Ông Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

11:22 | 25/07/2016

190 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân sự giới thiệu để QH bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Trần Đại Quang.

Sáng nay 25-7, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước.

Theo đó, Tờ trình nêu rõ, căn cứ Điều 74 Hiến pháp năm 2013, Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ong tran dai quang duoc gioi thieu lam chu tich nuoc nhiem ky 2016 2021
Ông Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Nước.

Trong sáng nay, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực; Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Nước; nghe và thảo luận về Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực do Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế công tác nhân sự đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và tiến hành phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và các Ủy viên khác.

Sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Nước.

Cũng trong sáng nay, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc Hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe, thảo luận về Tờ trình dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

ong tran dai quang duoc gioi thieu lam chu tich nuoc nhiem ky 2016 2021

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Chủ tịch QH khóa XIV

Sáng nay, 21/7, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về số Phó chủ tịch QH, số Ủy viên UBTVQH.

ong tran dai quang duoc gioi thieu lam chu tich nuoc nhiem ky 2016 2021

Trình số lượng Phó chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH khóa XIV

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 20/7, QH làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó chủ tịch, số Ủy viên UBTVQH.

Thanh Huyền

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc