Nổ súng trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

10:04 | 29/03/2016

1,462 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một vụ nổ súng trong tòa nhà Quốc hội Mỹ đã xảy ra vào tối hôm qua (giờ Việt Nam), cảnh sát Washington cho biết.
tin nhap 20160329100226
Cảnh sát canh giữ tòa nhà Quốc hội

Cảnh sát trưởng khu Capitol, Matthew Verderoza báo cáo rằng vụ nổ súng tại khu vực trung tâm dành cho du khách tham quan Điện Capitol đã khiến một người phụ nữ bị thương. Kẻ nổ súng đã bị bắt giữ. Một cảnh sát bị thương trong quá trình truy đuổi, bắt giữ.

Theo báo cáo của cảnh sát, kẻ nổ súng tên là Larry Dawson, một người đàn ông 66 tuổi có vũ trang, đến từ Tennessee. Ông thường đến Capitol Hill để kêu gọi tổ chức biểu tình ở đó. Hồi tháng 10/2015, cảnh sát đã bắt giữ Dawson khi ông ta cố gắng quấy rối cuộc họp của Hạ viện bằng cách la hét những lời "tiên tri của Thiên Chúa". Sau đó, tòa án đã cấm ông ta xuất hiện tại khu vực Capitol những khi Quốc hội đang họp.

Hiện tại, Quốc hội đang trong kỳ nghỉ, nhưng có nhiều du khách ở trong tòa nhà. Theo CNN, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã được thông báo về vụ nổ súng. Ông, cũng như chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell, không có mặt trong tòa nhà Capitol vào thời điểm xảy ra sự việc.

Được biết, từ năm 2011 đến nay đã xảy ra 5 vụ nổ súng trong các tòa nhà thuộc các cơ quan nhà nước của Mỹ.

Thiện Tâm

Tass, RIA,

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc