Nhìn lại 10 dấu mốc của năm 2012

05:55 | 01/01/2013

1,202 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Năm 2012, lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu 264 triệu USD. Xuất khẩu cả năm 2012 đạt 114,6 tỉ USD, vượt khá xa kế hoạch 109,5 tỉ USD.

1. Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

2. Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIII đã ra Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ quan trọng nhất của Nhà nước các cấp được Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, từ kỳ họp đầu năm 2013.

3. Năm 2012 là năm Việt Nam và Lào tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2012). Rất nhiều hoạt động đoàn kết hữu nghị đã diễn ra ở hai nước thu hút sự quan tâm sâu sắc của nhân dân Việt Nam - Lào.

4. Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 929/QĐ-TTg chính thức phê duyệt “đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2012 - 2015. Đề án đã thực hiện phân loại và đưa ra các định hướng giải pháp nhằm thực hiện tái cấu trúc toàn diện các doanh nghiệp Nhà nước.

5. Ngày 27/12 khánh thành công trình Thủy điện Sơn La sau 7 năm xây dựng. Đây là nhà máy thủyđiện lớn nhất Việt Nam với 6 tổ máy có tổng công suất 2.400MW, diện tích hồ chứa: 224km2. Dung tích toàn bộ hồ chứa: 9,26 tỉ m3 nước.  Điện lượng bình quân hằng năm trên 10 tỉ kW.

6. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết dự kiến cả năm 2012 nước ta xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn, có khả năng lên đến 7,7 triệu tấn vượt qua Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên giá bán không cao do chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng.

7. Năm 2012, lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu 264 triệu USD. Xuất khẩu cả năm 2012 đạt 114,6 tỉ USD, vượt khá xa kế hoạch 109,5 tỉ USD. 

8. Cảnh báo thảm họa vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 trước tình trạng động đất gia tăng cả về tần suất cũng như cường độ ở khu vực huyện Bắc Trà My và sự cố vỡ đập Thủy điện Đắkrông 3 và vỡ đập Thủy điện Đăk Mek 3, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ loại bỏ 324 dự án thủy điện nhỏ.

9. Năm 2012, Lần đầu tiên trong lịch sử dự thi Olympic khu vực và quốc tế các môn văn hóa dành cho học sinh THPT, cả 31 học sinh của tất cả các đội tuyển đều đoạt huy chương, trong đó có 5 Huy chương Vàng... Đáng chú ý, trong những thành tích đó có Huy chương Vàng của học sinh thuộc trường THPT chuyên nằm ở tỉnh miền núi khó khăn.

10. Ngày 6/12, tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra ở Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho thấy thế giới thừa nhận đời sống tâm linh của người Việt Nam.

 

P.V (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc