Nghi bị "cắm sừng", đẩy bạn gái từ tầng 2 xuống đất

17:00 | 23/07/2016

808 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cho rằng bạn gái đã thay lòng đổi dạ, Chiến lên kế hoạch đẩy người yêu từ tầng 2 xuống để trả thù...

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Chiến (16 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn (16 tuổi, ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi giết người.

nghi bi cam sung day ban gai tu tang 2 xuong dat
Hai bị can Chiến và Tuấn (ảnh: Công lý).

Khoảng 2h30 ngày 29/2, Công an huyện Đông Anh nhận được trình báo về việc chị Nguyễn Ngọc L. (17 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị thương nặng do ngã từ tầng 2 xuống đất tại nhà của Tuấn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát làm rõ, đầu tháng 12/2015, qua mạng xã hội facebook, Chiến quen và nảy sinh tình cảm với L. Ngày 15/12/2015, Chiến phát hiện trong điện thoại của L. có những tin nhắn nhạy cảm với một số người khác.

Cho rằng bạn gái thay lòng đổi dạ, Chiến bàn với Tuấn rủ một số bạn đưa L. lên tầng 2 nhà mình rồi đẩy bạn gái ngã xuống đất.

Ngày 28/2, L. gọi điện rủ Chiến sang nhà Tuấn chơi. Khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi cả nhóm ăn tối xong, L. ra lan can tầng 2 hóng gió, thấy vậy Chiến nháy với Tuấn gây án. Tuấn lập tức cùng Chiến áp sáp rồi mỗi người một bên, túm tay và chân L. hất nạn nhân qua lan can xuống đất.

Gây án xong, hai thanh niên hô hoán và lấy điện thoại gọi cho người nhà nạn nhân. L. nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc