo quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị các Đô thị di sản; Giải đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng và Giải lướt ván buồm vô địch thế giới; Festival thuyền Kayak toàn quốc mở rộng, Festival Tơ lụa - Thổ cẩm Việt Nam và thế giới; Lễ hội sâm núi Ngọc Linh…

quang nam rat sang tao va dong suc dong long de phat trien kinh te xa hoi
Lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2017.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn gắn liền với vùng đất Quảng Nam giàu giá trị văn hóa và nhân văn. Trải qua 5 lần tổ chức, “Festival Di sản Quảng Nam” đã trở thành nơi hội tụ, giao lưu của các vùng đất di sản, được bạn bè, du khách trong và ngoài nước biết đến.

“Đến với Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 với chủ đề “Hành trình kết nối Di sản”, mọi người sẽ được thưởng thức sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế quy tụ hơn một nghìn nghệ sĩ đến từ 10 quốc gia trên thế giới; được nghe những làn điệu dân ca, đờn ca tài tử đã được UNESCO vinh danh Di sản phi vật thể và nghệ thuật hô hát bài chòi của các tỉnh miền Trung; được ngắm nhìn chuỗi tháp Chăm cổ xưa bên những điệu múa Apsara huyền ảo...”, ông Đinh Văn Thu nhấn mạnh.

quang nam rat sang tao va dong suc dong long de phat trien kinh te xa hoi
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: “Bằng tất cả trách nhiệm và sự sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đồng sức, đồng lòng, thành công trong xây dựng một hình ảnh độc đáo của mình trong phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế- xã hội nói chung. Lễ hội “Quảng Nam - Hành trình Di sản” không chỉ lan tỏa hình ảnh một Quảng Nam giàu tiềm năng, đầy sức sống, nhiệt huyết và thân thiện mà còn mở rộng kết nối, giới thiệu hình ảnh, di sản của các địa phương, của cả Việt Nam và các dân tộc, bạn bè trên thế giới".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta hãy cùng chung sức, đồng lòng bằng những hành động thiết thực để khơi dậy những tiềm năng, bảo tồn và phát huy những di sản quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng, mà cha ông đã trao truyền lại để phát triển du lịch bền vững, phát triển đất nước bền vững”.

Thanh Hiếu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc