Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 17/4/2017

Nga dự báo sản lượng khai thác tăng kỷ lục trong năm 2017

16:26 | 17/04/2017

453 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù thực hiện cắt giảm theo thỏa thuận nhưng Nga dự báo năm 2017 sản lượng khai thác của nước này sẽ tăng cao kỷ lục, đạt 549 triệu tấn.
nga du bao san luong khai thac tang ky luc trong nam 2017
Ông Alexander Novak, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga

Trên truyền thông Nga, ông Alexander Novak, Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho biết năm ngoái sản lượng khai thác của Nga tăng ổn định và con số dự báo năm 2017 trên là chính xác, thậm chí có thể cao hơn nếu không phải cắt giảm sản lượng.

Nga vẫn duy trì cam kết cắt giảm 300.000 thùng/ngày đến cuối tháng 4/2017 và tiếp tục thực hiện mức cắt giảm như đã thỏa thuận trong tháng 5 và 6/2017. Cụ thể, tính đến giữa tháng 4/2017, Nga đã cắt giảm khoảng 250.000 thùng/ngày.

Nhằm đối phó với tình hình giá dầu thấp, hồi tháng 11/2016, OPEC và 11 quốc gia ngoài OPEC, trong đó có Nga đã thống nhất giảm sản lượng dầu ở mức 1,8 triệu thùng/ngày theo một thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 1 cho đến tháng 6/2017.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam