Nga trả đũa lệnh trừng phạt của châu Âu

10:44 | 30/06/2016

1,510 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm qua, 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Liên minh châu Âu (EU) tới hết năm 2017.

Theo RT, các biện pháp hạn chế kinh tế đặc biệt đối với một số hàng hóa của các nước EU như một số sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và nguyên liệu sẽ được gia hạn từ ngày 6/8/2016 đến hết năm 2017, với mục đích  "bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga”. 

tin nhap 20160630093343
Ảnh minh họa

Có thể nói, đây là đòn trả đũa của Nga sau khi Liên minh châu Âu đưa ra dự định kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng, hôm thứ Tư tuần trước.

Lệnh trừng phạt kinh tế của châu Âu đối với Nga được áp dụng từ  tháng 3/2014. Ngoài các biện pháp cấm vận kinh tế, EU cũng áp đặt một loạt lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 146 cá nhân và 37 công ty của Nga bởi việc vẫn tiếp tục phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Đáp trả lại, từ tháng 8/2014, Nga cũng đưa ra sắc lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực, nhập khẩu từ Liên minh châu Âu và một số nước khác, trong đó có Mỹ. 

 

Hương Thu

Theo RT