Nổ đường ống dẫn dầu ở Indonesia

15:25 | 04/10/2012

489 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – 5 người thiệt mạng và 18 người đã bị thương trong một vụ nổ đường ống dẫn dầu đặt tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia hôm 3/10.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa

Vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn song đã dược dập tắt.

Theo ông Agus Amperianto - người phát ngôn của Công ty Dầu khí Nhà nước Pertamina – đơn vị quản lý đường ống nói trên, nguyên nhân vụ nổ có thể do hành động hút trộm dầu từ đoạn đường ống ở khu vực Musi Banyansin. Có người nào đó đang hút thuốc ở đó và dầu đã bắt lửa, gây nổ.

Ông này cũng cho biết việc hút trộm dầu xảy ra khá phổ biến và gia tăng trong thời gian từ giữa tháng 6/2012. Tính từ tháng 5/2012, Pertamina đã bị thiệt hại 250.000 thùng dầu và riêng trong tháng 9, lượng dầu bị hút trộm đã lên tới con số 25.000 thùng dầu.

Được biết, đường ống bị nổ làm nhiệm vụ phân phối dầu từ Tempino tới Plaju ở tỉnh Nam Sumatra. Sự cố nổ đường ống dẫn dầu không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại cơ sở lọc dầu của Pertamina. Trong ngày hôm nay (4/10), đường ống này có khả năng khôi phục hoạt động được.

Linh Phương (Theo Reuters)