Người già nhất thế giới qua đời

14:32 | 22/06/2011

529 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cụ bà già nhất thế giới người Brazil vừa qua đời ở tuổi 114 vì bệnh viêm phổi, chỉ cách vài tuần trước sinh nhật lần thứ 115 của mình.

Theo tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, cụ bà Maria Gomes Valentim được xác nhận sinh năm 1896 và là người còn sống nhiều tuổi nhất thế giới vào tháng trước. Cụ Valentim sống ở thị trấn Carangola, phía Đông Brazil, qua đời ở tuổi 114 và 347 ngày. Ngay trước khi chết, cụ bà nói rằng mình thích ăn món feijoada truyền thống của Brazil, bánh nướng với nước sốt nóng.

Theo Guinness, cụ bà sống thọ như vậy là nhờ chế độ ăn uống khỏe mạnh, với bữa sáng hàng ngày gồm trái cây, bánh mỳ và cà phê. Cụ bà có 4 đứa cháu, 7 đứa chắt và 5 chút. Một người con trai của cụ đã chết khi mới 75 tuổi.

Cụ bà Maria Gomes Valentim vừa qua đời ngay trước sinh nhận lần thứ 115.

Guinness cho hay, sau khi cụ bà Valentim mất, danh hiệu người già nhất thế giới hiện tại thuộc về cụ bà Cooper ở bang Georgia, Mỹ, đang thọ 114 tuổi và 299 ngày.

Theo BĐVN