Nhân viên resort trộm súng của 'sếp' rồi bỏ về quê

07:07 | 18/11/2015

1,422 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thấy khẩu súng của lãnh đạo công ty để trên bàn, Trường nhanh tay lấy cắp rồi bỏ trốn về quê.
nhan vien resort trom sung cua sep roi bo ve queCậu bé 11 tuổi bắn chết cô bé 8 tuổi vì cún cưng
nhan vien resort trom sung cua sep roi bo ve queCần Thơ: Nổ súng, bắt cóc con tin trong khách sạn
nhan vien resort trom sung cua sep roi bo ve queNhà "đại gia" Trầm Bê mất sừng tê giác 4 tỉ đồng
nhan vien resort trom sung cua sep roi bo ve que
Đối tượng Trường tại cơ quan công an.

Ngày 17/11, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang tạm giữ Đỗ Văn Trường (28 tuổi) và Tạ Văn Hùng (27 tuổi, đều ở xã Ngọc Điệp, huyện Quốc Oai) để làm rõ về hành vi trộm cắp.

Sáng 16/11, lãnh đạo một công ty cổ phần dịch vụ (đầu tư khu resort ở Hải Phòng) tới cơ quan công an trình báo về việc bị mất một khẩu súng. Cụ thể, sau chuyến công tác dài ngày trở về, vị lãnh đạo này phát hiện mất khẩu súng RG88 cùng 2 viên đạn.

Cùng thời điểm này, Đỗ Văn Trường là nhân viên công ty cũng bất ngờ bỏ đi.

Lãnh đạo công ty tình nghi Trường là người có liên quan đến việc mất súng. Bị triệu tập về trụ sở công an, Trường khai chiều 7/11 trong lúc dọn phòng của vị phó giám đốc công ty hắn phát hiện khẩu súng và 2 viên đạn trên mặt bàn nên lấy cắp.

nhan vien resort trom sung cua sep roi bo ve que
Khẩu súng Trường trộm của lãnh đạo công ty.

Tối cùng ngày, Trường xin phép về quê đột xuất. Sợ bị phát hiện, anh ta đã đưa tài sản trộm cắp cho Tạ Văn Hùng giữ hộ. Mới đây, Trường lấy khẩu súng trên làm tài sản thế chấp để vay Hùng 5 triệu đồng.

Được biết, chủ tài sản bị mất cắp có giấy phép sử dụng khẩu súng trên.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc