Nigeria:

Một nhà ngoại giao bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 'cắt cổ'

12:45 | 02/07/2016

323 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ở khu vực đông bắc Nigeria, một nhóm vũ trang đã bắt cóc Phó Cao ủy Ngoại giao của quốc gia Tây Phi Sierra Leone và yêu cầu khoản tiền chuộc 40 triệu USD cho việc thả nhà ngoại giao này, theo AP.
nigeria mot nha ngoai giao bi bat coc doi tien chuoc cat co
Cảnh sát Nigeria đi tuần

Bộ trưởng Bộ thông tin Sierra Leone, Mohamed Bangura cho biết, sự cố với Phó Cao ủy Nelson Williams xảy ra khi nhà ngoại giao đang trên đường tới bang Kano.

Theo đại sứ quán Sierra Leone tại Nigeria, nhóm vũ trang đã bắt cóc ông Williams trên đoạn đường từ thành phố Abuja đến thành phố Kaduna. Ngay sau đó, những kẻ bắt cóc đã liên lạc với đại diện cơ quan ngoại giao Sierra Leone và yêu cầu một khoản tiền chuộc cho việc phóng thích nhà ngoại giao này.

Được biết, các trường hợp bị bắt cóc để đòi tiền chuộc ở Nigeria xảy ra thường xuyên.

Sierra Leone là một quốc gia nghèo ở khu vực Tây Phi, nhưng các quan chức và các nhà ngoại giao nước này lại có cuộc sống xa hoa, sang trọng. Món tiền chuộc 40 triệu USD quả là một gánh nặng cho ngân sách quốc gia, nhưng mạng người là trên hết, và hi vọng phía chính phủ Sierra Leone sẽ tiến hành với nhóm bắt cóc để giảm tiền chuộc.

Thiện Tâm

Theo TASS

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc