Premier phát hiện dầu lớn ngoài khơi Mexico
![]() |
Đây là giếng khoan thăm dò đầu tiên từ trước đến nay tại Mexico được thực hiện bởi các công ty dầu khí tư nhân. Premier hiện nắm giữ 25% cổ phần của Lô 7.
Giếng Zama-1 được bắt đầu khoan vào ngày 21/5/2017 bằng giàn khoan Ensco 8503 ở độ sâu 166 mét (546 feet) nước, tới độ sâu 3.383m. Công ty điều hành Talos Energy đã lắp đặt một cột ống chống giếng khoan ngắn nhằm bảo vệ khu vực vỉa chứa trước khi tiến hành khoan thăm dò sâu hơn, dự kiến tới độ sâu thẳng đứng khoảng 4.200m.
Kết quả phân tích sơ bộ đã cho thấy, dầu được phát hiện trong vỉa chứa cát kết tuổi Miocene Thượng cao trên 335m, với chiều dày tầng sản phẩm lên đến 200m, không có ranh giới dầu - nước. Phân tích mẫu lõi ban đầu cho kết quả giếng khoan có dầu nhẹ với tỷ trọng API của dầu trong khoảng từ 28° - 30°, bao gồm cả khí đồng hành. Trữ lượng dầu tại chỗ ước tính đạt trên 1 tỉ thùng và có thể mở rộng thăm dò sang khu vực lô dầu khí gần đó.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
- Aker BP khoan phải giếng khô ở khu vực Biển Bắc của Na Uy
- Proserv nâng cấp hệ thống kiểm soát khai thác ngầm tại mỏ Yme
- Statoil đặt hàng giàn khoan bán chìm cho chiến dịch khoan 6 giếng sắp tới
- GeoPark mở rộng khai thác tại mỏ dầu Tigana ở Colombia
- Eni đạt được phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ Merakes ngoài khơi Indonesia
- Cue Energy Resources được gia hạn giấy phép khoan thăm dò ngoài khơi Australia
-
Eni dự kiến đầu tư hàng tỷ USD tại Algeria trong ba năm tới
-
Cue Energy Resources được gia hạn giấy phép khoan thăm dò ngoài khơi Australia
-
Proserv nâng cấp hệ thống kiểm soát khai thác ngầm tại mỏ Yme
-
GeoPark mở rộng khai thác tại mỏ dầu Tigana ở Colombia
-
SDX Energy phát hiện khí tại giếng LNB-1 ở Ma rốc

Dầu lửa trong cuộc khủng hoảng Syria
- Venezuela: Nguy cơ tái cấu trúc nợ bất thành
- Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bảo vệ thỏa thuận dầu khí với Total
- Bức tranh dầu thô 2014
- Dự án Dòng chảy phương Nam của Gazprom đang bị EU làm khó?
- Giá dầu thế giới biến động như thế nào khi Iran "tái xuất"?
- Trung Quốc vô phương trả nợ cho Iran?
- Báo Mỹ vạch trần cách nhập dầu Iran của Trung Quốc
- Cuộc cạnh tranh giữa 2 “người khổng lồ” Gazprom và Rosneft