‘Nữ hiệp sĩ’ dùng 'mỹ nhân kế' dụ kẻ lừa đảo

07:30 | 02/07/2016

739 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
“Nữ hiệp sĩ” đã lập nick trong Zalo làm quen rồi dụ đối tượng lừa đảo xuất hiện...
nu hiep si dung my nhan ke du doi tuong lua dao
Nguyễn Hoàng Khởi.

Ngày 1/7, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Khởi (SN 1985, quê Cà Mau) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu, sáng 1/7, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) trình báo với anh Nguyễn Thanh Hải, Câu lạc bộ phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) liên quan đến việc bị lừa chiếm đoạt tiền. Chị Anh quen với Khởi trên mạng xã hội Zalo được 3 tháng.

Sau đó, Khởi mượn của chị Anh xe gắn máy mới mua chưa kịp lấy giấy tờ. Lấy được xe, Khởi mang đến cửa hàng chị Anh mua xe, hợp thức hóa giấy tờ rồi quay lại trộm thêm của nạn nhân 5 triệu đồng.

Sau khi nghe trình bày, “nữ hiệp sĩ” Phạm Thanh Tiền quyết định “nhập vai” để dụ bắt đối tượng. Chị Tiền “tán tỉnh” qua mạng Zalo và hẹn gặp Khởi tại quán cà phê Tình Nhân (phường Chánh Nghĩa, thị xã Bến Cát). Đúng hẹn, chị Tiền và Khởi vừa bước vào chòi của quán cà phê thì bị nhóm “hiệp sĩ” ập đến giữ lại.

Ngay sau đó, Khởi bị các “hiệp sĩ” đưa về Công an xã Phú An để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Khởi thừa nhận hành vi phạm tội và khai còn lừa thêm nhiều vụ khác. 

nu hiep si dung my nhan ke du doi tuong lua dao

'Chém gió' là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Người đàn ông thấy tài xế bị tạm giam xe tải nên tìm cách tiếp cận để “hứa” lấy xe ra và yêu cầu "đưa tiền cho mấy anh CSGT ăn nhậu”.

nu hiep si dung my nhan ke du doi tuong lua dao

Giải cứu cô gái khỏi quán cà phê ‘vui vẻ’

(PetroTimes) - Cô gái bị lừa vào quán cà phê “trá hình” đã nhắn tin cầu cứu thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa và được giải thoát. 

nu hiep si dung my nhan ke du doi tuong lua dao

Công an phường 'thờ ơ' với tin trình báo xe gian

(PetroTimes) - Hiệp sĩ Bình Dương phát hiện xe gian đã phải “năn nỉ” Công an phường giúp đỡ nhưng bất thành nên gọi điện cho lực lượng 113 nhờ hỗ trợ. 

Phước Tân