Nga sẽ có khu trục hạm nguyên tử

09:44 | 01/07/2011

413 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo Đô đốc Vladimir Vysotsky của hải quân Nga, lớp tàu khu trục hạm mới của Nga rất nhiều khả năng chạy bằng năng lượng nguyên tử.


Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh lực lượng hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky cho biết nước này sẽ hoàn thành thiết kế chiếc khu trục hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 2016.

Đô đốc Vladimir Vysotsky tiết lộ thông tin trên tại Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế lần thứ 5 (IMDS-2011) diễn ra tại St. Peterburg. "Nguyên mẫu đầu tiên của lớp khu trục hạm tiếp theo sẽ được đóng vào năm 2016 cho hải quân Nga”, Rian dẫn lời Đô đốc Vysotsky.

Ông cũng cho biết thêm, 90% khả năng là lớp tàu khu trục tiếp theo của Nga sẽ được trang bị động cơ hoạt động nhờ năng lượng nguyên tử.

Trước đó, tổng giám đốc tập đoàn Đóng tàu Hợp nhất (USC) của Nga, ông Roman Trotsenko cũng phát biểu công ty của ông sẽ bắt đầu thiết kế thế hệ tàu khuc trục chạy bằng năng lượng nguyên tử cho hải quân Nga vào mùa thu năm 2011.

Theo ông Trotsenko, giai đoạn thiết kế có thể phải mất đến 2 năm. Nhân dịp IMDS-2011, Nga cũng vừa ra mắt chiếc tàu hộ tống Soobrazitelny, thuộc lớp Steregushchy (project 20380).

Thanh An - BĐV/Rian

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc