Nghi can vụ đánh bom tại Boston không nhận tội

17:17 | 11/07/2013

357 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Dzhokhar Tsarnaev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua Marathon tại Boston ngày 15/4, tuyên bố vô tội trước tất cả các cáo trạng liên quan trước tòa án liên bang Mỹ hôm nay.

 

Tsarnaev trả lời không có tội trước Tòa án liên bang ở Boston

Nghi phạm Tsarnaev được cho là một trong những người tổ chức và thực hiện vụ khủng bố tại cuộc đua Marathon ở Boston đã bị truy tố với 30 tội danh.

Trong đó, Tsarnaev bị buộc tội “sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, cụ thể là một thiết bị nổ tự tạo”, và “cố ý phá hủy tài sản cá nhân bằng thiết bị nổ, dẫn đến việc chết người”.

Theo 17 tội danh, Tsarnaev sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân. Đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng họ sẽ yêu cầu mức án cao nhất cho bị cáo Tsarnaev.

Buổi buộc tội hôm nay đánh dấu lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ khi Tsarnaev bị bắt chỉ vài ngày sau hai vụ đánh bom. Ba người bị thiệt mạng và hơn 260 người bị thương trong những vụ đánh bom này.

Phiên điều trần tiếp theo xử vụ Tsarnaev đã được Tòa án liên bang quận Massachusetts ấn định vào ngày 23/9 tới.

Nh.Thạch (Theo AP)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc