Thái Nguyên:

'Ngáo đá' chém người thân vì tưởng là... ma

08:19 | 05/11/2015

2,413 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi sử dụng ma túy, nghĩ bác ruột và chú ruột là "ma" nên Tiệp đã vung dao chém…
thai nguyen ngao da tuong bac va chu ruot la maPhụ xe ngáo đá đập phá tài sản của công ty
thai nguyen ngao da tuong bac va chu ruot la ma"Ngáo đá", trèo cửa sổ nhà nghỉ đòi tự tử
thai nguyen ngao da tuong bac va chu ruot la maKẻ ngáo đá và ảo giác bị "hàng trăm sát thủ truy đuổi"

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Ma Đình Tiệp (24 tuổi, ở thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) về hành vi giết người.

thai nguyen ngao da tuong bac va chu ruot la ma
Ma Đình Tiệp lúc bị cảnh sát khống chế.

Khoảng 7h30 cùng ngày, Ma Đình Tiệp bỗng dưng cầm dao chém trọng thương chú ruột của mình là ông Ma Đình Thanh (36 tuổi) và chém tử vong bác ruột là ông Phạm Văn Dũng (51 tuổi, đều ở thôn Trung Tâm). Sau khi gây án, Tiệp chạy vào nhà bà nội của mình cố thủ cùng với con dao.

Nhận được tin báo, Công an huyện Định Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên vận động, bắt giữ kẻ gây án. Do đối tượng có biểu hiện bất thường, tay cầm hung khí, nên phải mất 15 phút nghiên cứu địa hình lực lượng chức năng mới quyết định ập vào khống chế.

Tại cơ quan công an, Tiếp có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Bước đầu đối tượng khai là do không xác định được đó là người thân trong gia đình và có ảo giác những người đó là “ma” nên cần phải giết.

Được biết, Tiệp chưa có tiền án, tiền sự, không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Tiệp từng học tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhưng học đến năm thứ 2 thì bỏ và sau đó đi sang Trung Quốc làm thuê. Tiệp mới trở về địa phương được vài ngày thì gây án.

   

Q.Dương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc