Phát hiện một bức tượng bí ẩn tại Campuchia

10:33 | 03/08/2017

2,009 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một bức tượng cổ tại Angkor, Campuchia.  
phat hien mot buc tuong bi an tai campuchia

Trong cuộc khai quật một bệnh viện cổ ở Angkor, cố đô của Vương quốc Khmer, nhóm các nhà khảo cổ Campuchia và các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore bất ngờ phát hiện bức tượng, được chôn chỉ ở độ sâu 40 cm từ mặt đất. Bức tượng được cho là thuộc thế kỷ thứ 12 hoặc 13.

Đây là phát hiện quan trọng nhất tại Angkor kể từ sau phát hiện hai bức tượng Phật vào năm 2011.

Với chiều cao gần hai mét, bức tượng trông giống như một người bảo vệ Angkor.

Cố đô Angkor của Campuchia ngày nay là một kiệt tác kiến ​​trúc Khmer vào thế kỷ thứ 12, nổi tiếng với hàng trăm ngôi chùa và trường tồn qua bao thời gian. Hiện đây là điểm du lịch số một của Campuchia, với hai triệu du khách mỗi năm.

Ở thời hoàng kim, Angkor có hơn một triệu dân sinh sống. Đây là một trong những trung tâm đông dân nhất của thời đại tiền công nghiệp.

Công tác khai quật khảo cổ ở Angkor đã được chính phủ Campuchia tiến hành từ hàng chục năm nay nhưng các chuyên gia tin rằng bên dưới lòng đất của Angkor vẫn còn nhiều kho báu bí ẩn.

Th.Long

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc