Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời

14:59 | 23/07/2011

1,612 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu tướng không quân từng là Thủ tướng (19651967) và Phó tổng thống (19671971) chính quyền Việt Nam Cộng hòa, đã qua đời ngày 23/7 tại một bệnh viện ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, thọ 81 tuổi.

Ông Nguyễn Cao Kỳ

Cháu trai của ông Nguyễn Cao Kỳ, Peter Phan, ở Nam California cho hãng AP biết: Ông Nguyễn Cao Kỳ đã qua đời tại bệnh viện sau khi phải vào điều trị bệnh về đường hô hấp. Peter Phan nói: “Sức khỏe của ông trong hai tuần vừa qua đã yếu đi nhiều”.

Ông Nguyễn Cao Kỳ sinh ngày 8/9/1930 tại Sơn Tây. Ông đã kết hôn ba lần, có 6 con và 14 cháu. Ông Nguyễn Cao Kỳ có 5 người con với người vợ đầu, là một phụ nữ người Pháp. Người vợ thứ hai sinh cho ông một người con gái là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ông gặp người vợ thứ ba khi đang tạm trú ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Theo các thành viên trong gia đình, hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đám tang của ông Nguyễn Cao Kỳ.

Vân Chi (Theo AP)