Người Đức biểu tình phản đối máy bay không người lái Mỹ
Theo ước tính của chính quyền Đức, có khoảng 3.000 - 4.000 người Đức đã biểu tình bên ngoài Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ. Căn cứ này không chỉ là tổng hành dinh của Không quân Mỹ tại châu Âu và cơ sở quân sự của NATO, mà còn là một cửa ngõ cho các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn cầu.
Người biểu tình bên ngoài căn cứ Ramstein |
Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm "Stop Ramstein - No Drone War". Nhóm hoạt động này cho rằng căn cứ Ramstein là nơi truyền thông tin giữa các nhà khai thác tại Mỹ và máy bay không người lái ở những nơi như Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen và Syria. Và việc cho phép truyền dữ liệu từ máy bay không người lái qua căn cứ Ramstein là vi phạm Hiến pháp Đức, do đó cần đóng trạm chuyển tiếp thông tin vệ tinh tại căn cứ này.
Gần 15 năm sau khi chiếc máy bay không người lái đầu tiên phóng đi tên lửa trong các cuộc chiến đấu, ngày nay, trong các chương trình quân sự của Mỹ, máy bay không người lái đã được nâng cấp liên tục để thực hiện cả việc giám sát và phát động các cuộc tấn công.
Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép một cuộc tấn công của máy bay không người lái vào một khu vực xa xôi của Pakistan và đã tiêu diệt lãnh đạo Taliban Mullah Akhtar Mansour.
Hương Thu
Theo Reuters
-
Vì sao Mỹ giảm nhẹ trừng phạt dầu mỏ Venezuela?
-
Venezuela đáp trả lệnh tái trừng phạt ngành dầu khí của Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Ngành dầu mỏ Venezuela trước giờ G
-
Iran: Lựa chọn trả đũa, Israel và Mỹ sẽ phải trả giá đắt
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
-
Bộ Công Thương: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới về cụm công nghiệp
-
Hợp luyện diễu binh, sẵn sàng cho ngày hội lớn
-
Chủ tịch Quốc hội nói về việc xây nhà cao tầng trong nội đô