Nghi can gây ra vụ thảm sát 4 người ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân

08:20 | 26/09/2016

8,761 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Doãn Trung Dũng có các đặc điểm trùng khớp với một trong hai kẻ quanh quẩn khu nhà nạn nhân trước khi vụ án xảy ra.

Ngày 25/9, Công an Quảng Ninh xác định một trong hai kẻ đột nhập, sát hai bốn bà cháu ở phường Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là Doãn Trung Dũng (45 tuổi), từng có 2 tiền án và là cháu rể nạn nhân.

tin nhap 20160926081702
Nghi can Doãn Trung Dũng và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Minh Cương/VnExpress)

Đã hai ngày nay, mọi liên lạc với tên này đều không thực hiện được.

Tất cả các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh, các nhà nghỉ, khách sạn, biên giới hiện đều được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Công an cũng chỉ đạo các tỉnh lân cận Quảng Ninh hỗ trợ phá án.

Liên quan tới vụ việc, áng ngày 24/9, ông Vũ Văn Bách – Chủ tịch UBND phường Phương Nam xác nhận, tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam vừa xảy ra vụ án mạng khiến 4 bà cháu chết trong đêm.

Nhà có 4 nạn nhân tử vong nằm ở cuối con đường nhỏ sau trường cấp 2 Phương Nam, phường Phương Nam. Chỗ ở của gia đình nạn nhân là ngôi nhà 2 tầng có khuôn viên khá rộng và hàng rào bao quanh.

Các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này.

Trước đó, hoảng 7 giờ sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình này đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.

Danh sách nạn nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955 là mẹ đẻ chị Thanh. Cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 là con đẻ chị Thanh. Cháu Phạm Thu Hà, SN 2008 là con đẻ chị Thanh. Vũ Khánh Huyền, SN 2013, là cháu ruột (con chị gái chị Thanh).

Ngang Chuyên

Vnexpress

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc