Nga giúp Ấn Độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân

15:17 | 06/12/2017

409 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam (Ấn Độ) đã đạt công suất tối đa, tạo ra 2.000 MW điện, theo thông báo ngày 5/12 của Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Ấn Độ (ICAEL).  
nga giup an do xay dung nha may dien hat nhan
Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam trong giai đoạn xây dựng

Được biết, tổ máy số 1 của nhà máy này, cũng với công suất 1.000 MW, đã đi vào hoạt động từ năm 2013. Như vậy, đến nay, nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) Kudankulam đã phát được tổng cộng 2.000 MW để hòa vào lưới điện quốc gia. Với chỉ số này, nhà máy Kudankulam trở thành NMĐHN lớn nhất Ấn Độ và toàn bộ khu vực Nam Á, đặc biệt là được trang bị công nghệ bảo mật tiên tiến nhất.

Tổ máy số 2 đạt sản lượng 1.000 MW vào lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 5/12/2017.

Được biết, Nga đang giúp Ấn Độ xây dựng NMĐHN Kudankulam tại bang Tamil Nadu ở miền Nam nước này. Dự án được phê duyệt từ năm 1998, trải qua nhiều khâu chuẩn bị, từ việc chọn địa điểm, thiết kế đồ án, lựa chọn công nghệ, vật tư trang thiết bị và đi vào xây dựng nhà máy, lắp đặt lò phản ứng… đến năm 2013 thì tổ máy số 1 mới phát ra dòng điện đầu tiên, nhưng vẫn phải được đặt dưới sự kiểm soát của các chuyên gia Nga và đến tháng 4/2017 mới được bàn giao chính thức cho phía Ấn Độ.

NMĐHN Kudankulam sử dụng loại lò phản ứng VVER-1000 MW của Nga, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về công nghệ, kỹ thuật hiện đại của Nga, Liên minh châu Âu và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trong tháng 10/2016 đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cơ sở thứ hai của NMĐHN Kudankulam, cũng sẽ có 2 tổ máy (số 3 và số 4). Qua cầu truyền hình, Tổng thống Nga Putin đã tham gia lễ khởi công và gửi lời chúc dự án thành công tốt đẹp.

Bá Thủy

RT