Ông Nguyễn Quốc Khánh tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

08:02 | 05/05/2016

1,883 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 04/5, ông Nguyễn Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Quốc Khánh cùng các ứng cử viên đã trình bày về dự kiến chương trình hành động của mình với bà con cử tri địa phương.

Với vị trí là lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, chương trình hành động của ông Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh vào các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, chủ quyền biển đảo, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững,…

ong nguyen quoc khanh tiep xuc cu tri tinh quang nam
Ông Nguyễn Quốc Khánh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Nhiều cử tri đã bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của mình với các ứng cử viên. Ý kiến bà con xoay quanh các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; vấn đề về chính sách cho gia đình có công với cách mạng, khoảng cách giàu – nghèo, vấn đề giao thông nông thôn; chủ quyền biển Đông.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu vào Quốc hội khóa này thì nên dành nhiều thời gian tiếp xúc với dân, gần dân hơn để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết, nếu được bầu vào Đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông sẽ tận tậm, tận lực hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân, cử tri giao phó; thường xuyên gần gũi để lắng nghe tiếng nói của nhân dân và kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, cùng chung tay xây dựng hệ thống luật pháp, thể hiện quyền giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước...

Riêng đối với tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh cùng lãnh đạo PVN sẽ tiếp tục đôn đốc, triển khai đúng tiến độ các dự án mà PVN đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Cụ thể, PVN đưa vào hoạt động, vận hành đúng tiến độ dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh ngoài khơi thuộc tỉnh Quảng Nam; dự án đường ống dẫn khí nhà máy chế biến khí thuộc cụm khí - điện miền Trung và các tổ hợp dự án quy mô khác. Tổ hợp các dự án này dự kiến sẽ thu hút một lực lượng lao động trình độ rất lớn tại địa phương; đồng thời sẽ đóng góp rất lớn vào ngân sách tỉnh hàng năm.

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, hoạt động của PVN luôn luôn gắn chặt chẽ với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam ở biển Đông. Ngoài khơi biển Đông, nơi nào có giàn khoan Dầu khí thì nơi đó chủ quyền được khẳng định.

Về vấn đề an sinh xã hội, ông Nguyễn Quốc Khánh cùng PVN sẽ đẩy mạnh thực hiện các chương trình chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn; đồng thời tiếp tục tập trung vào chương trình xóa nhà tạm, xây trường học, bệnh xá với quy mô cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã bày tỏ sự hài lòng, tin tưởng vào chương trình hành động cũng như năng lực, quyết tâm của ông Nguyễn Quốc Khánh rằng, nếu ông được bầu làm Đại biểu Quốc Hội khóa XIV, ông  sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ trọng tâm mà nhân dân, cử tri kỳ vọng, giao phó.

Lê Trúc

DMCA.com Protection Status