Nga trả đũa Ukraina

15:49 | 25/11/2015

6,840 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay Nga chính thức cắt nguồn cấp khí đốt sang Ukraina sau khi Kiev tuyên bố ngừng cung cấp hàng hóa cho bán đảo Crưm, vài ngày sau khi bán đảo này bị cúp điện hoàn toàn.
tin nhap 20151125154450

Theo AFP, trong thông báo sáng nay, hãng Gazprom của Nga cho biết việc cúp nguồn cung khí đốt cho Ukraina vì nước này không ứng tiền trước.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, quyết định của Gazprom là hành động trả đũa vì chính quyền Kiev ngày 23/11 đã quyết định ngưng cung cấp hàng hóa cho vùng Crưm, sát nhập vào Nga hồi tháng 3/2014, nhưng vẫn lệ thuộc vào Ukraina về những mặt hàng và dịch vụ tối cần thiết như điện, nước...

Trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng bất thường, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko đã yêu cầu chính phủ thành lập ngay một nhóm làm việc nhằm “đình chỉ việc cung cấp hàng hóa và mọi trao đổi thương mại” với vùng Crưm, vốn vẫn rất lệ thuộc vào Ukraina trên những mặt hàng thiết yếu cho kinh tế và đời sống hàng ngày, như điện, nước, nhiên liệu.

Trước đó ngày 21/11, bán đảo Crưm đã bị mất điện hoàn toàn do những "vụ nổ" làm hư hại các cột điện cao thế. Sự cố ảnh hưởng đến hơn 900.000 dân Crưm. Căn cứ Hải quân Nga ở Sébastopol cũng bị tác hại. Chính quyền Crưm quy trách nhiệm chính quyền Ukraina, trong lúc Kiev cho biết là đang mở điều tra.

Theo truyền thông Ukraina, hai tháp điện trên bị các nhà hoạt động thuộc phong trào Cánh Hữu làm hư hại hôm 20/11 trước khi bị phát nổ đêm 21/11.

tin nhap 20151125154450

Bán đảo Crưm mất điện hoàn toàn

Toàn bộ bán đảo Crưm đã chìm trong bòng tối từ hôm 21/11. Nguyên nhân là do đường dây tải điện từ Ukraina tới khu vực này bị các phần tử chống đối Nga đánh sập.

tin nhap 20151125154450

Ukraina sẽ lấy lại Crưm từ Nga như thế nào?

Hôm qua, Tổng thống Ukraina Poroshenko tuyên bố sẽ bình định miền đông đất nước rồi tiếp đến lấy lại bán đảo Crưm từ tay Nga. Dựa vào đâu, ông Poroshenko lại khẳng định như vậy?

Th.Long

Theo AFP. AP, Reuters