Nhóm côn đồ mang cả bao hung khí đi chém nhân viên quán karaoke

11:07 | 27/08/2015

1,171 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ hơn 15 đối tượng côn đồ sử dụng dao, kiếm, mã tấu, rìu truy sát nhân viên trong quán karaoke N.P (đường Nguyễn Văn Tăng, KP Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) khiến anh Phạm Ngọc Phước (25 tuổi, quê quán Đồng Tháp) bị thương tích nặng tối 16/8, ngày 26/8, Công an quận 9 cho biết đã tiến hành truy xét và bắt được một số đối tượng chủ chốt.
con do vac ma tau tan cong nhan vien ban xangCôn đồ vác mã tấu tấn công nhân viên bán xăng

Ba đối tượng bị bắt và tạm giữ hình sự là Nguyễn Văn Võ (25 tuổi, quê quán Trà Vinh), Lê Thanh Nhã (23 tuổi, quê quán Bến Tre), Nguyễn Công Minh (33 tuổi, ngụ quận 9) về hành vi “cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ”.

Nhóm côn đồ mang cả bao hung khí đi chém nhân viên quán karaoke
Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự.
Theo hồ sơ ban đầu, tối 16/8, Võ cùng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (16 tuổi, ngụ quận 9) cùng đối tượng tên Tý Quạ (chưa rõ lai lịch) nhậu tại quán cháo vịt tại chợ Xóm Chiếu, phường Tân Phú quận 9 thì Nhã chở vợ ghé qua. Duy qua bàn của Nhã ngồi nhậu, những người còn lại bỏ đi công chuyện.

Được một lúc Nguyễn Trọng Nhân (20 tuổi, quê quán Bạc Liêu) cùng 5 đối tượng khác đi trên 3 xe gắn máy tìm đến nhờ Duy và Nhã đi giúp mình chém một nhóm nhân viên trong quán karaoke N.P., cả hai đồng ý. 8 đối tượng lên xe và ra đến dốc Trường Đoàn thì gặp nhóm của Võ lên xe 4 xe gắn máy ra khu rừng gần cây xăng Long Bình. Tại đây 4 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) vác một bao mã tấu, kiếm Nhật, côn nhị khúc chờ sẵn phân phát hung khí cho các đối tượng và cả nhóm 15 đối tượng đi trên 6 xe gắn máy hướng về quán karaoke N.P..

Khi vừa đến quán cả nhóm cầm hung khí lao vào bên trong quầy và chém loạn xạ khiến các nhân viên phải bỏ chạy. Anh Phạm Ngọc Phước do chạy không kịp nên bị chém thương tích nặng.

Lúc này tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ.9 phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ đi tuần tra trên địa bàn phát hiện vụ việc trên nên đã yêu cầu nhóm đối tượng hạ hung khí xuống đồng thời nổ hai phát súng chỉ thiên.

Nhóm côn đồ mang cả bao hung khí đi chém nhân viên quán karaoke
Hình ảnh camera của quán karaoke ghi lại lúc nhóm côn đồ dùng hung khí xông vào.
Các đối tượng không nghe theo hiệu lệnh mà cầm hung khí chống trả và bỏ chạy tán loạn. Một đối tượng hung hãn đã dùng mã tấu xông vào chém môt chiến sĩ hình sự để giải vây rồi trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, tổ công tác đã khống chế được 4 đối tượng, thu một kiếm nhật dài 1,2m, 4 mã tấu tự chế, một xe gắn máy mà các đối tượng bỏ lại hiện trường.

Các đối tượng đều khai nhận chỉ biết Nhân rủ rê đi chém người nên đi theo và không biết là chém ai, chém với mục đích gì. Đối tượng giao hung khí cho nhóm của Võ, Nhã, Duy mặc áo xanh, bịt mặt đi xe gắn máy hiệu Max nên không ai rõ danh tính của đối tượng này. Khi vào quán karaoke chém người, đối tượng mặc áo xanh này không vào bên trong mà đứng ngoài quan sát.

Từ lời khai của các đối tượng này, Công an quận 9 đã tiến hành xác minh và triệu tập Nguyễn Công Minh (tự Minh Cóc) về trụ sở làm rõ. Sau khi nhận dạng, Võ, Duy, Nhã xác định Minh là người mặc áo xanh, bịt mặt và giao hung khí cho cả nhóm.

Minh khai, Minh chơi với một đối tượng tên Cương (chưa rõ lai lịch) và tối 16/8, Cương gọi điện kêu Minh ra cây xăng Long Bình. Tại đây, ngoài Cương còn có khoảng hơn 10 thanh niên khác đã có mặt. Cương cho biết có một nhóm người từ Thủ Đức qua phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 mở quán karaoke mà “quá láo” nên nhờ Minh hỗ trợ dằn mặt người trong quán karaoke, Minh đồng ý. Sau khi bàn kế hoạch “chém dằn mặt” Minh để nhóm Cương đi trước còn mình về nhà đổi xe và ra sau.

Qua kết quả điều tra, Công an quận 9 đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Võ, Nhã, Minh để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ”, riêng Duy chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh về chờ xử lý sau.

Công an nhân dân

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc