Nhật Bản được độc quyền thăm dò đất hiếm tại Thái Bình Dương

11:47 | 23/07/2013

666 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nhật Bản sẽ nhận được độc quyền khai thác khu vực đáy biển với diện tích khoảng 3 nghìn km vuông ở tây-bắc Thái Bình Dương.

 

 

Sơ đồ khu vực Nhật Bản được phép khai thác

Thông cáo báo chí của chính phủ Nhật Bản ngày 20/7 cho biết Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) đã chấp thuận kế hoạch của Nhật Bản muốn thăm dò một khu vực 3.000 km vuông bên dưới vùng biển quốc tế, ở ngoài khơi đảo san hô Minamitorishima của Nhật Bản,  hiện nay không có người lai vãng. Khu vực này nằm cách phía nam Tokyo 1.850 km. Trong năm 2012, hồ sơ đăng ký tương ứng của chính quyền Tokyo đã được gửi tới ISA có trụ sở tại Kingston (Jamaica).

Tổng công ty Dầu khí và Kim khí của Nhật Bản sẽ đại diện chính phủ ký hợp đồng chính thức với cơ quan ISA một ngày gần đây, cho phép Nhật quyền thăm dò coban tại khu này trong 15 năm.

Tại khu vực xung quanh đảo Minamitorishima nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, các nhà địa chất của Đại học Tổng hợp Tokyo đã phát hiện thấy trữ lượng đáng kể kim loại đất hiếm, thứ nguyên liệu quí thường được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử và ngành công nghiệp ôtô. Theo đánh giá sơ bộ của các nhà khoa học, lượng kim loại đất hiếm dự trữ tại đây có thể đáp ứng đủ nhu cầu nội địa của Nhật Bản trong khoảng 200 năm.

Lớp vỏ trái đất có nhiều chất coban được cho là đang nằm dưới đáy biển ở độ sâu từ 1.000 đến 2.000m, còn chứa kim loại quý hiếm như mangan, niken và bạch kim.

Nước Nhật không có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên nên họ rất cần các kim loại quý hiếm để sản xuất các mặt hàng công nghệ cao.

Nếu cuộc thăm dò này thành công, Nhật Bản có thể giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với coban và đất hiếm.

Hiện tại, hơn 90% thị trường thế giới và khoảng ¼ trữ lượng kim loại đất hiếm đều thuộc thị phần Trung Quốc. Bắc Kinh thực tế đã đóng băng việc cung cấp kim loại đất hiếm cho Tokyo sau khi chính quyền Nhật Bản quốc hữu hóa mấy hòn đảo trong khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Th.Long (Theo AFP, Kyodo)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc