Xe khách lao xuống mương, 28 người thoát chết trong gang tấc

14:31 | 30/07/2012

1,239 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một chiếc xe khách loại 25 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1A đột ngột bị mất lái lao thẳng xuống mương, tài xế bị thương nặng, 28 hành khách thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 8h sáng ngày 30/7, một chiếc xe khách loại 25 đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua KCN dệt may Bình An thuộc xã Bình Thắng (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bị mất lái rồi lao thẳng xuống mương sâu bên đường.
 
Thông tin ban đầu, người tài xế tên Nguyễn Văn Tâm (SN 1968, quê Vũng Tàu) điều khiển xe khách loại 25 chỗ BKS 53S – 5314 di chuyển hướng từ bến xe Miền Đông về ngã ba Vũng Tàu. Khi đến trước cổng KCN dệt may Bình An thì gặp sự cố mất lái khiến đầu xe chao đảo húc vào gốc cây trên đường rồi rơi tự do xuống vực sâu lật nhào.


 

Sau sự cố, chiếc xe nằm gọn dưới mương sâu hơn 2 mét, lật nghiêng, phần đầu và kiếng xe hư hỏng nặng. May mắn, 28 hành khách trên xe chỉ bị xây xát nhẹ không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng, riêng chỉ có tài xế Tâm bị đập đầu vào vô lăng nên  bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
 


 

Tại  hiện trường, những người khách đi trên xe vẫn còn hốt hoảng khi vừa trải qua một tai nạn và thoát chết trong gang tấc. Những người dân hiếu kì đứng vây quanh xem vụ việc khiến giao thông qua khu vực quốc lộ 1A rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
 
Lực lượng CSGT Rạch Chiếc có mặt xử lý vụ việc. Đến 9h 30 xe cứu hộ được điều đến di dời xe gặp nạn đi nơi khác, giải tỏa nạn ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A.
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Đức