Quảng Nam bầu cử đủ đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội theo quy định

19:20 | 27/05/2016

1,249 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Theo báo cáo, toàn tỉnh Quảng Nam có tất cả 1.136.322/1.136.662 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,97%. Xếp thứ 4 cả nước sau các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Yên Bái (99,99%) và Hòa Bình (99,98%).

Có 14 huyện, thị xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử gồm: Đông Giang, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Phước Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Tây Giang, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Nam Trà My và thị xã Điện Bàn.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam xác nhận có tất cả 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, tỷ lệ nữ đại biểu trúng cử là 12 người (20%), dân tộc thiểu số 5 người (8,3%), dưới 35 tuổi 2 người (3,3%), ngoài Đảng 2 người (3,3%), tái cử 19 người (31,7%), tôn giáo 1 người (1,7%), đại học 42 người (70%) và sau đại học 18 người (30%). Đại biểu trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My (đạt 94,44%).

tin nhap 20160527191323
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trúng cử đại biểu HĐND có tỉ lệ số phiếu như sau: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chiếm 76,84%, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chiếm 74,24%, ông Đinh Văn Thu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chiếm 85,02%, ông Nguyễn Chín, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chiếm 78,9%.

Được biết, về bầu cử Quốc hội khóa XIV, Quảng Nam bầu đủ 8 Đại biểu Quốc hội từ 14 người ứng cử. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, là một trong số những ứng cử viên được Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Quảng Nam, đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Lâm Quý

DMCA.com Protection Status