Pháp: 121 người đuối nước chỉ trong một tháng

15:18 | 13/07/2018

411 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kể từ đầu tháng 6/2018, mỗi ngày có trung bình 3 người bị đuối nước ở Pháp.
phap 121 nguoi duoi nuoc chi trong mot thang

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ghi nhận 121 ca tử vong vì đuối nước từ ngày 1/6 đến ngày 5/7. Đa phần là do thiếu cảnh giác.

Giờ đang là mùa hè ở Pháp nên số lượng trẻ được nghỉ hè đi tắm tăng lên. Theo kết quả tạm thời của cuộc khảo sát "Noyades 2018" được công bố ngày 12/7, 552 vụ tai nạn liên quan tới nước đã được ghi nhận trong thời gian 35 ngày qua. Trong số đó, 257 trường hợp là tai nạn, 50 người trong đó tử vong; 34 trường hợp là cố ý (tự sát, tự tử, tấn công) khiến 16 người chết, và 251 nguồn gốc không xác định, đang được điều tra, bao gồm 55 người chết.

Hầu hết các trường hợp đuối nước liên quan đến trẻ em là do thiếu sự giám sát, khiếm khuyết trong thiết bị an toàn bơi, theo ghi nhận cơ quan y tế Pháp. "Một đứa trẻ có thể chết đuối trong vòng chưa đầy ba phút chỉ với độ sâu 20 cm nước. Chúng ta không được rời mắt khỏi những đứa trẻ đang tắm”. Những lời khuyên khác là trang bị cho trẻ phao bơi và dạy cho chúng cách bơi càng sớm càng tốt: từ 4-5 tuổi tùy theo khả năng của từng trẻ, nhưng từ 6 tuổi là tất cả các trẻ đều có thể học bơi.

Đối với người lớn, tai nạn xảy ra chủ yếu là do bất cẩn khi nhảy từ trên xuống nước hoặc đơn giản là không biết bơi. Để tránh những trường hợp này, theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, người dân hãy chọn tắm trong khu vực có giám sát, tôn trọng các hướng dẫn an toàn và đừng đánh giá quá cao khả năng bơi lội của mình.

Theo thống kê của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp năm 2016, gần 1/6 người Pháp không biết bơi: 5% trong số đó là những người trẻ tuổi từ 15-24, nhưng hơn 35% trong số đó từ 65-75 tuổi. Tuy nhiên, các nhóm tuổi lớn thường có tỉ lệ bị chết đuối cao hơn. Cơ quan y tế Pháp nói thêm rằng bạn có thể học cách bơi ở mọi lứa tuổi.

Cuộc khảo sát "Noyades 2018" kéo dài cho đến ngày 30/9, liệt kê tất cả các vụ đuối nước hoặc gần chết đuối sau đó là được chăm sóc tại bệnh viện (được đưa đi cấp cứu hoặc tử vong sau đó). Các vụ đuối nước do tai nạn thường gây tử vong cao, và tăng theo tuổi: 9% đối với những người dưới 6 tuổi và 37% đối với những người từ 65 tuổi trở lên. Trong số 257 trường hợp đuối nước có nguồn gốc ngẫu nhiên được ghi nhận từ ngày 1/6 đến ngày 5/7, 103 (40%) xảy ra trên biển, 70 (27%) trong tất cả các loại hồ bơi (gia đình, riêng, công cộng...), 36 (14%) trong suối, 23 (9%) trong thác nước và 12 (5%) ở những nơi khác (phòng tắm, ao...). Trong 13 trường hợp, địa điểm xảy ra tai nạn không được báo cáo.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc