Nguồn điện sáng Trường Sa

08:00 | 24/06/2016

989 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước đây, nhắc đến Trường Sa người ta nghĩ ngay tới nắng và gió khắc nghiệt thì giờ đây nguồn năng lượng từ hệ thống cột tháp turbine năng lượng gió, tấm pin năng lượng mặt trời hiện đại được lắp đặt đã góp phần cung ứng điện phục vụ đời sống, sinh hoạt, chiến đấu của quân và dân trên đảo.  

Từ năm 2008, tỉnh Khánh Hòa cùng với chính quyền huyện Trường Sa đã đầu tư và triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK. Đến nay, hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều đã tự túc được về nguồn năng lượng điện, giúp cho đời sống của quân và dân được cải thiện hơn.

nguon dien sang truong sa

Hiện nay, ở khắp các đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa, nguồn điện không chỉ phục vụ chiếu sáng mà còn cung ứng đủ cho bộ đội, nhân dân sinh hoạt, vận hành các loại máy móc, thiết bị… cũng như có nhiều điều kiện hơn cho việc cập nhật thông tin từ đất liền. Hệ thống cột tháp turbine năng lượng gió, tấm pin năng lượng mặt trời hiện đại được lắp đặt đã góp phần cung ứng điện đầy đủ cho quân và dân trên đảo.

Mới đây nhất, trong chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại một số đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đơn vị này vừa tiến hành khảo sát việc cung cấp điện tại các điểm đảo ở Trường Sa để chuẩn bị cho tiếp nhận quản lý vận hành.

Ông Phạm Mạnh Thắng, Thành viên Hội đồng Thành viên EVN, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Trong thời gian tới, EVN sẽ thống nhất với Bộ Tư lệnh Hải quân và báo cáo Chính phủ thông qua chủ trương để Tập đoàn này tham gia đảm bảo cung cấp điện cho các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa”.

EVN cũng đã quyên góp đầu tư nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lớn C; thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và nhân dân trên quần đảo.

Đây là những món quà thể hiện tấm lòng và tình cảm của hơn 106 nghìn CBCNV trong Tập đoàn hướng về biển đảo, đóng góp cùng quân và dân cả nước giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn C, Thượng úy Đinh Văn Thắng bày tỏ: “Tình cảm và sự ủng hộ của CBCNV, người lao động trong EVN đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, làm cho Trường Sa ngày càng mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan, môi trường”.

Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần hết sức quý báu, làm cho CBCS nơi đầu sóng, ngọn gió “yên lòng hơn, ấm lòng hơn”, góp phần cùng nhân dân cả nước phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

“EVN mong muốn được sẻ chia những khó khăn của các CBCS trên đảo và tiếp tục đồng hành cùng các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, cải thiện đời sống sinh hoạt, học tập của CBCS và nhân dân trên đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo EVN cho rằng, Tập đoàn phát triển như ngày hôm nay một phần là nhờ có môi trường chính trị ổn định, thuận lợi, quốc phòng an ninh đảm bảo.

Do vậy, việc ủng hộ cho Trường Sa nói riêng và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo nói chung là trách nhiệm và nhiệm vụ chính trị đối với đất nước, với nhân dân mà Chính phủ giao cho Tập đoàn.

Gia đình anh Võ Kim Toàn, chị Trần Thị Tiệm quê ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sinh sống tại đảo Sinh Tồn từ tháng 6-2013 rất phấn khởi khi được biết EVN đang tiến hành khảo sát, tiến tới tiếp nhận và vận hành hệ thống điện trên các đảo, điểm đảo của Huyện đảo Trường Sa. Anh Toàn cho biết: “Điện phục vụ cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo thường chỉ được cấp đến 21-22 giờ, chất lượng điện áp không ổn định lắm. Hy vọng khi EVN tiếp nhận, vận hành việc cung cấp điện cho các đảo sẽ tốt hơn”.

EVN cho biết, đến đầu năm 2016, cả nước có 99,8% số xã có điện và số hộ dân được sử dụng điện đạt 98,76%. Hầu hết các xã biên giới đã có điện, góp phần phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Trên biển đảo, EVN đang đảm nhận cấp điện cho 9/12 huyện đảo và đang tiếp tục triển khai cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho một số xã đảo như Lại Sơn, Hòn Nghệ (Kiên Giang) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Như vậy, từ nay đến năm 2020, EVN sẽ tập trung hoàn thành các dự án trong chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 8-11-2013, đảm bảo hầu hết các hộ dân nông thôn có điện.

Long Giang

Năng lượng Mới 534

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps