Ngay đầu tuần, giá dầu đã rớt mốc 50USD
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 9/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1,47 USD, tương ứng 3%, xuống 47,05 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 10/2016 giảm 1,7 USD, hay 3,5%, xuống 47,41 USD/thùng.
Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 1,72 USD, tương đương 3,4%, xuống 49,16 USD/thùng.
Vào phiên cuối tuần trước, giá dầu Brent đứng ở mức 50,88 USD/thùng.
Nếu như trong tuần trước, giá dầu đã tăng liên tiếp khi thị trường lạc quan rằng OPEC có thể đồng ý đóng băng sản lượng trong phiên họp không chính thức vào tháng 9 tới.
Nhưng sang tuần này, nhiều nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận này hoặc việc đóng băng sản lượng ở mức cao kỷ lục tác động không đáng kể đến tình trạng thừa cung.
Ngoài ra, số giàn khoan của Mỹ trong tuần kết thúc vào 19/8 lại tăng 10 giàn lên 406 giàn, ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, đợt tăng dài nhất trong hơn 2 năm qua.
Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu thô của Iraq có thể tăng trong những ngày tới và có tin Niger Delta Avenger, nhóm phiến quân tại Nigeria, thông báo lệnh ngừng bắn có điều kiện trên website của mình. Các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Nigeria đã khiến sản lượng của nước này giảm đáng kể.
Nh.Thạch
Bloomberg
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024