Nga và Mỹ cùng muốn đối thoại với Triều Tiên
Tổng thống Nga Putin kêu gọi quốc tế ngừng đe dọa Triều Tiên |
Phát biểu khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc hôm 14/5, Tổng thống Nga Putin cho rằng vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là “thiếu tinh thần xây dựng và nguy hiểm” nhưng đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng ngay việc đe dọa Bình Nhưỡng vì theo ông điều đó càng làm cho cuộc chạy đua vũ trang thêm phức tạp.
“Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc mở rộng nhóm các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đặc biệt tại bán đảo Triều Tiên. Mọi cuộc thử nghiệm tên lửa hay vũ khí hạt nhân tại đây là không thể chấp nhận được. Cần phải quay lại đàm phán với Triều Tiên. Thay vì đe dọa nước này, chúng ta phải tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên” - ông Putin tuyên bố.
Ngày 17/5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.
“Chúng tôi sẽ bắt đầu đối thoại ngay khi chúng tôi nhận thấy Triều Tiên ngừng toàn bộ tiến trình hạt nhân và các vụ thử tên lửa” - bà Haley tuyên bố với báo giới trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên.
Th.Long
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024