Quân đội Hàn Quốc phát triển tên lửa Patriot tự chế

09:09 | 24/09/2011

781 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển tên lửa Patriot phiên bản của riêng mình với tầm bắn xa gấp đôi tên lửa Patriot của quân đội Mỹ.

Một quả tên lửa Patriot được xuất xưởng.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết Viện chất lượng công nghệ quốc phòng của nước này tới cuối năm nay sẽ kết thúc quá trình nghiên cứu phát triển tên lửa đất đối không tầm xa có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo và máy bay của CHDCND Triều Tiên. Quan chức này cũng nói quân đội Hàn Quốc có kế hoạch triển khai dự án phát triển loại tên lửa này vào năm 2012.

Tên lửa Patriot kiểu Hàn Quốc có khả năng bay ở độ cao trên 60 km và sẽ có tầm bắn xa gấp bốn lần tên lửa PAC-2 trong khi tên lửa đất đối không tầm trung Cheolmae hiện đang được sử dụng trong quân đội Hàn Quốc.

Vân Chi

KBS