Nigeria: Giao tranh xảy ra tại khu vực nhiều dầu mỏ

16:21 | 12/05/2011

439 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 11/5, giao tranh đã xảy ra giữa quân đội Nigeria và các tay súng nổi dậy ở bang Delta thuộc vùng châu thổ Niger, khu vực sản xuất dầu mỏ chính của Nigeria.

Các tay súng nổi dậy ở bang Delta, Nigeria.

Trung tá Timothy Antigha, người phát ngôn của một đơn vị quân đội ở khu vực, cho biết các tay súng này, được cho có mối liên hệ với một băng đảng do tên John Togo đứng đầu, đã tấn công một trạm kiểm soát, khiến các binh sĩ phải bắn trả.

Ông Antigha không cho biết vụ đụng độ có gây thương vong hay không, song nhận định vụ việc có thể liên quan đến các cuộc bầu cử vừa qua ở nước này. Trước đó vài ngày, các đơn vị quân đội đóng tại Đenta đã được cảnh báo rằng các chính trị gia của bang này không hài lòng với kết quả các cuộc bầu cử vừa qua, sẽ có thể "đe dọa an ninh.”

Tháng trước, Nigeria đã tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và thống đốc bang. Tổng thống mãn nhiệm Goodluck Jonathan, người xuất thân ở vùng châu thổ Niger, đã tái đắc cử.

Theo Vietnam+