Nhật Bản hủy kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân mới

11:00 | 29/03/2013

801 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Công ty Điện lực Đông Bắc Nhật Bản vừa chính thức hủy bỏ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân mới, gần nơi bị sự cố hạt nhân năm 2011 tại tỉnh Fukushima. Đây là lần đầu tiên kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân bị bác bỏ bởi một công ty điện lực không có liên quan đến sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

 

Người dân Nhật biểu tình phản đối điện hạt nhân sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011

Hôm qua, công ty này nói rằng sẽ hủy bỏ kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân Namie-Odaka, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 10km về phía Bắc.

Kế hoạch này bị các đại biểu hội đồng địa phương cực lực phản đối, sau khi sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, do Công ty Điện lực Tokyo điều hành.

Năm 1968, công ty Điện lực Đông Bắc có kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân Namie-Odaka, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương. Vùng này bị động đất và sóng thần tàn phá năm 2011.

Ngày 28/3, ông Kaiwa, Chủ tịch Công ty Điện lực Đông Bắc, gửi quyết định này đến ông Sato Yuhei, Tỉnh trưởng Fukushima.

Ông Kaiwa nói rằng, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới không thích hợp, vì sau sự cố hạt nhân, nhiều người sơ tán vẫn sống trong các khu tạm cư.

Th.Long (Theo Kyodo News)