PVN đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận hợp tác với Trung ương Đoàn

09:52 | 01/04/2016

1,420 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
pvn day manh thuc hien thoa thuan hop tac voi trung uong doan
Toàn cảnh hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa PVN với Trung ương Đoàn

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; các đồng chí Đặng Quốc Toàn, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương đoàn, đại diện các Ban/Văn phòng Trung ương đoàn.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị Tập đoàn.

pvn day manh thuc hien thoa thuan hop tac voi trung uong doan
Đồng chí Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên công nhân và Đô thị Trung ương đoàn báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2015.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Giáng Hương báo cáo sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác  giữa PVN với Trung ương Đoàn năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017 được ký kết, hai bên đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ tiêu biểu đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1;

Tổ chức Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” do Trung ương Đoàn phát động và các phong trào thi đua lao động sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2015, Trung ương Đoàn đã tuyên dương 55 gương thợ trẻ giỏi, trong đó có 9 gương là đoàn viên, thanh niên ngành Dầu khí; phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015.

Tháng 6/2015, Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng Lương Định Của năm 2015; tổ chức các hoạt động “Tiếp sức thanh niên công nhân” năm 2015 như thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên công nhân tiêu biểu, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho thanh niên công nhân…

Bên cạnh đó, PVN đã hỗ trợ Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động: Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II năm 2015; hỗ trợ tổ chức Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015, chương trình Tàu Đông Nam Á, Diễn đàn Doanh nhân ASEAN…

Năm 2015, nhiều cán bộ, đoàn viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo do Trung ương Đoàn tổ chức. Nhiều gương thanh niên điển hình, tập thể xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tổ chức Đoàn khen thưởng; Trung ương Đoàn đã phối hợp với lãnh đạo PVN trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua “4 nhất” trên các công trình trọng điểm về dầu khí của Nhà nước và các công trình trọng điểm của PVN. Trung ương Đoàn đã tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Tập đoàn tham gia các đoàn học tập, giao lưu với thanh niên các nước trên thế giới như: Liên hoan thanh niên Việt – Nga, Liên hoan thanh niên Việt – Hàn…

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa PVN và Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2017, năm 2016 sẽ tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục xây dựng thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thanh niên toàn Tập đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh cá nhân, tập thể điển hình trong Tập đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất trên các phương tiện truyền thông; chỉ đạo phối hợp tổ chức phong trào thi đua “4 nhất” trên các công trình trọng điểm của Tập đoàn và Nhà nước;

 Phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn Tập đoàn vững mạnh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; Hỗ trợ và ưu tiên đoàn viên thanh niên Dầu khí tham gia các hoạt động thanh, thiếu niên do Trung ương Đoàn tổ chức; Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, sáng tạo, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật.

pvn day manh thuc hien thoa thuan hop tac voi trung uong doan
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương và đánh giá cao sự hợp tác với PVN. Mặc dù trong năm 2015 giá dầu giảm sâu ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tuy nhiên, các nội dung trong thỏa thuận hợp tác được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng.

Thông qua các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên như: tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc; Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”; tuyên dương và trao giải thưởng “Lương Định Của”, giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia”; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc; chương trình tiếp sức thanh niên công nhân, người lao động…

pvn day manh thuc hien thoa thuan hop tac voi trung uong doan
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo PVN.

Sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn và PVN không chỉ giới hạn trong phạm vi Tập đoàn vì ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có rất nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu đạt các giải thưởng cao. Tập đoàn luôn có những cá nhân xuất sắc, có những đóng góp lớn cho Tập đoàn. Việc phát hiện và tuyên dương những tấm gương đó có sức lan tỏa, có ảnh hưởng tích cực tới xã hội. Thành công của Tập đoàn là nguồn cổ vũ cho giới trẻ Tập đoàn cũng như tuổi trẻ nói chung. Trong quá trình phối hợp, chúng ta tiếp tục làm tốt sẽ tạo ra sự hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển Tập đoàn đồng thời là sự phát triển của tuổi trẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, thời gian tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngành Dầu khí cần lựa chọn công trình phần việc cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành. Trong đó, chú trọng cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo, gắn với mục tiêu tăng năng suất lao động, chất lượng các sản phẩm và dịch vụ.

pvn day manh thuc hien thoa thuan hop tac voi trung uong doan
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh chân thành cám ơn và mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa cho Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực hiện tốt các chương trình, nội dung thỏa thuận đề ra.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh cũng đánh giá thời gian qua, Trung ương Đoàn đã có sự chỉ đạo tốt cho Đoàn Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, mang lại những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tập đoàn. Đặc biệt, trong các phong trào thi đua đã kịp thời động viên khuyến khích thanh niên Dầu khí hăng say lao động, đẩy mạnh phát huy sáng kiến mang lại lợi ích cho đơn vị.

Đồng thời, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương kết quả những thành tích rất đáng khích lệ của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Các hoạt động đoàn đã diễn ra sôi nổi, tuổi trẻ Tập đoàn đã khẳng định quyết tâm xây dựng đội ngũ Thanh niên Dầu khí bản lĩnh, cách mạng, văn hóa, đặc biệt là giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động của Tập đoàn.

pvn day manh thuc hien thoa thuan hop tac voi trung uong doan

Ban lãnh đạo PVN tặng hoa và mô hình giàn khoan Dầu khí cho đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

Cùng với Tập đoàn, tuổi trẻ dầu khí đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, hiến kế giúp Tập đoàn khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức trong giai đoạn hiện nay khi mà giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Tập đoàn.

Một trong những hoạt động của Đoàn thanh niên Tập đoàn năm 2016 và những năm tiếp theo là tiếp tục xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh toàn diện và các đơn vị tổ chức cơ sở đoàn tập trung tổ chức triển khai Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ II năm 2017.

Lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban chức năng và các đơn vị thành viên phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, hỗ trợ kinh phí theo nội dung hợp tác. Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện hỗ trợ Đoàn Thanh niên Tập đoàn triển khai các chương trình đạt hiệu quả.

N.Hoan - H. Anh

DMCA.com Protection Status