Ngành điện góp phần tạo động lực cho du lịch Thanh Hóa "cất cánh"

13:40 | 20/06/2017

1,245 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2016, tỉnh Thanh Hóa đón hơn 6,2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu khoảng 6.300 tỉ đồng, đóng góp khoảng 13% vào GDP toàn tỉnh. Theo lãnh đạo ngành du lịch Thanh Hóa và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của ngành điện…
nganh dien gop phan tao dong luc cho du lich thanh hoa cat canh
Cán bộ điện lực Sầm Sơn kiểm tra trạm biến áp cấp điện cho các nhà hàng tại khu du lịch Sầm Sơn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại khu du lịch Sầm Sơn vào một ngày giữa tháng 6, khách du lịch rất đông. Theo những người dân nơi đây, vào cuối tuần, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ, du khách đến đây rất đông, các khách sạn, khu resort đều "cháy" phòng…

Theo ông Nguyễn Văn Quý - Phó Giám đốc kỹ thuật FLC Sầm Sơn- trước đây du khách chỉ đông vào dịp cuối tuần thì từ kỳ nghỉ lễ 30/4/2017 đến nay, công suất sử dụng phòng ở FLC Sầm Sơn luôn kín 100% số phòng…

“Để có được thành quả này là sự đồng hành của các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa, trong đó đáng ghi nhận là sự hỗ trợ tích cực của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) trong việc cung cấp điện. Thậm chí, điện đã đi trước một bước trong việc chủ động đầu tư dự phòng công suất cho những khu vực mới đi vào hoạt động...” - ông Quý cho hay.

Ông Trần Văn Phi - Phó Giám đốc Khu resort Vạn Chài (Sầm Sơn) - nói: "Điện ổn định chúng tôi mới có thể triển khai các dịch vụ một cách hoàn hảo, làm hài lòng du khách. Bởi khách du lịch càng ngày càng khó tính, yêu cầu ngày càng cao, nếu điện năng chập chờn thì uy tín của chúng tôi sẽ giảm sút… Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, Khu resort Vạn Chài chưa gặp sự cố lớn nào về điện và cũng chưa nhận được phản ánh nào của du khách về chất lượng điện...". Không chỉ đánh giá cao PC Thanh Hóa trong việc cung ứng đủ điện, ông Phi cũng rất hài lòng về phong cách phục vụ của ngành điện Thanh Hóa, mà trực tiếp là Điện lực Sầm Sơn.

“Hằng tháng, Điện lực Sầm Sơn thông báo sản lượng điện mà chúng tôi sử dụng, có so sánh với cùng kỳ năm trước; đồng thời đưa ra những khuyến cáo nếu sản lượng điện tăng cao, từ đó giúp chúng tôi kịp thời chấn chỉnh các bộ phận, triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh” - ông Phi thông tin.

Đặc biệt, tại tất cả các sự kiện lớn được tổ chức tại Sầm Sơn, bên cạnh việc cung cấp đủ điện, điện lực còn “cắm” cán bộ, công nhân tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ, kĩ thuật của đơn vị nhằm đảm bảo điện an toàn, liên tục. Định kì hằng tháng, ngành điện cũng tiến hành bảo trì, bảo dưỡng miễn phí hệ thống máy biến áp cho các khách sạn, nhà hàng, khu resort...

Chủ động trong đầu tư

Với sự chủ động, đi trước một bước trong đầu tư, cấp điện, PC Thanh Hóa được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là đơn vị có sự đóng góp lớn vào phát triển của ngành du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong những năm qua…

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - cho biết, du lịch Thanh Hóa đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng năm 2016, tỉnh Thanh Hóa đón hơn 6,2 triệu lượt du khách (tăng gấp đôi so với năm 2010), doanh thu khoảng 6.300 tỉ đồng, đóng góp khoảng 13% vào GDP toàn tỉnh.

Theo ông Thanh, sự bứt phá của ngành du lịch Thanh Hóa có sự đóng góp không nhỏ của PC Thanh Hóa trong việc cung cấp đủ điện, an toàn, tin cậy cho các trung tâm, đô thị, các khu du lịch lớn như: Khu du lịch biển Sầm Sơn (Sầm Sơn), Hải Tiến (Hoằng Hóa) và Hải Hòa (Tĩnh Gia); Khu du lịch Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc)… Riêng Khu di tích lịch sử văn hóa Lam Kinh, PC Thanh Hóa còn ngầm hóa hệ thống đường dây điện, nhằm đảm bảo cảnh quan, kiến trúc của khu di tích…

Tại những khu du lịch sinh thái ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa như: Suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy), Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước)…, mặc dù giao thông đi lại khó khăn, nhưng ngành Điện Thanh Hóa vẫn vượt qua mọi thử thách, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng điện, “tạo đà” cho du lịch cộng đồng ở các địa phương vùng cao phát triển…

Xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà, những năm qua, PC Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đầu tư, xâu dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện ở các khu du lịch. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành du lịch, Công ty cũng gặp không ít khó khăn.

Nói về vấn đề này, ông Đỗ Công Tài - Phó Giám đốc PC Thanh Hóa - thông tin: Tại khu du lịch Sầm Sơn, có những thời điểm, sản lượng điện tăng đến 230% khiến công tác cung ứng điện gặp không ít khó khăn. Dù vậy, Công ty đã kịp thời báo cáo với lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư lắp đặt thêm MBA T2 Trạm 110 Sầm Sơn, đầu tư đường dây mạch kép đến khu vực FLC… đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển “nóng” ở khu vực này.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, việc PC Thanh Hóa không được cung cấp thông tin kịp thời về nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư cũng là một thách thức lớn. Bởi khi nhà đầu tư đưa ra yêu cầu, thì quỹ thời gian để triển khai dự án điện còn rất ít. Chưa kể, quỹ đất ở các khu du lịch hạn chế nên quá trình thi công các công trình điện cũng gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

“Dù vậy, PC Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua tất cả, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sát cánh cùng doanh nghiệp, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà” - ông Tài khẳng định.

Hồng Hoa