Pháp tạo cú hích cho năng lượng mặt trời
Một con đường năng lượng mặt trời ở Pháp |
Kế hoạch năng lượng mặt trời này được đưa ra sau nhiều tháng tham vấn với các bên liên quan và được tiến hành bởi Quốc vụ khanh Sébastien Lecornu, thuộc Bộ Môi trường Pháp. Một trong những vấn đề quan trọng của kế hoạch này là việc huy động đất có sẵn (mái của các tòa nhà, đất chưa sử dụng…).
Ngoài ra, quân đội cũng đã cam kết huy động 2.000 ha cho các nhà máy điện năng lượng mặt trời từ nay đến năm 2025. Và để huy động nông dân, chính phủ sẽ chi trả 40% chi phí kết nối các tấm pin mặt trời với lưới điện lắp đặt trên trang trại của họ.
Để phát triển nhiệt mặt trời, tức là sản xuất nhiệt từ tấm quang điện, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng phí bảo hiểm cho việc mua máy sưởi năng lượng mặt trời và máy nước nóng từ năm 2019.
Pháp đã đặt mục tiêu lắp đặt từ 18.200 đến 20.200 MW (MW) công suất mặt trời vào năm 2023, so với mức khoảng 8.300 MW vào cuối tháng 3/2018.
Để thúc đẩy sự phát triển năng lượng này, từ đầu năm đến nay, chính phủ Paris đã tăng khối lượng hàng năm của hồ sơ dự thầu lên 2.450 MW, so với mức 1.450 MW ban đầu.
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tổng thống Mỹ Biden công bố tài trợ 7 tỷ USD cho năng lượng mặt trời
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Fortescue của Úc hợp tác với Tập đoàn OCP để phát triển năng lượng xanh ở Maroc
-
Hệ thống điện của Mỹ chuẩn bị cắt giảm sử dụng than xuống mức thấp kỷ lục
-
Giá dầu hôm nay (24/4): Dầu thô tiếp tục tăng nhẹ
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm từ 2,1 - 4,8% trong kỳ điều hành 25/4/2024
-
Bộ Công Thương điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện năm 2024 lên hơn 310,6 tỷ kWh
-
Vĩnh Phúc: Xử phạt một công ty vi phạm kinh doanh xăng dầu
-
Giá dầu hôm nay (23/4): Dầu thô tăng trở lại