Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang và 50 năm chuyện nghề – chuyện đời

11:52 | 17/10/2012

2,250 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang là nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam đầu tiên đạt huy chương vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại một Liên hoan phim quốc tế toàn cầu.

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam, đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế; là nữ nghệ sĩ điện ảnh trẻ nhất trong lịch sử Điện ảnh Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân – đợt đầu tiên 1984, là nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam đầu tiên đạt huy chương vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại một Liên hoan phim quốc tế toàn cầu; Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang đã thực sự trở thành một biểu tượng về nghề nghiệp của các thế hệ diễn viên điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang nổi tiếng với hình tượng phụ nữ Việt Nam trung hậu, bất khuất

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2012); nhằm phát huy những giá trị tư liệu lưu trữ, góp phần tôn vinh, giới thiệu những đóng góp của các nữ nghệ sĩ điện ảnh thuộc thế hệ đầu tiên, đồng thời giúp khán giả có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Viện Phim Việt Nam tổ chức những ngày phim tư liệu “Hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm điện ảnh” và chương trình triển lãm, giao lưu, giới thiệu chân dung  Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang.

Trong đó, nổi bật là triển lãm“Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang & những mùa thu còn mãi” với bộ sưu tập gồm 100 hình ảnh, tranh vẽ như những nét chấm phá về chân dung của một nghệ sĩ điện ảnh tài hoa.

Triển lãm được trưng bày theo trình tự thời gian và được chia làm 4 chủ đề: “Những bước đi đầu tiên” (giới thiệu một số hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang từ thời niên thiếu đến khi trở thành sinh viên trường Điện ảnh Việt Nam), "Một ngày đầu thu" đến "Dòng sông hoa trắng’” (hình ảnh những vai diễn trong một số tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mà NSND Trà Giang từng tham gia), chủ đề “Từ nghề đến nghiệp” (hình ảnh một số hoạt động xã hội nghệ sĩ nhân dân Trà Giang tham gia ngoài lĩnh vực điện ảnh như: Giám khảo hoa hậu, đại biểu Quốc hội…) và cuối cùng là “Trà Giang và cuộc dạo chơi với những sắc màu” (giới thiệu 12 bức tranh do nghệ sĩ nhân dân Trà Giang sáng tác).

Không chỉ là diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang còn là đại biểu Quốc hội khóa V, VI và VII

Song song đó là Chương trình giao lưu Điện ảnh “Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang – Chuyện nghề, chuyện đời” vào lúc 9h30 ngày 20/10/2012, tại Rạp chiếu phim Ngọc Khánh 1 (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang sẽ giao lưu, chia sẻ với khán giả thủ đô về những vui buồn của chuyện nghề, chuyện đời trong hơn 50 năm gắn bó với điện ảnh. Ngoài ra, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với một số nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong ngành điện ảnh và nghệ sĩ piano Bích Trà.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2012) do Viện Phim Việt Nam tổ chức, từ ngày 16- 19/10/2012, cụm rạp chiếu phim Ngọc Khánh sẽ tổ chức trình chiếu miễn phí một số phim truyện Việt Nam về đề tài phụ nữ: “Chị Tư Hậu” (dạo diễn Phạm Kỳ Nam), “Huyền thoại về người mẹ” (đạo diễn Bạch Diệp), “Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm” (đạo diễn Hải Ninh), “Ngày Lễ thánh” (đạo diễn Bạch Diệp).

Thanh Tâm

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn

(PetroTimes) - Ngày 16/4, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội (HPA) đã tổ chức buổi thông tin về Chương trình Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps