Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

10:15 | 21/10/2011

513 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 20/10, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây nhân dịp sang dự Lễ Khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế Trung Quốc ASEAN lần thứ 8 (CAEXPO), thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu vượt bậc mà nhân dân Trung Quốc anh em đã đạt được, góp phần đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới; đóng góp vào hòa bình, ổn định và cùng phát triển phồn vinh của khu vực và trên thế giới; đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong việc tổ chức thành công Hội chợ CAEXPO lần thứ 8 năm nay nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN – Trung Quốc, cho đây là cơ hội rất tốt để các nước ASEAN và Trung Quốc tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư-du lịch, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (bên trái).

Thủ tướng Ôn Gia Bảo hoan nghênh và đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm ASEAN – Trung Quốc lần thứ 8; cho rằng việc Việt Nam có số lượng doanh nghiệp tham gia Hội chợ đông nhất thể hiện thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam những năm gần đây và mức độ hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với khu vực. Nhiều năm liền, Trung Quốc liên tục là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn rất lớn; việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, việc Chính phủ Việt Nam cử đoàn cấp cao sang thăm và tham dự Hội chợ ASEAN – Trung Quốc lần này sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam – Trung Quốc nói riêng và giữa Việt Nam với các nước trong khu vực nói chung.

Buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam và Đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc.

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng trước bước phát triển gần đây của quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên đặc biệt đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận và nhận thức chung đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước vừa qua, nhất là việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường phối hợp, trao đổi những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, mở rộng giao lưu hợp tác giữa các cấp, Bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước; triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc, thúc đẩy các dự án hợp tác trong khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, đồng thời tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau duy trì sự phát triển bền vững nền kinh tế của mỗi nước; duy trì đà tăng trưởng kim ngạch thương mại theo hướng cân đối hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá cao việc hai nước ký Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai nước đi sâu trao đổi, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên biển. Hai bên nhất trí cho rằng trên tinh thần đồng chí anh em, láng giềng hữu nghị, cùng quan tâm đến lợi ích của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại và hợp tác, nỗ lực tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề liên quan đến Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm và lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Thủ tướng Ôn Gia Bảo và mời đồng chí Ôn Gia Bảo thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhờ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam lời chúc tốt đẹp và cho biết mong muốn sớm thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp cho cả hai bên.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc