Người Triều Tiên đi nhậu, có gì khác lạ?

15:26 | 24/07/2016

1,723 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù là một đất nước khác biệt so với phần còn lại của thế giới, người dân Triều Tiên vẫn có những thói quen, sở thích như người dân nhiều nước trên thế giới và đi nhậu cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ có điều, cách người Triều Tiên lui tới những nơi này có chút khác lạ. Đoạn video ghi lại hình ảnh trong Taedonggang, quán bar nổi tiếng nằm tại trung tâm thủ đô phần nào cho thấy điều đó.

Ở Taedonggang, không có bất cứ bóng dáng một chiếc ghế nào như những quán bar phương Tây hay những quán bia nổi tiếng người Đức. Thay vào đó, người ta đứng nói chuyện, nhâm nhi đồ nhậu và thưởng thức những cốc bia ủ Taedonggang, loại bia nổi tiếng và phổ biến nhất Bình Nhưỡng.

Taedonggang là sản phẩm của Công ty Bia Taedonggang, nằm bên dòng sông Taedong, bắt đầu kinh doanh từ năm 2002. Đây cũng là nơi sản xuất và cung cấp bia trên cả nước trong nhiều năm trở lại đây.

kieu di nhau khac la cua nguoi trieu tien
Hình ảnh trong một quán bar ở Triều Tiên
kieu di nhau khac la cua nguoi trieu tien
Taedonggang là một trong những loại bia nổi tiếng nhất ở Triều Tiên, được đặt theo tên một dòng sông chảy qua Bình Nhưỡng

kieu di nhau khac la cua nguoi trieu tien

Sự thật về chuyện người Triều Tiên đào rễ cây để ăn?

Trong một đoạn video được đẩy lên Youtube mới đây, thứ dễ cây mà người Triều Tiên đào về ăn là rễ cây sâm, ở Việt Nam gọi là sâm Cao Ly.

kieu di nhau khac la cua nguoi trieu tien

Chùm ảnh hiếm có về cuộc sống của người dân Triều Tiên

Trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng nhằm đưa tin về đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, phóng viên Andrei Ivanov của Nga đã có cơ hội được chụp lại cuộc sống của người dân tại đây.

kieu di nhau khac la cua nguoi trieu tien

[Chùm ảnh] Điểm mặt những ‘sát thủ’ quân sự của Triều Tiên

Tuyên bố thử bom nhiệt hạch có thể chưa được xác thực, nhưng chắc chắn Bình Nhưỡng đang sở hữu kho vũ khí khổng lồ và thật sự đáng nể. Sức mạnh của quân đội Triều Tiên đã khiến Mỹ mới đây phải điều pháo đài bay B - 52 đến bán đảo Triều Tiên để răn đe.

Song Hy

VTC News