Ông trùm Minh “Sâm” bị tăng án lên 36 tháng tù giam

12:01 | 01/07/2017

1,152 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) 36 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tăng 1 năm tù so với bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên.
ong trum minh sam bi tang an len 36 thang tu giamMinh 'Sâm' nhận án phạt 24 tháng tù giam
ong trum minh sam bi tang an len 36 thang tu giamNhiều đàn em của Minh 'Sâm' sẽ được phóng thích tại tòa
ong trum minh sam bi tang an len 36 thang tu giamMinh 'sâm' và đàn em phủ nhận việc cưỡng đoạt tài sản

Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, ngày 30/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Minh (57 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An) và đồng phạm về các tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

ong trum minh sam bi tang an len 36 thang tu giam
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ 2012 - 2014, Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm Giám đốc đã xây dựng chợ Phù Khê Đông, chợ Phù Khê Thượng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và tự ý thành lập ban quản lý chợ, cũng như đề ra các quy định nộp phí bến bãi… Minh “Sâm” cùng đồng phạm đã cưỡng đoạt hơn 184 triệu đồng của 12 nạn nhân.

Ngày 2/6/2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt các bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản như sau: Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù giam; Nguyễn Văn Tùng và Vũ Quốc Khánh cùng chịu mức án 18 tháng 13 ngày; Nguyễn Thu Hằng 17 tháng 9 ngày; Trần Thái Sơn và Phạm Văn Đức cùng chịu mức án 18 tháng 6 ngày, Nguyễn Hữu Hoàng 18 tháng 13 ngày; Nguyễn Tiến Thắng 18 tháng 11 ngày; Nguyễn Văn Hòa 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng đối với bị cáo Quách Văn Lộc với tội danh Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng chịu mức án 18 tháng 6 ngày tù giam.

Trước mức án trên, dư luận cho rằng quá nhẹ so với những gì Minh “sâm” và đồng bọn gây ra. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra kháng nghị với bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong vụ án này.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, các bị hại đều vắng mặt. Cho rằng các bị hại đều có lời khai trong hồ sơ, không ảnh hưởng đến việc xét xử, nên Hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục xét xử.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng hoạt động của các bị cáo phạm tội có tổ chức, gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế trên địa bàn, không đủ điều kiện áp dụng điều 47, cho bị cáo hưởng mức án thấp hơn mức khởi điểm.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh 36 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản (tăng 1 năm so với bản án sơ thẩm), Quách Văn Lộc 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (tăng 12 tháng so với bản án sơ thẩm), giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo còn lại về tội cưỡng đoạt tài sản như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Nguyễn Hưng