Đàm Vĩnh Hưng tố 90% ca sĩ hát nhép

12:10 | 28/11/2015

1,888 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về câu chuyện 90% ca sĩ hát nhép trong các chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đây là câu chuyện cũ và cũng có nhiều đồng nghiệp từng lên tiếng, nhưng rất khó có được sự quyết tâm lẫn đồng nhất của mọi người. Vấn đề hát lipsync (hát nhép) trong các chương trình truyền hình trực tiếp được nhiều người đặt câu hỏi và mong có câu trả lời thỏa đáng.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, hiện nay, ban tổ chức các show ở tỉnh xa rất chịu chi cho phần âm thanh, ánh sáng. Họ mời "anh cả, chị hai" trong ngành này từ Sài Gòn về để thực hiện. Trong khi đó, ngay tại Sài Gòn thì không cần tốn nhiều tiền cho âm thanh vì hiếm người hát thật.Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, có tới 90% ca sĩ tham gia chương trình phát sóng trực tiếp chọn giải pháp lipsync. Họ đưa ra lý do rất chính đáng là do đường truyền của Việt Nam rất tệ, buộc họ phải nhép.

ong hoang nhac viet to 90 ca si hat nhep
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Với Đàm Vĩnh Hưng, nhiều phen thích làm "người hùng", cứ hát live, thế là "ôm đầu máu". Bởi, những tiết mục trước anh đều lip, âm thanh nghe an toàn và ngon lành, "tự nhiên có thằng hát thấy ghê, âm thanh khác hẳn, không cứu nổi".

"Với tôi, giọng ca chuẩn nhất như 'cô giáo' Mỹ Linh mà hát sau các tiết mục lipsync thì cũng sẽ bị sự khác biệt kia cộng với đường truyền 'đỉnh cao' của chúng ta làm giảm chất lượng rất nhiều so với sân khấu tại chỗ, chứ đừng nói tới mấy cái giọng 'dỏm' như tôi'.

Đàm Vĩnh Hưng cảm thán, không biết có phép lạ nào khiến việc lipsync sẽ dở hơn hát live không, thì tình trạng đau lòng kia mới hết. Khi đó, nghệ sĩ được lao động và cống hiến đúng nghĩa. Theo anh, luật lệ nghiêm cấm hát nhép đưa ra được vài hôm rồi cũng cho qua, vì chính những người thực hiện chương trình lại yêu cầu nghệ sĩ lip cho an toàn chương trình.

"Có một số em nổi tiếng lại là người có nghề, thậm chí những cây đại thụ luôn nhưng lại thích hát lip kinh khủng, hát phòng trà cũng lip. Lạy Chúa, lạy Tổ nghiệp, sao còn cho họ lộc lá làm chi vậy?".

ong hoang nhac viet to 90 ca si hat nhep

Mr Đàm, Hà Linh cùng lên tiếng bị tố quỵt tiền

Chuyện nghệ sĩ bị tố quỵt tiền, hăm doạ tính mạng bởi bầu show, chủ bar phòng trà không phải là chuyện quá xa lạ với giới nghệ sĩ. Ông hoàng nhạc Việt, Mr Đàm và ca sĩ Hà Linh cùng lên tiếng bị tố quỵt tiền.

ong hoang nhac viet to 90 ca si hat nhep

Mr Đàm bị “cấm” hát Say tình?

“Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đang bị cư dân mạng phản đối vì làm mất ý nghĩa của bản gốc nhạc bài Say tình.

Ca sĩ nói thêm, nghệ sĩ hát lip riết rồi quen, đến khi gặp chương trình hát live tự nhiên hoảng sợ, cũng giả vờ tập với ban nhạc, đến giờ diễn bắt đầu tung "chiêu" bị mệt, cảm sốt, tắt tiếng. "Giờ sao? Sát nút rồi, thôi kệ 'nhét đĩa' vô đi em", anh hài hước kể.

Đàm Vĩnh Hưng kết luận, nghề nào cũng vậy, không riêng gì nghề hát, làm nhiều năm sẽ lên tay. Hát hằng đêm cũng chính là cách luyện tập tốt nhất và quan trọng hơn chính là tâm hồn, cảm xúc của một người nghệ sĩ đúng nghĩa.

ong hoang nhac viet to 90 ca si hat nhep
Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng

"Tệ nạn" ca sĩ hát lipsync không chỉ trong các chương trình trực tiếp mà cả ở hầu hết sân khấu lớn nhỏ từng bị lên án cách đây hàng chục năm. Sau một thời gian, Cục Nghệ thuật Biểu diễn từng đưa ra nhiều văn bản cấm chuyện ca sĩ hát nhép, nếu vi phạm có thể bị cấm diễn. Tuy nhiên, dần dà, chuyện này lại đâu vào đó, bởi chính các nhà tổ chức yêu cầu ca sĩ hát nhép để đảm bảo chất lượng âm thanh, đặc biệt là qua sóng truyền hình.

Trong showbiz Việt, một số ca sĩ nổi tiếng được cho là không bao giờ hát nhép dù cho ốm đau bệnh tật như 4 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà hay các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đan Trường... Vì vậy, họ cũng từng là nạn nhân của các chương trình truyền hình, khi ca sĩ biểu diễn trước họ âm thanh "không tỳ vết", còn họ "hát thấy ghê" vì âm thanh quá tệ.

Anh Anh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.