Lạng Sơn:

Nguyên cán bộ CSGT gây tai nạn khiến 3 người thương vong

08:43 | 20/08/2016

4,883 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Đinh Văn Ba - nguyên cán bộ CSGT công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn lái xe gây tai nạn khiến 3 người thương vong.
nguyen can bo csgt gay tai nan khien 3 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 19/8, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Ba (SN 1966, nguyên cán bộ CSGT Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đã nghỉ hưu) vì gây tai nạn khiến 3 người thương vong hồi tháng 7/2016.

Ông Đinh Văn Ba bị khởi tố về hành vi vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 15/7, ông Ba điều khiển xe ôtô mang BKS 29A-784.28 từ thị trấn Lộc Bình ra thành phố Lạng Sơn. Trên đường đi, ông Ba gây tai nạn trên quốc lộ 4B thuộc địa phận Bản Lầy, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Hồng Thương (SN 1994, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Đinh Văn P - em trai ông Ba đã đến công an huyện Lộc Bình tự nhận mình là người gây tai nạn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan Công an dựa trên lời khai của các nhân chứng, vật chứng và khẳng định, ông P. không phải là người gây tai nạn giao thông kể trên.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết có thể sẽ cảnh cảnh cáo, xử phạt hành chính đối với ông Đinh Văn P.

Xuân Hinh

Tổng hợp